Những trường 'hot' ở quận 5 (TP. HCM) tuyển sinh lớp 1, lớp 6 như thế nào?

Bích Thanh
Bích Thanh
14/06/2021 14:02 GMT+7

Ngày 14.6, UBND quận 5, TP.HCM công bố kế hoạch tuyển sinh các lớp đầu cấp vào các trường mầm non, tiểu học, THCS cho năm học 2021- 2022.

Lãnh đạo Phòng Giáo dục quận 5 cho biết hội đồng tuyển sinh quận thực hiện xét tuyển các lớp đầu cấp theo nguyên tắc phân tuyến trên cơ sở tạo điều kiện cho học sinh được học tại trường gần nơi cư trú và nghiêm cấm các trường vận động, quyên góp và thu các khoản ngoài quy định khi tuyển sinh.

Thời gian tuyển sinh các trường mầm non, tiểu học

Các trường mầm non nhận hồ sơ từ ngày 1.7 - 9.7. Từ ngày 12 - 15.7, xét duyệt và ngày 20.7 công bố danh sách học sinh.

Các trường tiểu học tiếp nhận hồ sơ tuyển sinh lớp 1 từ ngày 1 - 16.7. Từ ngày 19 - 23.7, hội đồng tuyển sinh trường xét duyệt và ngày 31.7 công bố danh sách.

Trong năm học này, quận 5 có 14 trường tiểu học thực hiện chương trình tăng cường tiếng Anh là Trường tiểu học Trần Bình Trọng, Huỳnh Mẫn Đạt, Bàu Sen, Chương Dương, Huỳnh Kiến Hoa, Phạm Hồng Thái, Trần Quốc Toản, Lý Cảnh Hớn, Chính Nghĩa, Minh Đạo, Nguyễn Viết Xuân, Lê Đình Chinh, Nguyễn Đức Cảnh và Hùng Vương. 

Quận 5 có 1 trường tiểu học thực hiện chương trình tăng cường tiếng Pháp là Minh Đạo. Bên cạnh đó, 4 trường tiểu học thực hiện chương trình tăng cường tiếng Hoa là Huỳnh Kiến Hoa, Nguyễn Viết Xuân, Nguyễn Đức Cảnh và Hùng Vương.

Phân tuyến các trường tiểu học của Q.5 như sau:

Tuyển sinh lớp 6

Các trường THCS tiếp nhận hồ sơ tuyển sinh lớp 6 từ ngày 1 - 16.7; từ ngày 19 - 23.7, hội đồng tuyển sinh quận xét duyệt và ngày 31.7 công bố danh sách học sinh.

Trong đó, ban chỉ đạo tuyển sinh của quận 5 quy định Trường THCS Hồng Bàng tuyển sinh theo 4 diện: Diện 1 là học sinh các trường tiểu học Minh Đạo, Chính Nghĩa, Lý Cảnh Hớn, Nguyễn Viết Xuân có tên trong danh sách được Phòng GD quận phân tuyến và học sinh có hộ khẩu thường trú tại phường 12 (cũ).

Diện 2 là học sinh có hộ khẩu thường trú, KT3 tại các phường thuộc Q.5, trừ học sinh có hộ khẩu thường trú tại phường 12 (cũ) từ tháng 12.2020 trở về trước, đã hoàn thành bậc tiểu học ngoài Q.5.

Diện 3 là học sinh các trường tiểu học thuộc Q.5 đã được phân tuyến vào các trường THCS khác, có nguyện vọng học tại Trường THCS Hồng Bàng.

Diện 4 là học sinh có hộ khẩu thường trú tại các quận khác, đã hoàn thành bậc tiểu học tại các trường ngoài Q.5 (không thuộc 3 diện trên) là con cán bộ, giáo viên, công nhận viên các cơ quan, đơn vị trực thuộc Q.5; Đạt 20 điểm trong bài kiểm tra 2 môn toán, tiếng Việt ở học kỳ 2, ưu tiên học sinh có năng lực ngoại ngữ từ trình độ A2 trở lên như: chứng chỉ Flyer đạt 10/15 khiên, TOEFL Primary Step 2 (đạt 3/5 huy hiệu) hoặc cấp độ Breakthrough 48- 53 (Breakthrough Pass)…

Phân tuyến lớp 6 của Q.5 như sau:

Chương trình tăng cường tiếng Pháp tổ chức tại Trường THCS Hồng Bàng nhận học sinh học lớp 5 tăng cường tiếng Pháp tại Trường tiểu học Minh Đạo đã hoàn thành chương trình cấp tiểu học và có điểm kiểm tra định kỳ cuối năm mỗi môn tiếng Việt và toán đạt từ 8 điểm trở lên của năm học lớp 5 và có điểm trung bình của các môn tiếng Pháp và bằng tiếng Pháp từ 6 điểm trở lên được chuyển thẳng vào lớp 6 tăng cường tiếng Pháp và bằng tiếng Pháp.

Chương trình tăng cường tiếng Trung, thực hiện tại 2 trường THCS là Mạch Kiếm Hùng và Trần Bội Cơ nhận học sinh học chương trình tăng cường tiếng Trung tại các trường tiểu học Huỳnh Kiến Hoa, Nguyễn Viết Xuân, Hùng Vương và Nguyễn Đức Cảnh đã hoàn thành chương trình cấp tiểu học và đã được công nhận đạt yêu cầu cấp tiểu học của chương trình.

Có 2 trường THCS thực hiện chương trình tiếng Anh tích hợp là THCS Hồng Bàng và Kim Đồng. Sĩ số không vượt quá 35 học sinh/lớp. Điều kiện xét tuyển là: Học sinh hoàn thành chương trình tiểu học, có đủ năng lực tiếng Anh thỏa một trong các điều kiện sau đây: Học sinh phải có chứng chỉ PTE cấp độ Quickmarch (Pass - số sao tối thiểu 3/5 sao); Học sinh có chứng chỉ Flyer (số khiên tối thiểu 12/15 khiên); Học sinh có chứng chỉ TOEFL Primary bậc 2 với số huy hiệu tối thiểu là 3/4 huy hiệu (TOEFL Primary, Step 2, 3 badges). Hoặc học sinh phải hoàn tất bài khảo sát năng lực tiếng Anh đầu vào của chương trình.

Ngoài ra, hội đồng tuyển sinh quận 5 cũng quy định học sinh có hộ khẩu thường trú hoặc tạm trú dài hạn tại quận 5 nhưng học tại các trường ngoài quận 5 sẽ phân tuyến như sau: Trường THCS Ba Đình: ưu tiên học sinh phường 1, 2, 3, 4; Trường THCS Kim Đồng: ưu tiên phường 5, 6, 7; Trường THCS Lý Phong: ưu tiên phường 8, 9; Trường THCS Mạch Kiếm Hùng: ưu tiên phường 10,11; Trường THCS Hồng Bàng: ưu tiên phường 12 (phường 12 cũ); Trường THCS Trần Bội Cơ: ưu tiên phường 12 (phường 15 cũ), 13, 14.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.