Ni sư gần 100 tuổi mong mỏi được hiến chùa cho Giáo hội Phật giáo

Trần Cường
Trần Cường
02/02/2022 12:16 GMT+7

Quá nửa đời người trông nom, tu tạo ngôi chùa từ đống gạch vụn, đến nay, khi đã “gần đất xa trời”, ni sư 95 tuổi ở Hà Nội muốn hiến ngôi chùa cho Giáo hội Phật giáo nhưng “vấp” phải những trở ngại vô hình.

Trước khi nằm xuống, cụ Nguyễn Thị Hào (pháp danh Thích nữ Đàm Hương, 95 tuổi, trú P.Đồng Mai, Q.Hà Đông Hà Nội) mong mỏi Giáo hội Phật giáo (GHPG) Việt Nam Q.Hà Đông tiếp nhận ngôi chùa mà cụ bỏ hơn nửa đời người tu tạo để quản lý, đưa sư trụ trì về trông nom chùa, phục vụ nhu cầu tín ngưỡng cho nhân dân, phật tử địa phương.

Ở tuổi gần đất xa trời, cụ Hào mong muốn hiến chùa cho GHPG để khi mất đi có sư trụ trì sớm hôm thêu hương, phụng phật

trần cường

Theo đơn của cụ Hào, chùa Cảnh Linh đặt tại địa bàn P.Đồng Mai, trước kia có tên là chùa Chợ Ngũ Thôn. Sau quá trình bị thời gian phá hủy, từ những năm 1970, cụ Hào bắt đầu về chùa trông nom, tu tạo. Đến năm 1981, cụ Hào được chính quyền cho phép làm chùa, đúc chuông, tô tượng… và được giao giấy tờ quản lý ngôi chùa này.

Cây đa to tỏa bóng mát trước cổng chùa Cảnh Linh

trần cường

Năm 2007, cụ Hào và nhân dân đón một “sư nam” về với mong muốn làm trụ trì trông nom chùa. Tuy nhiên, quá trình ở chùa, người này chểnh mảng việc trông nom, có khi đi biền biệt nhiều tháng mới về chùa. Đặc biệt, vị này không được GHPG Q.Hà Đông đồng ý vì không đủ các tiêu chuẩn để làm trụ trì theo quy định của GHPG. Chính vì vậy, ngôi chùa đến nay vẫn chưa có sư trụ trì và không có tên trong GHPG.

“Tôi năm nay đã 95 tuổi, sức khỏe suy giảm, không thể hàng ngày hương khói trông chùa, phục vụ nhân dân, phật tử. Chính vì vậy, tôi xin được cúng chùa Cảnh Linh về GHPG Q.Hà Đông để giáo hội quản lý. Đề nghị GHPG Q.Hà Đông đưa sư trụ trì về trông nom chùa, phục vụ nhu cầu tín ngưỡng cho nhân dân, phật tử địa phương”, cụ Hào mong muốn.

Chùa Cảnh Linh được cụ Hào tu tạo khang trang

trần cường

Theo con cháu cụ Hào, gia đình cũng mong cụ hiến chùa trong thời gian sớm nhất để cụ khỏi lo nghĩ. Vì sức khỏe yếu, sau khi đi viện, cụ được gia đình đưa về nhà để tiện chăm sóc. Tuy nhiên, tâm can cụ luôn đau đáu làm sao chính quyền sớm xác nhận vào đơn của cụ, để cụ được hiến chùa, để Giáo hội sớm đưa trụ trì về chăm nom, hương khói phụng phật.

Đại diện Ban trị sự GHPG Q.Hà Đông cho biết, ban trị sự đã nắm bắt được tâm nguyện của cụ Hào và đã hướng dẫn các thủ tục cho cụ. Theo đúng quy định trong hồ sơ, chính quyền địa phương phải xác nhận vào đơn hiến chùa thể hiện nguyện vọng của cụ Hào thì GHPG mới hoan hỷ làm các bước để tiếp nhận chùa. Tuy nhiên, không hiểu vì lý do gì, chính quyền P.Đồng Mai chưa xác nhận vào đơn nguyện vọng của cụ Hào.

Trước khi nằm xuống, cụ Hào mong được hiến chùa cho GHPG

trần cường

Theo đại diện Ban trị sự GHPG Q.Hà Đông, chùa Cảnh Linh chưa có tên trong GHPG, vẫn là chùa tư nhân nên mọi việc diễn ra trong chùa có vấn đề gì thì người quản lý chùa và chính quyền phải chịu trách nhiệm. GHPG Q.Hà Đông cũng hoan hỷ tiếp nhận chùa để trông nom theo nguyện vọng của cụ Hào để truyền đạo theo đúng đường lối của GHPG Việt Nam, nhưng để tiếp nhận, chính quyền phải xác nhận đơn nguyện vọng của cụ Hào và xin ý kiến của GHPG Q.Hà Đông.

Các thủ tục đã được hoàn tất, nhưng địa phương chưa xác nhận vào đơn nguyện vọng của cụ Hào nên GHPG chưa thể tiếp nhận chùa Cảnh Linh

trần cường

Liên quan đến sự việc này, theo tìm hiểu, cuối năm 2021, một cuộc họp giữa chính quyền P.Đồng Mai và đại diện Chi bộ, Tổ trưởng 9 tổ dân phố P.Đồng Mai đã được diễn ra. Gần như đa số thành viên tham gia cuộc họp đồng thuận với nguyện vọng của cụ Hào, chỉ “vướng” 1 tổ dân phố.

Một lãnh đạo P.Đồng Mai “tiết lộ”, chỉ cần “quá bán”, tức là hơn nửa số thành viên tham dự cuộc họp thông qua, UBND P.Đồng Mai sẽ xác nhận vào đơn xin cúng chùa của cụ Hào. Tuy nhiên, không hiểu vì sao, ngãng ra một thời gian dài, lãnh đạo phường này lại lảng tránh, không “đả động” gì đến nguyện vọng của ni sư năm nay đã “gần đất xa trời”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.