Những sinh viên có câu chuyện đẹp

09/01/2024 14:08 GMT+7

8 cá nhân được Hội Sinh viên Việt Nam TP.Cần Thơ tuyên dương đều có thành học tập xuất sắc, nỗ lực nghiên cứu khoa học và sẵn sàng đóng góp cho các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng.

Tối 8.1, Hội Sinh viên Việt Nam TP.Cần Thơ tổ chức chương trình tuyên dương "Sinh viên Cần Thơ - những câu chuyện đẹp" năm học 2023 - 2024 và kỷ niệm 74 năm Ngày truyền thống học sinh, sinh viên Việt Nam (9.1.1950 - 9.1.2024).

Tại chương trình, anh Lâm Văn Tân, Phó bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam TP.Cần Thơ, đã ôn lại truyền thống, những nét nổi bật của Hội Sinh viên Việt Nam qua 74 năm hình thành và phát triển. Anh Tân nhận định, thời gian qua, lực lượng học sinh, sinh viên Cần Thơ đã có đóng góp đáng kể cho thành phố về hoạt động tình nguyện và để lại nhiều dấu ấn đẹp trong cộng đồng.

Những sinh viên có câu chuyện đẹp- Ảnh 1.

8 cá nhân được tuyên dương “Sinh viên Cần Thơ - những câu chuyện đẹp”

THANH DUY

Nổi bật là Hội Sinh viên Việt Nam TP.Cần Thơ đã tích cực phát động cuộc vận động "Mỗi ngày một tin tốt, mỗi tuần một câu chuyện đẹp" và "Sinh viên Cần Thơ - những câu chuyện đẹp". Năm qua, cuộc vận động đã nhận được sự hưởng ứng rộng rãi của các bạn trẻ với nhiều câu chuyện hay được phát hiện, giới thiệu. Từ đây, ban tổ chức đã chọn ra 8 tấm gương tiêu biểu nhất để trao danh hiệu "Sinh viên Cần Thơ - những câu chuyện đẹp" năm học 2023-2024.

Theo đó, 8 tấm gương được tuyên dương gồm: Phương Thị Cẩm Loan (Trường ĐH Cần Thơ), Trần Ánh Nguyệt (Trường CĐ Cơ điện và nông nghiệp Nam bộ), Nguyễn Thị Phượng Liên (Trường CĐ Kinh tế - Kỹ thuật Cần Thơ), Mạc Gia Linh (Trường ĐH Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ), Võ Trần Minh Nhựt (Trường ĐH Nam Cần Thơ), Trần Vĩ Khang (Trường ĐH Y dược Cần Thơ), Nguyễn Ánh Linh (Trường CĐ Cần Thơ), Trần Thị Mỹ Duyên (Trường ĐH Tây Đô).

Các sinh viên được tuyên dương là những tấm gương nổi bật về kết quả học tập, sự sáng tạo, nghiên cứu khoa học; vượt khó vươn lên học tốt, rèn luyện tốt; có nghĩa cử, hành động đẹp trong cuộc sống; tích cực tham gia hoạt động đoàn, hội và sẵn sàng cống hiến sức trẻ cho các hoạt động tình nguyện vì lợi ích cộng đồng".

Dịp này, Hội Sinh viên Việt Nam TP.Cần Thơ đã trao danh hiệu cấp thành phố cho 20 "Học sinh 3 rèn luyện", 348 cá nhân và 13 tập thể "Sinh viên 5 tốt". Bên cạnh đó, Hội cũng chúc mừng 3 gương mặt xuất sắc đoạt Giải thưởng "Sao tháng Giêng", 28 cá nhân và 1 tập thể "Sinh viên 5 tốt" được T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam khen thưởng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.