Những vai diễn ứng với hôn nhân thăng trầm của Dương Cẩm Lynh

25/10/2022 19:05 GMT+7

Các vai diễn đình đám giúp Dương Cẩm Lynh thăng hoa trong sự nghiệp. Tuy nhiên, nó cũng một phần phản ánh đúng những sự kiện diễn ra trong cuộc đời người đẹp.

Dương Cẩm Lynh trải lòng về những vai diễn đặc biệt, ứng với cuộc đời truân chuyên của cô

BTC

Suốt 15 năm đóng phim, Dương Cẩm Lynh trải nghiệm hàng loạt vai diễn với đa dạng tính cách và số phận. Nữ diễn viên được xem là một trong những bóng hồng đắt show nhất nhì của làng phim truyền hình. Từ năm 2008 đến nay, sao phim Nghiệp sinh tử đã sở hữu “gia tài” đồ sộ khi góp mặt trong hơn 30 bộ phim. Có năm, nữ diễn viên xuất hiện trong 3-4 tác phẩm, phủ sóng ở nhiều kênh truyền hình.

Dù vậy, Dương Cẩm Lynh tiết lộ có 3 vai diễn ảnh hưởng sâu sắc đến sự nghiệp và số phận của mình. Tác phẩm đầu tiên chính là Sóng đời (2008). Đây là bộ phim giúp con đường nghệ thuật của cô rạng rỡ về sau. Năm 18 tuổi, cô từng đoạt giải Á hậu Điện ảnh 1999 của Hội Điện ảnh Thành phố.

Tuy nhiên, người đẹp không theo đuổi nghệ thuật và quyết định sang Mỹ du học. Sau khi về nước, cô được đạo diễn Xuân Phước phát hiện và mời đóng vai Hồng trong tác phẩm. Dù còn nhiều bỡ ngỡ nhưng nữ diễn viên đã tạo ấn tượng với khán giả. Cùng năm, cô có cơ hội góp mặt trong Ngõ vắng Ra giêng anh cưới em.

Dương Cẩm Lynh tiết lộ vai Ngọc trong Tiệm ăn dì ghẻ rất giống với cuộc đời cô

Chụp màn hình

Nói về vai diễn ứng với cuộc đời mình, Dương Cẩm Lynh cho biết đó là vai Ngọc trong Tiệm ăn dì ghẻ (2019). Nữ diễn viên nói giữa cô và nhân vật có rất nhiều điểm giống nhau đến bất ngờ. Cả hai đều đổ vỡ hôn nhân và đều làm mẹ đơn thân.

Chia sẻ về vai diễn này trong show Gõ cửa trái tim, sao phim Mặt nạ máu bộc bạch: “Vai diễn này đúng với thời điểm tôi vừa đổ vỡ hôn nhân sau một năm. Nhân vật của tôi dù bất hạnh nhưng may mắn gặp được bạch mã hoàng tử. Tuy nhiên, theo như kịch bản thì cô ấy vẫn không tiến tới. Lúc đó, tôi đã cãi với đạo diễn, bảo nếu ngoài đời thì tôi đã say nắng người này rồi. Nhưng đến sau này, khi trải qua biến cố thứ hai, tôi mới hiểu sự tình”.

Dương Cẩm Lynh với tạo hình sắc sảo trong Lỗi đạo cang thường

Chụp màn hình

Dương Cẩm Lynh bày tỏ bất ngờ khi những tác phẩm hay đều tìm đến cô mỗi khi nữ diễn viên lận đận tình cảm. Cô từng từ chối nhận vai Oanh trong Lỗi đạo cang thường vì tâm lý không ổn định. “Trong lúc đó, tôi đang hỗn loạn, chưa bình tâm vì biến cố, con lại chỉ mới sinh mấy tháng. Tôi nghĩ mình không đủ sức tạo ra được nhân vật”, cô bộc bạch.

Dù vậy, Dương Cẩm Lynh bất ngờ đổi ý khi biết bộ phim lấy bối cảnh xưa, chuyển thể từ tác phẩm của Hồ Biểu Chánh. Nữ diễn viên thừa nhận câu chuyện trong phim có mối liên hệ sâu sắc và đều phản ánh một phần thực tế cuộc sống cô.

“Ban đầu, phim này có tên Tình nghĩa vợ chồng. Tôi thấy phim rất giống xã hội bây giờ. Nói về hôn nhân, sự chung thủy thì rất trừu tượng. Nếu không thấy hạnh phúc, thấy hợp thì chia tay. Mấy ai nghĩ đến tình nghĩa vợ chồng. Sau hai lần đổ vỡ, tôi cũng mong ước tìm kiếm hạnh phúc", cô trải lòng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.