Niềm tin đại hội: Hội là điểm tựa của sinh viên

17/12/2023 09:00 GMT+7

Đánh giá về vai trò của Hội Sinh viên VN và gửi gắm những kỳ vọng vào Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên VN lần thứ XI, nhiều sinh viên cho biết Hội luôn là điểm tựa của sinh viên.

Đẩy mạnh áp dụng công nghệ số trong các hoạt động

Hội đã có đóng góp vô cùng to lớn trong quá trình hoạt động, xây dựng và phát triển của sinh viên (SV) VN. Hội đã tạo ra nhiều hoạt động bổ ích, sáng tạo dành cho SV. Với những chủ trương và các hành động thiết thực, Hội đã giúp đoàn kết, tập hợp SV VN cùng phấn đấu học tập, rèn luyện và cống hiến cho đất nước. Tôi cảm thấy thật sự may mắn khi có cơ hội tham gia Hội từ sớm, được tham gia, trải nghiệm rất nhiều hoạt động, chương trình và trưởng thành hơn rất nhiều dưới mái nhà mang tên Hội Sinh viên VN.

Niềm tin đại hội: Hội là điểm tựa của sinh viên - Ảnh 1.

Vũ Đức Hoàng, Phó chủ tịch Hội Sinh viên VN Trường ĐH Xây dựng Hà Nội

NVCC

Tôi hy vọng Đại hội Hội Sinh viên VN lần thứ XI sẽ chọn ra được những thủ lĩnh ưu tú, mẫu mực, sáng tạo, có tầm và có tâm, tiên phong dẫn dắt công tác Hội và phong trào SV cả nước. Bên cạnh đó, đại hội sẽ đề xuất và thực hiện nhiều chương trình thiết thực và phù hợp với SV thời đại 4.0. Thiết thực hóa hơn nữa các app quản lý, hỗ trợ SV; tổ chức, truyền thông qua các nền tảng mạng xã hội phổ biến như: TikTok, Facebook, Instagram, YouTube… để nâng cao hiệu quả. Đồng thời có các hoạt động, cuộc thi để giúp SV tiếp cận công nghệ số một cách lành mạnh, thông minh nhất. Hội cần tạo môi trường sôi động, lành mạnh để SV trau dồi kiến thức, kỹ năng, rèn luyện đạo đức... đóng góp sức trẻ, nhiệt huyết cho công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Người bạn đồng hành đáng tin cậy

Tôi cho rằng Hội luôn là người bạn đồng hành đáng tin cậy của SV. Đại hội lần này cần có những phương hướng, giải pháp phát triển sinh viên phù hợp với đặc điểm, tính chất của gen Z hiện nay. Với việc gen Z rất đề cao sự khác biệt cá nhân, coi trọng bản sắc thì cần có giải pháp phát huy tối đa vai trò chủ thể của SV trong tổ chức Hội, trong các hoạt động của SV. Xây dựng môi trường học tập năng động, sáng tạo nhằm thúc đẩy tâm thế chủ động học tập và nghiên cứu của SV, tự học, tự vươn lên. Các hoạt động tình nguyện cần đảm bảo vừa phát huy được chuyên môn, tăng khả năng rèn luyện, đồng thời vẫn phải nêu cao được tính thiện nguyện, lẽ sống cống hiến của SV.

Niềm tin đại hội: Hội là điểm tựa của sinh viên - Ảnh 2.

Vũ Thị Ngọc, Chủ tịch Hội Sinh viên VN Học viện Tài chính

NVCC

Đồng thời, Hội cần tiếp tục phát huy vai trò là người bạn đồng hành với SV, hỗ trợ, quan tâm các vấn đề về sức khỏe cả thể chất lẫn tinh thần. Cần có các giải pháp tối ưu hơn nữa cho các bạn "Sinh viên 5 tốt" sau tuyên dương, đồng thời ủng hộ, sát sao với các dự án khởi nghiệp của SV.

Thúc đẩy sinh viên phát triển bản thân

Tôi nhận thấy Hội đã thể hiện tích cực vai trò người đại diện cho tiếng nói của SV, là người bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của SV và cũng đồng thời là tổ chức đoàn kết, phát huy vai trò của SV qua các hoạt động, phong trào như phong trào "Sinh viên 5 tốt"; hoạt động tuyên truyền, giáo dục, thực hiện chính sách, pháp luật đối với SV; tổ chức cho SV tham gia phong trào vì lợi ích của cộng đồng, xã hội, vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc...

Niềm tin đại hội: Hội là điểm tựa của sinh viên - Ảnh 3.

Nguyễn Phương Anh, sinh viên Trường ĐH Luật Hà Nội

NVCC

Trong bối cảnh của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, vai trò của SV trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. Vì thế, Hội tại các cơ sở giáo dục đại học có ý nghĩa vô cùng quan trọng. Đây là tổ chức tiên phong, tạo môi trường và thúc đẩy SV phát triển bản thân trong các hoạt động nghiên cứu khoa học, khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo và rèn luyện kỹ năng nghề nghiệp, thực hành xã hội, năng lực ngoại ngữ... để có thể thích ứng kịp thời với sự chuyển động nhanh của xã hội, sự phát triển của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 và sự phát triển của đất nước.

Trong nhiệm kỳ mới, tôi mong rằng Hội Sinh viên VN luôn mang lại màu sắc tươi mới trong hoạt động và phong trào SV; vẫn sẽ luôn là địa chỉ tin cậy, là sân chơi lành mạnh để các bạn SV cùng sinh hoạt, đóng góp và trưởng thành trong suốt quãng thời gian tươi đẹp nhất của tuổi trẻ.

Điểm tựa tiếp sức cho sinh viên

Năm trước, khi là một tân SV với nhiều bỡ ngỡ, đón chào tôi và các bạn không chỉ là các thầy, cô giáo mà còn có các anh chị làm công tác Hội. Các anh chị đã dày công chuẩn bị một chuỗi sự kiện giúp chúng tôi làm quen với không khí sôi nổi của môi trường đại học. Trong một năm tham gia hoạt động của Hội tại trường, tôi đã trau dồi được thêm các kỹ năng mềm, cũng như được làm quen, kết thân và tiếp thêm động lực học tập từ các thành viên, cán bộ Hội đi trước.

Niềm tin đại hội: Hội là điểm tựa của sinh viên - Ảnh 4.

Ngô Quý Đăng, sinh viên Trường École Normale Supérieure (Đại học Sư phạm Paris - Pháp)

NVCC

Năm nay khi du học tại Pháp, những người đón chào tôi, hướng dẫn tôi làm quen với cuộc sống, môi trường học tập nơi xa cũng là các anh chị cán bộ Hội Sinh viên VN. Điều này đã tiếp thêm cho tôi động lực để vượt qua những khó khăn, dần làm quen và hòa nhập với môi trường mới. Có thể nói, Hội như một cánh tay nối dài, là điểm tựa tiếp sức cho SV VN ở mọi miền đất nước và cả nơi phương xa. Các anh chị nhiều người đã đạt được những thành tích xuất sắc nhưng luôn khiêm tốn, cởi mở và hòa đồng. Các anh chị cán bộ Hội là những tấm gương về lòng nhiệt tình, trách nhiệm, luôn gắn kết và giúp đỡ các thế hệ sau.

Nhiệm kỳ mới, tôi mong rằng Hội sẽ ngày càng lớn mạnh và lan tỏa được nhiều hoạt động tích cực hơn nữa nhằm giúp đỡ, động viên tinh thần nỗ lực học tập đến với các bạn SV VN trong nước cũng như các bạn đang du học ở khắp nơi trên thế giới.


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.