Những trường hợp vắng mặt đáng tiếc của tuyển Việt Nam trước trận gặp Úc

19/01/2022 13:30 GMT+7

Trong đợt tập trung đầu năm mới 2022, đội tuyển Việt Nam đã có nhiều xáo trộn về nhân sự.

Đội bóng của HLV Park Hang-seo đã phát hiện 3 trường hợp nhiễm bệnh Covid-19, đầu tiên là Hoàng Đức rồi sau đó đến Văn Toàn và Tiến Linh. Đến thời điểm này, Hoàng Đức kịp trở lại. Tiền vệ của CLB Viettel đã cho kết quả xét nghiệm âm tính, hội quân với các đồng đội và cũng hoàn thành các thủ tục cần thiết để cùng tuyển Việt Nam nhập cảnh Úc.

Mặc dù vậy, vị HLV người Hàn Quốc cũng chưa thể yên tâm khi chuyến hành quân đến xứ sở chuột túi của tuyển Việt Nam khi đội vắng nhiều trụ cột.

Tuyển Việt Nam vắng nhiều trụ cột ở trận làm khách đến sân của tuyển Úc

Nghi thạo

Khủng hoảng hàng công

2 cầu thủ mắc Covid-19 là Tiến Linh và Văn Toàn chắc chắn sẽ không thể có mặt cùng đội tuyển quốc gia để di chuyển sang Úc. Văn Toàn (bị phát hiện nhiễm bệnh vào 10.1, còn Tiến Linh (13.1) đều đã cho kết quả âm tính với Covid-19 nhưng chưa hoàn thành cách ly tại nơi cư trú nên không thể xin visa nhập cảnh vào Úc.

Trong khi đó, Hà Đức Chinh là gương mặt thường xuyên được HLV Park Hang-seo gọi lên tuyển quốc gia nhưng cũng không xuất hiện trong đợt hội quân lần này. Đức Chinh bị chấn thương trong một tình huống tranh chấp bóng ở cuối hiệp 1, trận bán kết lượt về với tuyển Thái Lan và không thể tiếp tục thi đấu. Anh bị rách bán phần dây chằng chéo sau. Mặc dù chưa đến mức độ cần phải phẫu thuật nhưng tân binh của CLB Bình Định cũng phải cần ít nhất 4 tuần mới có thể tập luyện bình thường trở lại.

Hàng thủ chắp vá

Sự vắng mặt đáng tiếc nhất của đội tuyển Việt Nam trong chuyến làm khách đến sân nhà của Úc là trung vệ Quế Ngọc Hải. Tân binh của CLB SLNA bị treo giò vì đã nhận đủ thẻ vàng ở các lượt trận trước. Trung vệ sinh năm 1993 là cầu thủ chơi không thiếu phút nào cho đội tuyển Việt Nam ở vòng loại thứ 3 World Cup 2022 và sau đó là AFF Cup 2020.

Ở lần này, ông Park mất đến 2 trong số 3 trung vệ trụ cột của đội tuyển Việt Nam. Bên cạnh Quế Ngọc Hải, Duy Mạnh cũng dính chấn thương nặng và không có mặt trong đợt tập trung đầu năm 2022 cùng đội tuyển. Trung vệ của CLB Hà Nội gặp chấn thương nặng ở vai trong trận bán kết lượt đi AFF Cup 2020 gặp tuyển Thái Lan.

Bên cạnh các trường hợp trên, đội tuyển Việt Nam cũng còn thiếu vắng một số gương mặt khác.

Thủ môn Đặng Văn Lâm gặp chấn thương vai sau khi trở về từ tuyển Việt Nam, trận đấu mà anh cùng các đồng đội để thua Úc với tỷ số 0-1 vào ngày 7.9 trên sân Mỹ Đình. Dù vừa bình phục nhưng thủ thành mang 2 dòng máu Việt - Nga vẫn chưa thể hội quân cùng “Đoàn quân sao vàng”.

Đội tuyển Việt Nam cũng chịu tổn thất lớn kể từ vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khi bộ đôi chạy cánh cực hay là Đoàn Văn Hậu - Nguyễn Trọng Hoàng không thể góp mặt. Đoàn Văn Hậu tái phát chấn thương đầu gối. Anh đã phẫu thuật gối thành công hồi tháng 11 vừa qua tại Hàn Quốc và đang trong quá trình hồi phục tại xứ sở kim chi. Dự kiến, hậu vệ của Hà Nội FC sẽ có thể trở lại sớm nhất vào cuối năm 2022.

Trong khi đó, Trọng Hoàng cũng không thể góp mặt ở đội tuyển quốc gia kể từ trận Việt Nam thua Trung Quốc 2-3 vì đang điều trị thoát vị đĩa đệm.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.