Những thiết kế trang phục dân tộc ấn tượng tại 'Miss Grand Vietnam 2022'

24/09/2022 14:51 GMT+7

Vòng thi Trang phục văn hóa dân tộc thuộc khuôn khổ Miss Grand Vietnam năm nay thu hút được nhiều nhà thiết kế trẻ tiềm năng đến tham gia, mang đến nhiều sản phẩm ấn tượng.

Khán giả vô cùng ngỡ ngàng khi hàng loạt thiết kế ấn tượng cho vòng thi trang phục văn hóa dân tộc của Miss Grand Vietnam 2022 là những sinh viên, học sinh trẻ tuổi

btc

Qua 3 tập phát sóng, vòng thi Trang phục văn hóa dân tộc của Miss Grand Vietnam - Hoa hậu Hoà bình Việt Nam 2022 đã để lại vô số bản vẽ ấn tượng, mới mẻ của các thí sinh. Để tạo nên một phần thi lôi cuốn và hấp dẫn, có những thiết kế ấn tượng, không thể không kể đến những cố vấn chuyên môn cùng dàn mentor là các nhà thiết kế nổi tiếng như Vũ Việt Hà, Nguyễn Minh Tuấn, Brian Võ, Nguyễn Minh Công, Văn Thành Công và Tín Thái.

Có thể nói, “tài không đợi tuổi” khi những thí sinh tham gia thiết kế cho phần thi Trang phục văn hóa dân tộc chủ yếu là các sinh viên trẻ tuổi nhưng lại rất tài năng, đem đến những thiết kế vô cùng sáng tạo, độc đáo. Thậm chí, một số học sinh cấp 3 cũng muốn mang đến chương trình những thiết kế độc đáo của riêng mình. Chính vì điều đó, các thí sinh tham gia lần này đã chinh phục được nhiều giám khảo khó tính của chương trình và hiện thực hóa được những bản vẽ mà họ đã mang đến Miss Grand Vietnam năm nay.

Khung cảnh đặc trưng của đám cưới ở miền Tây trở thành ý tưởng thiết kế trang phục của thí sinh Đức Lương

btc

Một trong những thiết kế gây ấn tượng của vòng thi này đó chính là Ngày xuân vui cưới của Nguyễn Đức Lương - sinh viên năm 3 ngành Quản trị khách sạn của trường Đại học Công nghệ TP.HCM. Là một sinh viên ngành quản trị khách sạn nhưng Đức Lương lại có đam mê về thời trang và có mong muốn giới thiệu, quảng bá những nét văn hóa đặc trưng của Việt Nam đến bạn bè quốc tế.

Thiết kế Hoa Lục Bình của Nguyễn Minh Siêu - thành viên của đội mentor Brian Võ, đang học ngành Luật của Đại học Tiền Giang cũng gây bất ngờ cho người xem bởi thông điệp ý nghĩa. Minh Siêu trình bày: “Thiết kế Hoa Lục Bình mang hơi hướng hình ảnh một người phụ nữ chung thủy, vất vả trong việc lo toan cuộc sống gia đình, trong cuộc sống nhưng vẫn rất mạnh mẽ. Như hoa lục bình mặc dù lênh đênh trên nước nhưng vẫn nở ra những nhành hoa rất đẹp”.

Hình ảnh Hoa Lục Bình trở thành ý tưởng thiết kế trang phục văn hóa dân tộc của thí sinh Nguyễn Minh Siêu

btc

Một thiết kế khác trong cuộc thi lần này có thể nhắc đến Phù Đổng xung thiên của thí sinh Bùi Hoài Duy, thuộc đội của mentor Nguyễn Minh Công. Được biết, Hoài Duy lấy ý tưởng cho bộ thiết kế của mình từ hình ảnh Thánh Gióng, tượng trưng cho tinh thần chống giặc ngoại xâm cũng như sức mạnh của tuổi trẻ. Thí sinh này mong muốn tạo nên một bộ trang phục văn hóa dân tộc độc đáo, hoành tráng mà Việt Nam chưa từng có trong các cuộc thi nhan sắc trước đó.

Ngoài sự tham gia của Top 50 thí sinh Miss Grand Vietnam 2022, trong đêm trình diễn trang phục văn hóa dân tộc còn có sự tham gia của dàn hoa hậu, á hậu đình đám như Tiểu Vy, Mai Phương, hoa khôi Nam Em, Diệu Ngọc, Á hậu Phương Anh, Kiều Loan, Bảo Ngọc... nhằm hỗ trợ và khích lệ tinh thần cho các nhà thiết kế trẻ, cũng như đồng hành cùng các thí sinh.

Đây là mẫu thiết kế được lấy cảm hứng từ truyền thuyết Thánh Gióng, tượng trưng cho tinh thần chống giặc ngoại xâm cũng như sức mạnh của tuổi trẻ

btc

Trong vòng thi hấp dẫn, mang đậm bản sắc văn hóa Việt như thế này, bộ trang phục xuất sắc nhất sẽ có cơ hội cùng chủ nhân vương miện Miss Grand Vietnam 2022 mang đến đấu trường nhan sắc Miss Grand International 2022 tại Indonesia vào tháng 10 tới.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.