Những vấn đề cấp bách cần giải quyết của tuyển Việt Nam

25/12/2022 07:02 GMT+7

Giữ được sự ổn định trong hoàn cảnh quãng nghỉ sau mỗi trận đấu tại AFF Cup dài ngắn khác nhau, lấy lại nhịp thi đấu cho một số trụ cột đang có vẻ xuống phong độ. Đó là những vấn đề mà tuyển VN cần giải quyết.

Điều ông Park cần lưu tâm

Thay vì lắp ráp đội hình tại sân chính Mỹ Đình trước trận chỉ 1 ngày, tuyển Việt Nam ngay chiều qua đã tập kín ở địa điểm thi đấu và dự kiến sẽ rèn chiến thuật tại đây ít nhất 1 buổi nữa. Tuyển Việt Nam có tới 5 ngày chuẩn bị để gặp Malaysia (27.12) ở lượt trận thứ 2 vòng bảng AFF Cup 2022, nhưng chỉ có vỏn vẹn 2 ngày chuẩn bị bao gồm cả khâu di chuyển cho trận gặp Singapore (30.12) trên sân khách, và tương tự cũng chỉ 2 ngày cho trận gặp Myanmar (31.1.2023). Nếu vào được bán kết hay chung kết, quãng nghỉ sau trận lượt đi và về cũng rất ngắn.

HLV Park Hang-seo đăm chiêu trong buổi tập của tuyển VN vào chiều qua

Ngọc Linh

Bình luận viên Ngô Quang Tùng nói: “Tại V-League, các cầu thủ cũng thường quen với chu kỳ 5 - 6 ngày thi đấu một trận, còn ở AFF Cup thời gian nghỉ không giống nhau, nhưng theo tôi, đó cũng không phải vấn đề gì quá nghiêm trọng vì đội nào cũng như chúng ta mà thôi. HLV giỏi là HLV biết điều chỉnh nhịp thi đấu sao cho đội tuyển không bị quá tải và đảm bảo được phong độ suốt chiều dài của AFF Cup. Ông Park và cộng sự hoàn toàn làm được điều này.

Vấn đề nữa mà ban huấn luyện cần phải xem xét và tính đến, nằm ở phong độ của một vài hạt nhân quan trọng. Trong đó chúng ta đặc biệt quan tâm đến Quang Hải. Câu hỏi đặt ra ở đây là, việc Hải bị căng cơ khiến anh bị thay ra ở gần cuối hiệp 1 trận gặp Lào xuất phát từ nguyên nhân nào? Cho dù chấn thương này không nặng nhưng có vẻ như sự chuẩn bị của Hải chưa đồng bộ với sự chuẩn bị của đội tuyển. Tuy Hải đã rất quen thuộc với hệ thống thi đấu của ông Park nhưng rõ ràng anh có dấu hiệu bị xuống phong độ qua những gì anh thể hiện ở trận đầu tiên. Hải từ Pháp sang Thụy Sĩ để tập riêng với HLV thể lực. Nhưng việc tập này đã đủ chưa, còn thiếu hay tập bị “thừa” khối lượng và cường độ so với nhịp chung của đội tại Việt Nam. Chúng ta có chút lo lắng cho Hải và đội tuyển. Theo tôi, việc Hải bị đau không lo ngại bằng việc Hải đã sẵn sàng thi đấu tại AFF Cup chưa? Ông Park cần phải lưu tâm vấn đề này”.

Điều chỉnh hàng công

Trước mắt, HLV Park Hang-seo và tuyển Việt Nam phải tính chiến thuật thật tốt cho trận gặp Malaysia, mà có thể sẽ phải thiếu Quang Hải. Ở trận ra quân gặp Lào, ông Park đã đem đến một chút bất ngờ khi cất Tuấn Hải, xếp Phan Văn Đức đá cặp cùng Tiến Linh trên hàng công. Ông Park luôn đặt rất nhiều kỳ vọng vào Đức “cọt” trong sơ đồ 3-4-3. Nhưng kể từ lúc chuyển sang chơi 3-5-2, Văn Đức đã phải nhường chỗ cho Tuấn Hải - trung phong có khả năng pressing và gây sức ép rất tốt lên các trung vệ. Khi Quang Hải bị đau rời sân, Văn Đức được điều chỉnh xuống đá như một hộ công trong bộ 3 tiền vệ trung tâm, để Văn Quyết vào sân đá cặp cùng Tiến Linh. Thực tế, Văn Đức đã đảm nhiệm rất tốt vai trò của mình, đặc biệt linh hoạt trong cách di chuyển không bóng, tạo ra những khoảng trống để Văn Hậu thường xuyên dâng cao tấn công. Ngược lại, Văn Quyết hoạt động rộng và thường xuyên di chuyển vào khe giữa hàng thủ và tuyến tiền vệ Lào để làm cầu nối.

Ngày 27.12 tới, trước đối thủ mạnh như Malaysia, nếu Quang Hải không được dùng, ông Park sẽ bố trí nhân sự thế nào? Bình luận viên Vũ Quang Huy nhận định: “Nếu tuyển Việt Nam xác định chơi tấn công mạnh mẽ và trực diện, khả năng Tuấn Hải sẽ đá chính ngay từ đầu để cùng Tiến Linh gây áp lực liên tục lên hàng thủ đối phương. Khi đó, ông Park sẽ cân nhắc chọn lựa giữa Văn Quyết và Văn Đức để trám vào vị trí của Quang Hải ở giữa sân. Ngược lại, nếu chúng ta muốn đấu trí kiên trì bền bỉ thì Văn Quyết là cái tên thích hợp.

Malaysia tạm chiếm ngôi đầu bảng B

Tối 24.12, trên sân Bukit Jalil, tuyển Malaysia đã vượt qua Lào với tỷ số 5-0 để tạm vươn lên vị trí nhất bảng B.

Đội khách Lào nhập cuộc đầy tự tin, nhưng việc thiếu vắng ngôi sao Billy Ketkeophomphone vì chấn thương khiến đội này chỉ còn cách chọn lối đá phòng thủ, chờ cơ hội phản công. Phía đội chủ nhà, với khá nhiều cầu thủ nhập tịch có thể hình tốt đã lấn lướt hoàn toàn chỉ sau 10 phút đầu trận. Trong hiệp 1, Malaysia có đến 9 cú sút về phía khung thành tuyển Lào nhưng họ chỉ có được 1 bàn thắng do Sergio Aguero ghi ở phút 29.

Malaysia tiếp tục chơi áp đảo trong hiệp 2, kiểm soát tới 71% thời lượng bóng. Cú đúp của Faisal Halim (phút 65, 68) cùng 2 pha lập công của Azim Rosli (phút 77) và Stuart Wilkin (phút 87) đã chấm dứt mọi nỗ lực tìm bàn thắng đầu tiên tại giải của đội bóng xứ sở triệu voi.

Đây là chiến thắng thứ hai của Malaysia tại AFF Cup 2022. Trước đó, họ có chiến thắng 1-0 ngay tại Myanmar.

Ở trận đấu trước đó, tuyển Singapore đã lội ngược dòng đánh bại Myanmar 3-2 trong trận ra quân trên sân nhà Jalan Besar.


Lĩnh Nam

Ở trận gặp Lào, Văn Quyết vào đá với Tiến Linh khá ổn. Cậu ấy nắm nhịp lối chơi rất tốt. Tôi đang thiên về việc cả Văn Đức và Văn Quyết cùng ra sân và tuyển Việt Nam sẽ đá kiểu “lai rai” đấu trí với đội bóng do HLV Kim

Pan-gon dẫn dắt. Việc sử dụng cả hai trung phong cắm như Tiến Linh - Tuấn Hải là không cần thiết, vì Hải là trung phong cắm thuần chất duy nhất dự bị đường dài cho Tiến Linh. Khả năng chơi bóng tinh quái của Văn Quyết có thể sẽ hữu dụng, ru ngủ và gây nhiễu cho hàng thủ Malaysia vừa mất trung vệ Ahmad Khuzaimi Piee. Malaysia có thể sẽ chơi bóng chặt chẽ và tuyển Việt Nam cũng sẽ rình rập, chờ đối phương mệt mỏi mới tung đòn quyết định”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.