Những vũ khí Mỹ và các nước viện trợ cho Ukraine

Khánh An
Khánh An
20/04/2022 20:00 GMT+7

Kể từ khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự ở Ukraine hôm 24.2, Mỹ và nhiều nước phương Tây đã tăng cường hỗ trợ vũ khí và trang thiết bị quân sự cho Ukraine.

Vũ khí Mỹ viện trợ Ukraine tại sân bay Boryspil ở Ukraine gần thủ đô Kyiv

reuters

AFP ngày 19.4 dẫn lời một quan chức Lầu Năm Góc cho biết những chuyến hàng của gói viện trợ vũ khí Mỹ đã đến biên giới, chuẩn bị chi viện cho lực lượng vũ trang nước này, trong bối cảnh Nga muốn đẩy mạnh chiến dịch ở Donbass.

Trước đó vào ngày 16.3, Tổng thống Mỹ Joe Biden thông báo viện trợ thêm 800 triệu USD cho Ukraine, nâng tổng viện trợ của Mỹ dành cho nước này lên 2 tỉ USD kể từ khi ông nhậm chức.

Gói hỗ trợ mới gồm 800 hệ thống phòng không Stinger, 2.000 tên lửa Javelin, 1.000 vũ khí chống tăng hạng nhẹ, 6.000 hệ thống chống tăng AT-4, 100 hệ thống UAV chiến thuật.

Lầu Năm Góc sẽ huấn luyện quân đội Ukraine sử dụng vũ khí Mỹ

Bên cạnh đó, gói này còn gồm 100 hệ thống phóng lựu, 5.000 súng trường, 1.000 súng ngắn, 400 súng máy và 400 súng bắn đạn ghém, hơn 20 triệu viên đạn pháo, 25.000 bộ đồ chống đạn và 25.000 mũ bảo hiểm.

Trước đó, Mỹ đã hỗ trợ Ukraine 600 hệ thống phòng không Stinger, gần 2.600 hệ thống tên lửa Javelin, 5 trực thăng Mi-17, 3 xuồng tuần tra, 8 hệ thống radar, 200 súng phóng lựu và đạn dược, 200 súng máy, 200 súng bắn đạn ghém, gần 40 triệu viên đạn và hơn 1 triệu lựu đạn, đạn pháo.

Một binh sĩ Ukraine cùng tên lửa Javelin tại vùng Donetsk vào ngày 18.4

reuters

Washington còn hỗ trợ Kyiv 70 xe quân sự, nhiều thiết bị quân sự khác cùng những hình ảnh vệ tinh và phân tích.

Theo Nhà Trắng, Mỹ tiếp tục xúc tiến ủy nhiệm và viện trợ thêm cho Ukraine từ các đồng minh. Ít nhất 30 nước đã viện trợ an ninh cho Ukraine kể từ khi Nga đưa quân sang.

Bên cạnh Mỹ, phải kể đến viện trợ quân sự từ các nước châu Âu như Anh viện trợ 6.000 tên lửa chống tăng, 120 xe bọc thép, tên lửa chống hạm, Đức viện trợ 1 tỉ euro mua vũ khí, 2.000 vũ khí chống tăng, 500 bệ phóng tên lửa Stinger, 500 tên lửa Strela. Ngoài ra, Pháp hỗ trợ 100 triệu euro thiết bị quân sự chưa công khai.

Vũ khí phương Tây sẽ gặp khó khăn gì trong chiến sự Ukraine?

Slovakia hỗ trợ Ukraine với hệ thống phòng không S-300, để đổi việc được Mỹ điều đến hệ thống Patriot. Theo trang Forum on the Arms Trade, Tây Ban Nha đã viện trợ 1.270 vũ khí chống tăng, 700.000 viên đạn, còn Cộng hòa Czech: 20 súng máy hạng nhẹ, 132 súng trường, 70 súng tiểu liên, 108.000 viên đạn.

Tại Bắc Âu, Na Uy viện trợ 2.000 vũ khí chống tăng M72, Thụy Điển viện trợ 5.000 vũ khí chống tăng AT4, còn Phần Lan: 2.500 súng trường, 150.000 viên đạn, 1.500 vũ khí chống tăng.

Trong số các nước khác, Canada viện trợ Ukraine 4.500 hệ thống phóng rốc két M72, 7.500 lựu đạn còn Úc viện trợ tên lửa và vũ khí khác trị giá 70 triệu AUD.

Chuyên gia nói gì về các loại vũ khí Mỹ mới viện trợ cho Ukraine?
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.