Những tập thể nhận giải thưởng Hồ Hảo Hớn năm 2024

22/03/2024 22:12 GMT+7

Tối 22.3, Thành đoàn TP.HCM tổ chức chương trình kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26.3.1931 – 26.3.2024), trao giải thưởng Hồ Hảo Hớn và khai mạc Lễ hội Thanh niên năm 2024.

Tham dự chương trình có chị Nguyễn Phạm Duy Trang, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư, ông Nguyễn Phước Lộc, Phó bí thư Thành ủy TP.HCM; ông Võ Văn Hoan, Thành ủy viên, Phó chủ tịch UBND TP.HCM…

Những tập thể nhận giải thưởng Hồ Hảo Hớn năm 2024- Ảnh 1.

Chị Nguyễn Phạm Duy Trang cùng các đại biểu và những tập thể nhận giải thưởng Hồ Hảo Hớn tại chương trình

HOA NỮ

Mở đầu bằng chương trình nghệ thuật kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh với liên khúc các bài hát về Đoàn thanh niên, như: Tuổi trẻ thế hệ Bác Hồ; Những bước chân tiên phong; Màu xanh tuổi trẻ; Tự hào màu áo Thanh niên Việt Nam vô cùng sinh động và đậm chất thanh niên.

Tại lễ kỷ niệm, Thành đoàn TP.HCM tuyên dương và trao giải thưởng Hồ Hảo Hớn năm 2024 cho 12 tập thể có sáng kiến, mô hình, giải pháp mới, tiêu biểu, được áp dụng thành công vào thực tiễn công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi thành phố.

Những tập thể nhận giải thưởng Hồ Hảo Hớn năm 2024- Ảnh 2.

Những tập thể nhận giải thưởng Hồ Hảo Hớn năm 2024

HOA NỮ

Trong đó, nhóm mô hình giải pháp sáng kiến nhằm chăm lo, phát huy thiếu nhi thành phố, gồm: giải pháp "Tận dụng vật liệu sau sản xuất để xây dựng khu vui chơi cho học sinh nghèo" của Đoàn Xí nghiệp ô tô cơ khí An Lạc; mô hình "Hội đồng Trẻ em TP.HCM" của Hội đồng Đội TP.HCM; mô hình "Em nuôi heo đất - 60 ngày tiết kiệm vì biên giới biển, đảo" của Hội đồng Đội Q.8.

Nhóm mô hình, giải pháp phát huy giá trị truyền thống và tuyên truyền giáo dục cho đoàn viên, thanh niên thành phố, gồm: chương trình văn nghệ "Hát về thời hoa đỏ" của Ban Tuyên giáo - Đối ngoại Thành đoàn và Nhà văn hóa Thanh niên TP.HCM; giải pháp "Tủ sách di sản Hồ Chí Minh với thanh thiếu nhi" của Nhà xuất bản Trẻ; sáng kiến "Đẩy mạnh giáo dục chính trị, tư tưởng cho đoàn viên, thanh niên thông qua việc học tập các bài lý luận chính trị số 5" của Đoàn Trường ĐH Sư phạm TP.HCM.

Những tập thể nhận giải thưởng Hồ Hảo Hớn năm 2024- Ảnh 3.

Những tập thể nhận giải thưởng Hồ Hảo Hớn năm 2024- Ảnh 4.

Các tiết mục nghệ thuật tại chương trình kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26.3.1931 – 26.3.2024) do Thành đoàn TP.HCM tổ chức

HOA NỮ

Nhóm mô hình, giải pháp phát huy chuyên môn, nghiệp vụ và tinh thần xung kích của tuổi trẻ thành phố, gồm: công trình "Tuổi trẻ Công an TP.HCM xung kích tham gia phòng chống tội phạm liên quan tín dụng đen trên địa bàn thành phố" của Đoàn Thanh niên Công an TP.HCM; hội thi "Bí thư Đoàn cơ sở giỏi" TP.HCM của Ban Tổ chức - Kiểm tra Thành đoàn TP.HCM; hội thi "Học sinh, sinh viên giỏi nghề" của Ban Thanh niên trường học Thành đoàn và Trung tâm dịch vụ việc làm thanh niên TP.HCM; chương trình "Chuyến xe mùa xuân" của Trung tâm hỗ trợ học sinh, sinh viên TP.HCM.

Những tập thể nhận giải thưởng Hồ Hảo Hớn năm 2024- Ảnh 5.

Những tập thể nhận giải thưởng Hồ Hảo Hớn năm 2024- Ảnh 6.

Khai mạc Lễ hội Thanh niên năm 2024

HOA NỮ

Nhóm mô hình, giải pháp chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, gồm: Diễn đàn Khoa học sinh viên quốc tế của Hội Sinh viên Việt Nam TP.HCM, Trung tâm phát triển khoa học và công nghệ trẻ, Ban Cán sự Đoàn ĐH Quốc gia TP.HCM; Chương trình "Ngày không tiền mặt" của Báo Tuổi Trẻ.

Những tập thể nhận giải thưởng Hồ Hảo Hớn năm 2024- Ảnh 7.

Đoàn viên tham dự chương trình

HOA NỮ

Những tập thể nhận giải thưởng Hồ Hảo Hớn năm 2024- Ảnh 8.

Bạn trẻ quốc tế thích thú xem các chương trình nghệ thuật tại Lễ hội Thanh niên 2024

HOA NỮ

Tại chương trình, anh Ngô Minh Hải, Phó bí thư thường trực Thành đoàn TP.HCM, nhấn mạnh: "Thật tự hào khi mang trên mình màu áo xanh Thanh niên Việt Nam và đeo huy hiệu Đoàn "tay cầm cờ đỏ, sao vàng tiến lên", tuổi trẻ Thành phố Bác luôn ý thức về sứ mệnh của bản thân phải xứng đáng nối tiếp bề dày truyền thống 93 năm hình thành và phát triển của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Đặc biệt khi năm 2024 là "Năm thanh niên tình nguyện" của tổ chức Đoàn các cấp. Điều đó như lời thúc giục mỗi đoàn viên, thanh niên ra sức cống hiến, chinh phục tầm cao mới vì thành phố văn minh, hiện đại, nghĩa tình".

Phát biểu tại chương trình, ông Võ Văn Hoan, Thành ủy viên, Phó chủ tịch UBND TP.HCM, cho biết trong Tháng Thanh niên năm 2024, lãnh đạo thành phố ghi nhận những nỗ lực của Đoàn thanh niên TP.HCM trong xây dựng, tạo lập môi trường cho thanh niên rèn luyện, cống hiến, trưởng thành. Những nỗ lực này đã được thực hiện trong bối cảnh cả hệ thống chính trị thành phố đang thực hiện chủ trương thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP.HCM theo Nghị quyết 98 của Quốc hội, mà theo đó đã có nhiều hoạt động tìm hiểu, đóng góp ý tưởng Nghị quyết của thanh niên; cùng với đó là việc đưa Nghị quyết 61 ngày 9.12.2022 được Hội đồng nhân dân thành phố thông qua, tập trung phát triển thanh niên thành phố giai đoạn 2022 - 2030 vào thực tiễn.

Những tập thể nhận giải thưởng Hồ Hảo Hớn năm 2024- Ảnh 9.

Ông Võ Văn Hoan, Thành ủy viên, Phó chủ tịch UBND TP.HCM, phát biểu tại chương trình

HOA NỮ

"Sự cam kết của thanh niên với sự phát triển của thành phố sẽ mang lại những kết quả tích cực, sức bật mạnh mẽ cho sự vươn lên của thành phố. Vì vậy, lãnh đạo thành phố mong muốn sẽ có thêm nhiều sự đóng góp tích cực của thanh niên trong việc thực hiện các chính sách phát triển của thành phố trong thời gian tới", ông Võ Văn Hoan nhấn mạnh.

Cũng tại chương trình, đã diễn ra nghi thức khai mạc Lễ hội Thanh niên - Youth Fest 2024. Lễ hội Thanh niên là sự kiện văn hóa đa sắc màu của thanh thiếu nhi TP.HCM với đa dạng những sân chơi và không gian trải nghiệm hiện đại. Lễ hội Thanh niên được công nhận là lễ hội lớn của TP.HCM theo Quyết định số 189/QĐ-UBND ngày 15.1.2024 của UBND TP.HCM về phê duyệt Đề án "Tổ chức Lễ hội Thanh niên (Youth Fest) giai đoạn 2024 - 2027".

Dịp này, Trung tâm dịch vụ việc làm thanh niên TP.HCM đã vinh dự được trao tặng Huân chương Lao động hạng nhất vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác tư vấn hướng nghiệp, đào tạo nguồn nhân lực và giới thiệu việc làm cho thanh niên, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Cùng với đó, có 1 tập thể, 1 cá nhân được nhận bằng khen Thủ tướng Chính phủ, gồm: Nhà văn hóa Thanh niên TP.HCM vì đã có thành tích trong công tác từ năm 2018 đến năm 2022, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc; cá nhân anh Lê Hoàng Minh, Ủy viên Ban Thường vụ Thành đoàn, Giám đốc Trung tâm hỗ trợ thanh niên công nhân TP.HCM vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.