Những thông số có thể làm hại U.23 Indonesia trước trận tranh vé dự Olympic

02/05/2024 14:51 GMT+7

Trước trận tranh hạng 3 giải U.23 châu Á 2024, cũng là trận tranh vé chính thức cuối cùng của khu vực châu Á dự Olympic Paris, U.23 Indonesia là đội phạm lỗi, chơi xấu nhiều nhất giải năm nay.

Đội tuyển U.23 Indonesia nói riêng và giới bóng đá nước này nói chung rất hay phàn nàn về vấn đề trọng tài, thậm chí hễ chút đòi kiện trọng tài lên AFC, lên FIFA, sau những trận thua của họ ở giải U.23 châu Á 2024.

Tình huống trung vệ đội trưởng Rizky Ridho (5) nhận thẻ đỏ trong trận gặp U.23 Uzbekistan ở bán kết

Tình huống trung vệ đội trưởng Rizky Ridho (5) nhận thẻ đỏ trong trận gặp U.23 Uzbekistan ở bán kết

AFP

Cụ thể, sau trận thua 0-2 trước U.23 Qatar ở vòng bảng ngày 15.4, giới bóng đá Indonesia đòi kiện trọng tài. Sau trận thua U.23 Uzbekistan 0-2 ở bán kết ngày 29.4 vừa qua, họ lại đòi kiện trọng tài, dùng những từ ngữ nặng nề hướng về đối thủ và về trọng tài trên mạng xã hội.

Tuy nhiên, theo thống kê từ chính tờ Bola của Indonesia, đội bóng trẻ xứ sở vạn đảo mới là đội chơi thô bạo nhất, phạm lỗi cá nhân nhiều nhất giải U.23 châu Á năm nay.

Tính đến trước vòng bán kết, tức sau 4 trận đầu tiên (3 trận vòng bảng và 1 trận tứ kết) U.23 Indonesia phạm đến 64 lỗi cá nhân, bỏ xa số lỗi của đội xếp thứ nhì về thông số này là U.23 Uzbekistan đến 9 lỗi (U.23 Uzbekistan phạm 55 lỗi cá nhân).

Tiếp theo là các đội Iraq và Nhật Bản, mỗi đội 51 lỗi, Hàn Quốc 50 lỗi, U.23 Việt Nam phạm 48 lỗi và U.23 Ả Rập Xê Út phạm 47 lỗi.

Với nhóm các đội không lọt vào tứ kết, họ thi đấu quá ít trận, nên việc thống kê số lỗi của các đội này so với nhóm các đội lọt vào vòng đấu loại trực tiếp hơi khập khiễng.

Đó là tính đến sau vòng tứ kết, còn nếu tính luôn các trận bán kết, số lỗi của U.23 Indonesia chắc chắn đã vượt xa con số 64 lỗi cá nhân nêu ở trên. Bởi, ở trận bán kết với U.23 Uzbekistan, U.23 Indonesia nhận thêm 1 thẻ đỏ, với pha đạp đối phương rất thô bạo của trung vệ đội trưởng Rizky Ridho ở phút 84.

Đây đã là thẻ đỏ thứ 3 của U.23 Indonesia tại giải U.23 châu Á năm nay. Trong trận đấu thuộc vòng bảng với U.23 Qatar ngày 15.4, đội bóng xứ sở vạn đảo nhận 2 thẻ đỏ, thuộc về tiền vệ Ivar Jenner ở phút 46 và tiền đạo Ramadhan Sananta ở phút bù giờ thứ 6 của hiệp 2.

Những thông số có thể làm hại U.23 Indonesia trước trận tranh vé dự Olympic- Ảnh 2.

Cầu thủ Indonesia cần tránh phạm lỗi

AFC

Đá dữ, đá thô bạo là truyền thống của bóng đá Indonesia rất nhiều năm qua. Đội này phạm lỗi rất nhiều nhưng cũng phàn nàn và tranh cãi rất nhiều. Hiếm khi các cầu thủ Indonesia phải chịu án oan khi họ nhận thẻ đỏ trong các trận đấu mà họ tham gia. Các thẻ đỏ của cầu thủ U.23 Indonesia tại giải U.23 châu Á 2024 cũng vậy, đây đều là những lỗi rõ ràng.

Nhưng cứ hễ gặp bất lợi xung quanh các quyết định của trọng tài, cầu thủ U.23 Indonesia lại phản ứng, giới bóng đá nước này lại đòi kiện tụng. Điều đó có thể không những chẳng giúp ích gì cho đội bóng xứ sở vạn đảo, mà còn khiến cho toàn đội U.23 Indonesia dễ ức chế, dễ sa vào các tranh cãi, thay vì tập trung vào chuyên môn.

Trong trận tranh hạng 3 với U.23 Iraq diễn ra lúc 22 giờ 30 đêm nay (theo giờ Việt Nam), nếu cầu thủ U.23 Indonesia không bỏ thói quen đá thô bạo, không bỏ thói quen tranh cãi trọng tài, họ rất dễ mất tập trung, có thể lãnh hậu quả xấu từ thói quen của chính họ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.