Những tên tuổi phòng trà ăn khách một thời hội ngộ trong 'Ca sĩ ẩn danh'

28/09/2020 06:00 GMT+7

4 giọng ca được mến mộ tại khắp các phòng trà lớn nhỏ Sài Gòn một thời lần đầu hội ngộ trên sân khấu Ca sĩ ẩn danh.

Và những tên tuổi ấy, nay có người đã bước sang U70 nhưng vẫn chinh phục khán giả, các nghệ sĩ trong ban bình luận của Ca sĩ ẩn danh bằng chất giọng nội lực, truyền cảm. Đó là ca sĩ Nguyễn Huỳnh, Phi Hải, Hương Giang và Hoàng Trung.
“Nghe nhạc là quên hết tất cả. Lên sân khấu như cá gặp nước” là dữ liệu đầu tiên được ca sĩ Nguyễn Huỳnh (tên thật Nguyễn Văn Đa) tiết lộ. Chiều cao khoảng 1m8 là dữ liệu thứ 2 - điều khá hiếm gặp với các ca sĩ nam thời đó. Quê ở Cà Mau, Nguyễn Huỳnh từng kinh qua nhiều đoàn nghệ thuật biểu diễn trước khi về một đoàn điện ảnh và ca múa nhạc ở TP.HCM. Ít ai biết, nam ca sĩ từng hát khắp các phòng trà, quán bar ấy ban ngày là một thợ may. Anh từng gắn bó với công việc may vá ở điểm nhỏ trên đường Hai Bà Trưng (TPHCM). Nhắc đến Nguyễn Huỳnh là nhắc đến ca khúc nổi tiếng Hai chị em.

Không ít người luôn nghĩ Nguyễn Huỳnh là anh em với ca sĩ Nguyễn Hưng

Ảnh: M.G

Lộ diện trên sân khấu Ca sĩ ẩn danh với hình ảnh vô cùng trẻ trung, chính Nguyễn Huỳnh thừa nhận khi đi show ai cũng thích anh hát nhạc sôi động, ngay cả khi đã qua tuổi 60 như hiện tại. Vì đam mê thời trang nên anh chọn gu ăn mặc “khác” một chút với quan niệm tâm hồn vẫn còn trẻ trung. Những khán giả yêu mến Nguyễn Huỳnh không thể không nhớ đến hình ảnh của anh trên sân khấu cuộc thi Tiếng hát mãi xanh, nơi anh đã giành ngôi vị quán quân đầy thuyết phục. Nhưng ít ai biết, khi đăng ký tham gia cuộc thi đó, anh đã giấu gia đình.

Đôi vợ chồng cùng làm ca sĩ ẩn danh

Một trùng hợp khá thú vị ở tập 6 Ca sĩ ẩn danh khiến nhiều khán giả vỡ òa khi cùng xuất hiện trên sân khấu là đôi vợ chồng, đồng thời là 2 ca sĩ ẩn danh khác nhau. Đó là cặp nghệ sĩ Phi Hải - Hương Giang.  

Vợ chồng Phi Hải – Hương Giang sau mấy chục năm đứng trên sân khấu vẫn khiến khán giả mê đắm bởi giọng hát điêu luyện

Ảnh: M.G

Phi Hải hoạt động nghệ thuật đầu những năm 1990, từng tham gia nhiều chương trình lớn, là gương mặt của nhiều phòng trà ăn khách ở Sài Gòn. Còn Hương Giang bắt đầu sự nghiệp ca hát vào cuối những năm 1990. Họ cùng tham gia cuộc thi Tiếng hát truyền hình và cùng đoạt giải cao...Cả hai đến với nhau sau khi đã trải qua cuộc hôn nhân đầu tiên không như mong muốn. Và đặc biệt, họ có chung niềm đam mê âm nhạc rất lớn.
Ca sĩ Phi Hải từng chuyển qua kinh doanh nhưng không thành, cuối cùng vẫn chọn âm nhạc là bến đỗ. Hương Giang dù sinh ra trong gia đình nghệ thuật, không xác định sẽ theo nghề ca hát nhưng chính nghề đã chọn chị để gắn bó đến tận hôm nay.  
Theo Phi Hải, hiện anh vẫn chạy 4-5 show mỗi tuần. Điều anh tiếc nuối nhất ở thời điểm hiện tại là chưa có một CD nhạc cho riêng mình, dù đã có vô số những bản thu và nhiều lần muốn thực hiện album nhưng lại gặp sự cố. Còn với Hương Giang, biến cố lớn nhất chính là giai đoạn chị phải nghỉ hát vì bị xung huyết dây thanh quản. Trong khoảng thời gian điều trị, chị vẫn theo đồng nghiệp đi tập nhạc nhưng chỉ lặng lẽ quan sát họ, thậm chí không thể nói chuyện. Chị đã tự tay cắt giấy, gấp được cho mình 22.000 ngôi sao may mắn… Là người bạn thân thiết của Hương Giang, ca sĩ Quốc Đại đã bật khóc khi nghe những chia sẻ ấy.

Chia sẻ của ca sĩ Hoàng Trung về những ngày hát lót nhận được sự đồng cảm của nghệ sĩ Minh Nhí

Ảnh: M.G

Sân khấu Ca sĩ ẩn danh còn có sự xuất hiện của giọng ca Hoàng Trung. 30 năm đi hát, nhớ về ngày xưa từng phải ngồi chờ cả đêm, thậm chí chỉ xin hát lót nhưng không được lên sân khấu, chia sẻ của ca sĩ Hoàng Trung nhận được sự đồng cảm của nghệ sĩ Minh Nhí. Tuy nhiên đến thời điểm ăn khách nhất, anh từng chạy 10 show mỗi đêm, suốt từ 5 giờ chiều đến 12 giờ đêm...
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.