[Kỳ 4] Những thầy cô trẻ làm ‘đảo điên’ học trò: Giáo viên thân thiện và xinh đẹp

15/11/2022 09:56 GMT+7

Không chỉ dạy giỏi mà cô giáo trẻ Lê Thị Khánh Huyền (23 tuổi) còn làm học sinh “điêu đứng” vì sở hữu ngoại hình xinh như hoa hậu.

Có 25.000 người “để ý” trên TikTok với vẻ ngoài xinh đẹp và phong cách phối đồ thời thượng Lê Thị Khánh Huyền, giáo viên tại Trung tâm Anh ngữ Bingo, TP. Vinh, tỉnh Nghệ An, được học sinh và cộng đồng mạng khen: “Xinh như hoa hậu”.

Cô Huyền cho biết nhận thấy TikTok là một mạng xã hội phổ biến, được nhiều bạn trẻ biết đến nên cũng muốn tham gia để giải trí sau những giờ lên lớp căng thẳng. Sau một thời gian đăng tải những video về phong cách cách thời trang thường ngày, cô Huyền bỗng nhận được nhiều sự yêu mến từ học trò và cộng đồng mạng do có vẻ ngoài xinh đẹp cùng gu mặc đồ thanh lịch, sang trọng.

Cô giáo Lê Thị Khánh Huyền được học sinh nhận xét có ngoại hình "xinh như hoa hậu".

NVCC

“Sau những ngày đi dạy, làm việc căng thẳng thì quay những video ngắn đăng lên TikTok là cách mình lấy lại năng lượng. Nhiều lúc nghe học sinh để lại bình luận: "nếu ngày xưa cô mình xinh đẹp như này thì sẽ đi học không sót buổi nào", khiến mình nhận ra ngoại hình mang nhiều lợi thế. Bản thân là phụ nữ mình cũng thích làm đẹp, mặc đẹp như một cách trân trọng người đối diện và cũng tạo được thiện cảm hơn với học trò”, cô Huyền chia sẻ.

Cô Lê Thị Khánh Huyền là một giáo viên trẻ năng động, tâm lý nên được học sinh đặc biệt yêu quý

NVCC

Cô Lê Thị Khánh Huyền có gu ăn mặc thanh lịch, sang trọng.

NVCC

Từng là một học sinh chuyên Anh, năm 2017 cô Huyền đậu vào ngành sư phạm tiếng Anh của Trường ĐH Vinh với số điểm 25 khối D00. Sau 4 năm học tập tại ngôi trường này, cô Huyền ra trường với tấm bằng tốt nghiệp loại giỏi cùng thành tích giải nhì nghiên cứu khoa học cấp trường với đề tài: Ảnh hưởng của điện thoại thông minh đến việc học tập của sinh viên năm cuối Khoa Sư phạm ngoại ngữ, Trường ĐH Vinh.

Cô Huyền cho biết trong khoảng thời gian thực tập sư phạm cũng đã để lại nhiều kỷ niệm đáng nhớ: “Mình đã có một chuyến đi thiện nguyện cùng với học sinh Trường THPT Đô Lương 1 tại trung tâm nhân đạo Đô Lương. Tại đây mình và học trò đã có những trải nghiệm ý nghĩa khi được tự tay chuẩn bị những phần quà, bánh kẹo để tặng cho những trẻ em, cụ già neo đơn. Hay có những ngày mình ở lại trường tập văn nghệ với học sinh để chào mừng ngày 20.11 đến 7-8 giờ tối”, cô Huyền kể.

Cô Lê Thị Khánh Huyền xinh đẹp qua tấm ảnh chụp trộm của học trò.

NVCC

Cô Lê Thị Khánh Huyền

NVCC

Hiện tại, sau khi ra trường cô Huyền quyết định đi dạy ở trung tâm, áp lực lớn nhất khi làm việc ở môi trường này là phải giúp cho học sinh phát triển và đảm bảo về chất lượng buổi học. Tính cách của cô Huyền luôn vui vẻ, năng động, tạo động lực cho học sinh học tập. Vì là một giáo viên trẻ, cô Huyền thấu hiểu được tâm tư, tình cảm của học sinh nên luôn chia sẻ, tạo sự tin cậy với học sinh. Cách dạy tiếng Anh của cô giáo trẻ này cũng được học sinh yêu thích khi tập trung dạy kỹ năng, không đặt nặng ngữ pháp mà chú trọng vào phát âm, giao tiếp.

Cô Lê Thị Khánh Huyền cùng học sinh tham gia hoạt động thiện nguyện.

NVCC

Cô Lê Thị Khánh Huyền đẹp rạng rỡ khi dạo phố.

NVCC

Nguyễn Thị Thảo Vân, sinh viên năm nhất Trường ĐH Thương mại, Hà Nội cho biết đầu học kỳ 2 năm lớp 11 có cơ hội được học với cô Huyền, khi cô về làm giáo viên thực tập môn tiếng Anh (Trường THPT Đô Lương 1). Vân kể thời gian đó bản thân là một học sinh yếu môn tiếng Anh, nhưng khi tâm sự thì nhận được lời động viên của cô Huyền nên đã có thêm động lực học tập.

Cô Lê Thị Khánh Huyền đẹp thướt tha trong tà áo dài.

NVCC

“Cô Huyền là 1 giáo viên thân thiện và xinh đẹp như hoa hậu vì thế khi cô mới vừa về trường thì không chỉ trong lớp mà nhiều bạn trong trường rất yêu quý cô. Cô hòa đồng nên rất được lòng học sinh, đặc biệt cô cũng rất tâm lý. Vì để lại rất nhiều ấn tượng đẹp với chúng mình nên đó là lý do tuy chỉ thực tập trong vòng 2 tháng mà lớp vẫn giữ liên lạc với cô đến bây giờ”, Vân chia sẻ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.