Những thực phẩm giúp giảm đau

05/05/2017 19:02 GMT+7

Các nghiên cứu cho thấy thực phẩm có thể làm giảm đau tốt hơn các loại thuốc vì nó vừa có tác dụng như thuốc giảm đau, vừa bảo vệ tế bào khỏi bị hư hại.

Hãy cùng khám phá những thực phẩm dưới đây vì nó có khả năng giúp bạn giảm đau, theo boldsky.
Gừng
Gừng là một trong những loại thực phẩm hoạt động hiệu quả như thuốc giảm đau. Nó đã được thử nghiệm và chứng minh rằng bổ sung gừng trong chế độ ăn uống có thể giảm đau cơ, sưng và cứng cơ. Gừng khô cũng như gừng tươi có thể giúp giảm đau cơ thể.

tin liên quan

Muốn da, tóc đẹp, đừng quên gừng!
Gừng không chỉ mang đến hương vị mà còn giúp ích cho sức khỏe, da và mái tóc của bạn. Dưới đây là những lợi ích mà gừng có trên da và tóc, theo boldsky.
Nghệ
Loại gia vị màu vàng này hiệu quả hơn 3 lần so với nhiều thuốc giảm đau. Củ nghệ có hoạt chất tự nhiên được gọi là curcumin có tác dụng giúp cơ thể giảm đau, kháng viêm.
Nho
Trong một nghiên cứu gần đây, các nhà khoa học đã phát hiện ra rằng mỗi ngày ăn nho sẽ giúp mạch máu thư giãn và do đó sẽ giúp cho máu lưu thông tự do. Vì vậy, hãy chọn nho trong chế độ ăn uống hằng ngày để đạt được hiệu ứng này.

tin liên quan

Nước dừa và mật ong: Thức uống tuyệt vời cho sức khỏe
Các liệu pháp tự nhiên từ thảo dược ngày càng trở nên phổ biến vì mang lại nhiều lợi ích cho sức khoẻ. Nhiều nghiên cứu cho thấy rau quả có đặc tính chữa bệnh và ngăn ngừa các rối loạn thậm chí tốt hơn các loại thuốc.
Mật ong
Để chữa lành vết loét miệng, mật ong là phương thuốc tự nhiên tốt và hiệu quả. Những vết loét môi và loét miệng có thể được giảm đau bằng cách sử dụng mật ong thoa trên vùng da bị ảnh hưởng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.