Những vụ lùm xùm nổi tiếng của cựu thủ tướng Úc

15/09/2015 15:03 GMT+7

(TNO) Ông Tony Abbott đã mất ghế Thủ tướng vào tay ông Malcolm Turnbull sau cuộc bỏ phiếu bầu lãnh đạo của đảng Tự do tối 14.9. Đó là kết quả từ sự mất lòng tin của những người ủng hộ.

(TNO) Ông Tony Abbott đã mất ghế Thủ tướng vào tay ông Malcolm Turnbull sau cuộc bỏ phiếu bầu lãnh đạo của đảng Tự do tối 14.9. Đó là kết quả từ sự mất lòng tin của những người ủng hộ.

Những phát ngôn và quyết định gây sốc là nguyên nhân không nhỏ khiến ông Abbott (trái) mất ghế lãnh đạo đảng Tự do vào tay ông Turnbull - Ảnh: AFPNhững phát ngôn và quyết định gây sốc là nguyên nhân không nhỏ khiến ông Abbott (trái) mất ghế lãnh đạo đảng Tự do vào tay ông Turnbull - Ảnh: AFP 

Việc ông Abbott bị lật đổ không phải chuyện quá ngạc nhiên. Yếu tố chính trị là điểm quan trọng nhất dẫn đến biến cố này. Nhưng trước hết, bản thân ông cũng tự khiến hình ảnh của mình trở nên “xấu xí” khi xuất hiện khá nhiều trong các vụ lùm xùm không đáng có. Sau đây là những phát ngôn và hành động bi hài của ông Tony Abbott.

Phong tước cho Hoàng thân Anh

Hồi tháng 1.2015, ông Abbott đã hứng sự chỉ trích nặng nề từ người Úc sau đề nghị phong tước Hiệp sĩ cho Hoàng thân Anh.

Báo The Sydney Morning Herald tổ chức cuộc khảo sát sau đó và 93% độc giả nói rằng việc phong tước cho Hoàng thân Phillip, tức phu quân của Nữ hoàng Elizabeth II, đã “đưa nước Úc trở lại thế kỷ 18”. Người Úc phản đối đề nghị này vì cho rằng nó gợi lại những ngày Úc còn là thuộc địa của Anh.

Dùng bản đồ “lạc hậu” chống IS

Hồi tháng 6 qua, ông Abbott cùng Tổng giám đốc Cơ quan tình báo an ninh Úc (ASIO), ông Duncan Lewisc, có cuộc gặp gỡ báo chí và công bố một số thông tin về việc chống lại tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS).

Tuy nhiên, điều này lại khiến phe đối lập được dịp cáo buộc ông Abbott… tiết lộ bí mật quốc gia, khi không giữ kín những tài liệu đối phó IS.

Ngoài ra, đài RT của Nga cũng dẫn các bức ảnh chụp tấm bản đồ nghiên cứu của ông Abbott và chỉ ra rằng nó đã thuộc diện lỗi thời. Một tài liệu từ năm 2014 thì không thể xác định vị trí của IS tại Syria và Iraq vì từ thời gian đó đến nay, tổ chức này đã mở rộng phạm vi kiểm soát, RT cho biết.

Cách dùng từ gây sốc

Tháng 3.2015, ông Tony Abbott tiếp tục vướng vào những chỉ trích xung quanh cách lựa chọn từ ngữ, sau khi cho rằng những người bản địa của Úc đã “lựa chọn lối sống” cho mình bằng cách sống ở vùng sâu, vùng xa!

Ông Abbott nhiều lần bị bắt lỗi vì cách dùng từ, phát ngôn của mình - Ảnh: ReutersÔng Abbott nhiều lần bị bắt lỗi vì cách dùng từ, phát ngôn của mình - Ảnh: Reuters

Ý kiến này vấp phải sự phản ứng từ lãnh đạo thổ dân Noel Pearson và cố vấn Thủ tướng về vấn đề bản địa Warren Mundine. Tuy nhiên ông Abbott đã từ chối xin lỗi.

“Tôi trả lời phỏng vấn mỗi ngày và mọi người ai cũng có thể soi mói những từ ngữ đặc biệt mà tôi sử dụng, và nếu người ta muốn nói rằng tôi nên chọn cách bày tỏ quan điểm khác đi, đó là quyền của họ”, The Guardian dẫn lời ông Abbott.

“Lựa chọn của người cầm đầu”

Một trong những cụm từ tiếng Anh gắn liền với ông Abbott nhiều nhất có lẽ là “captain’s pick” hay “captain’s call”.

Cụm từ này diễn tả một quyết định gây khó chịu hoặc có hại cho tất cả mọi người, ngoại trừ… người đưa ra quyết định. Và trên cương vị Thủ tướng trước kia, ông Abbott là nhân vật chuyên đưa ra quyết định được liệt vào dạng “captain’s pick”.

Ngoài đề nghị phong tước cho Hoàng thân Anh kể trên, hàng loạt sai lầm của ông Abbott cũng bị chỉ ra, bao gồm chuyện bổ nhiệm bà Bronwyn Bishop vào vị trí người phát ngôn trước lúc bà này buộc phải thôi chức sau những vụ lùm xùm.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.