Nhà báo Tạ Bích Loan:

'Niềm tin xã hội là thứ quý giá nhất mà báo chí cần giữ gìn'

17/11/2023 19:25 GMT+7

Theo nhà báo Tạ Bích Loan, Ủy viên Ban Chấp hành Hội Nhà báo Việt Nam, Trưởng ban Sản xuất các chương trình giải trí - VTV3 (Đài Truyền hình Việt Nam), niềm tin xã hội là thứ quý giá nhất mà báo chí cần giữ gìn; nếu còn lòng tin của công chúng, của độc giả thì báo chí còn giá trị…

Chiều 17.11, tại Hòa Bình, Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức Hội nghị tổng kết 6 năm thực hiện luật Báo chí 2016 gắn với 10 điều quy định về đạo đức nghề nghiệp, quy tắc sử dụng mạng xã hội của người làm báo Việt Nam.

Niềm tin xã hội là thứ quý giá nhất mà báo chí cần giữ gìn - Ảnh 1.

Hội nghị tổng kết 6 năm thực hiện luật Báo chí 2016 gắn với 10 điều quy định về đạo đức nghề nghiệp, quy tắc sử dụng mạng xã hội của người làm báo Việt Nam được tổ chức chiều 17.11

NGUYỄN TRƯỜNG

Theo ông Nguyễn Đức Lợi, Phó chủ tịch thường trực Hội Nhà báo Việt Nam, thời gian qua, Hội Nhà báo Việt Nam đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng của Ban Tuyên giáo T.Ư, Bộ TT-TT triển khai nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả trong công tác phối hợp quản lý báo chí, quản lý hội viên, xây dựng và triển khai thực hiện luật Báo chí 2016 gắn với 10 điều quy định đạo đức nghề nghiệp người làm báo Việt Nam, quy tắc sử dụng mạng xã hội của người làm báo Việt Nam.

Cùng với các thành tựu, hoạt động báo chí vẫn còn một số tồn tại, bất cập. Một số cơ quan báo chí, người làm báo vi phạm đạo đức nghề nghiệp, chạy theo thị hiếu tầm thường, tìm cách để thu lợi, kể cả việc làm sai lệch bản chất của sự việc.

Ông Lợi cũng nêu nhiều hạn chế, bất cập trong việc thực hiện luật Báo chí 2016 cũng như các quy định về đạo đức nghề nghiệp của người làm báo trong giai đoạn hiện nay.

Theo thống kê, đến nay đã có 90 trường hợp nhà báo, hội viên, phóng viên vi phạm. Trong đó, 75 trường hợp vi phạm pháp luật, 10 điều quy định đạo đức nghề nghiệp người làm báo Việt Nam. Hội đồng xử lý vi phạm đạo đức nghề nghiệp người làm báo ở T.Ư và các địa phương, đơn vị đã xem xét, xử lý đối với hơn 30 trường hợp vi phạm quy định đạo đức nghề nghiệp người làm báo Việt Nam.

Tại hội nghị, nhà báo Tạ Bích Loan cho rằng, số liệu nêu trên thực sự là những con số đau lòng và đáng báo động. Một số nguyên nhân thực tế của những vi phạm được nhà báo Tạ Bích Loan nhắc đến có thể là do cơ quan chủ quản ép chỉ tiêu hoặc có thể do chính bản thân những người làm nghề nên "tiên trách kỷ, hậu trách nhân".

"Niềm tin xã hội là thứ quý giá nhất mà báo chí cần giữ gìn. Nếu còn lòng tin của công chúng, của độc giả thì báo chí còn giá trị; nếu đánh mất niềm tin, lúc đó chúng ta sẽ mất tất cả", nhà báo Tạ Bích Loan nhấn mạnh.

Niềm tin xã hội là thứ quý giá nhất mà báo chí cần giữ gìn - Ảnh 2.

Ông Nguyễn Đức Lợi, Phó chủ tịch thường trực Hội Nhà báo Việt Nam, phát biểu tại hội nghị

NGUYỄN TRƯỜNG

Tại hội nghị, nhiều ý kiến bày tỏ mong muốn hội nhà báo các địa phương tăng cường phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng trong chỉ đạo, quản lý báo chí, xử lý vi phạm pháp luật, đạo đức nghề nghiệp của người làm báo.

Phát biểu kết luận, ông Nguyễn Đức Lợi cho biết, ý kiến trao đổi của các đại biểu càng cho thấy rõ vai trò, trách nhiệm quan trọng của Hội Nhà báo Việt Nam trong công tác giáo dục chính trị tư tưởng, pháp luật gắn với giáo dục đạo đức nghề nghiệp. 

Việc đi sâu phân tích, trao đổi, mổ xẻ những vấn đề còn tồn tại trong chính sách pháp luật về báo chí, phản ánh những khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện quy định đạo đức nghề nghiệp người làm báo để kịp thời đưa ra những giải pháp sửa đổi, khắc phục tồn tại là một đòi hỏi cấp thiết trong đời sống báo chí và đội ngũ những người làm báo.

"Từ đó, góp phần xây dựng một nền báo chí xanh, lành mạnh, tích cực, xứng đáng với niềm tin của Đảng, Nhà nước, nhân dân đối với nền báo chí cách mạng và đội ngũ những người làm báo", ông Lợi nhấn mạnh.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.