Những sản phẩm độc đáo của tuổi teen

Vũ Thơ
Vũ Thơ
30/11/2020 07:33 GMT+7

Tại liên hoan ' Tuổi trẻ sáng tạo' toàn quốc năm 2020 do T.Ư Đoàn tổ chức, nhiều sản phẩm sáng tạo của người trẻ được vinh danh, trong đó có nhiều công trình, sản phẩm độc đáo từ học sinh.

Dụng cụ làm vườn “5 trong 1”

Dụng cụ làm vườn “5 trong 1” là sáng chế của 2 học sinh Hoàng Bảo Phúc và Hoàng Thị Thủy Tiên (16 tuổi, dân tộc Tày) ở Trường Phổ thông dân tộc nội trú THCS H.Văn Chấn, tỉnh Yên Bái. Sản phẩm này không phải máy móc, nhưng tích hợp được nhiều chức năng, giúp người nông dân nâng cao năng suất, tiết kiệm thời gian, giảm sức lao động. Dụng cụ hiện có 5 chức năng mà không có sản phẩm nào trên thị trường đáp ứng được, ứng dụng được trên nhiều địa hình (đồng bằng, đồi núi), giá thành chỉ 550.000 đồng.
Dưới sự hướng dẫn của thầy giáo Đào Ngọc Hùng dạy môn toán - tin của nhà trường, Tiên và Phúc đã nghiên cứu tích hợp các dụng cụ làm vườn vào một chiếc xe rùa có 1 bánh và dùng tay giữ thăng bằng để di chuyển linh động trên nhiều kiểu địa hình, có thể luồn lách và di chuyển bên cạnh giữa các luống. Dụng cụ chia thành 5 bộ phận độc lập để phù hợp từng công việc, sử dụng công việc nào thì lắp ráp bộ phận đấy như: tưới nước; cào bừa làm tơi đất, tạo mặt phẳng; rắc phân kết hợp trộn đất; vừa gieo hạt vừa phủ đất vận chuyển vật liệu và đo đất… Điều đặc biệt là mỗi hệ thống chức năng đều rời và có thiết kế đơn giản, dễ tháo lắp, thuận tiện sử dụng và an toàn.
Đánh giá về sản phẩm này, thầy giáo Đào Ngọc Hùng cho biết dụng cụ làm vườn “5 trong 1” của Tiên và Phúc rất sáng tạo. Hiện sản phẩm này đã được áp dụng tại Trường Phổ thông dân tộc nội trú THCS H.Văn Chấn và nhiều trường trên địa bàn, mang lại hiệu quả thiết thực với năng suất cao gấp nhiều lần những sản phẩm khác.
Sản phẩm của các em đã giành giải nhất cuộc thi Khoa học kỹ thuật tỉnh Yên Bái năm học 2018 - 2019; giải ba cuộc thi Khoa học kỹ thuật dành cho học sinh trung học cấp quốc gia năm học 2018 - 2019.
Những sản phẩm độc đáo của tuổi teen1

Thầy giáo hướng dẫn và hai học sinh chế tạo sản phẩm làm vườn “5 trong 1”

ẢNH: NVCC

“Máy” phát hiện ung thư di căn

Từ niềm đam mê công nghệ thông tin, 2 học sinh của Trường THPT chuyên Phan Bội Châu (tỉnh Nghệ An) đã nghiên cứu sáng chế “Ứng dụng Deep Learning trong chẩn đoán ung thư di căn hạch qua mẫu sinh thiết mô hạch bạch huyết”. Công trình là mô hình sản phẩm ứng dụng trí tuệ nhân tạo, có khả năng chẩn đoán hình ảnh mẫu mô hạch bạch huyết chứa tế bào ung thư di căn, từ đó đưa ra kết luận là ung thư đã di căn qua hạch bạch huyết hay chưa, với độ chính xác cao. Tác giả của công trình là 2 nữ sinh Phạm Thị Hiền Chi và Hồ Hoàng Trang (17 tuổi), cùng học lớp 11 tại trường này.
Công trình có tính ứng dụng cao trong việc hỗ trợ chẩn đoán bệnh một cách khách quan và chính xác, đồng thời cũng là một kênh đối chiếu giúp bác sĩ thực tập, các sinh viên ngành y trong việc thực hành chẩn đoán bệnh. Công trình đã được thử nghiệm tại Bệnh viện Ung bướu Nghệ An, Bệnh viện Bạch Mai. Đồng thời, đoạt giải nhất cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia học sinh trung học năm học 2019 - 2020.
Những sản phẩm độc đáo của tuổi teen2

Hai nữ sinh nghiên cứu ra phần mềm chẩn đoán ung thư di căn

Hoàng Trang cũng cho biết trong quá trình học tập và tìm hiểu ứng dụng của trí tuệ nhân tạo trong nhiều lĩnh vực, các em phát hiện ra bài toán phân loại hình ảnh rất có hiệu quả trong việc chẩn đoán y khoa.
“Ung thư là một căn bệnh vô cùng quái ác và sinh thiết hạch bạch huyết có vai trò vô cùng quan trọng, được sử dụng để phát hiện ung thư đã di căn qua hạch hay chưa. Trên thực tế hiện nay, mẫu mô hạch bạch huyết sau khi lấy từ cơ thể bệnh nhân thì được các bác sĩ phân tích dưới kính hiển vi. Điều này phụ thuộc vào sự phán đoán chủ quan của từng bác sĩ. Vì vậy, bọn em quyết định ứng dụng phân loại hình ảnh của Deep Learning để hỗ trợ các bác sĩ trong việc chẩn đoán này một cách chính xác hơn”, Hoàng Trang chia sẻ.
Vậy là trong dịp nghỉ hè vừa qua, Hoàng Trang và bạn đã bắt tay nghiên cứu, tìm tòi tài liệu bằng cả tiếng Anh; đi đến các bệnh viện gặp gỡ các bác sĩ để nhờ tư vấn… và đã xây dựng thành công ứng dụng này.
“Chúng em mong muốn công trình sẽ mang lại hiệu quả cao trong việc ứng dụng công nghệ, để cải thiện chất lượng chẩn đoán trong y học, giúp nền y học nước nhà ngày càng phát triển”, nhà khoa học tuổi teen bày tỏ.
Công trình sáng tạo có tính ứng dụng ngày càng cao hơn
Tối 29.11, tại Hà Nội đã diễn ra lễ trao giải thưởng “Tuổi trẻ sáng tạo” toàn quốc năm 2020 với sự tham dự của Bí thư T.Ư Đảng, Chủ tịch Ủy ban T.Ư Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn; anh Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam.
Tại lễ trao giải, anh Nguyễn Anh Tuấn cho biết phong trào “Tuổi trẻ sáng tạo” là một trong 3 phong trào hành động cách mạng phát huy vai trò xung kích, tình nguyện, sáng tạo của tuổi trẻ trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc giai đoạn 2017 - 2022. Sau hơn nửa nhiệm kỳ triển khai thực hiện, các hoạt động phát huy vai trò sáng tạo của thanh niên đã được các cấp bộ Đoàn lan tỏa, triển khai đồng bộ và trở thành hoạt động thường xuyên của đông đảo đoàn viên, thanh niên. Hơn 3 triệu ý tưởng, sáng kiến, công trình, đề tài, sản phẩm sáng tạo đã được thanh niên đề xuất; trong đó, nhiều đề tài, ý tưởng, sáng kiến được áp dụng triển khai vào thực tiễn đã đóng góp tích cực cho sự phát triển của các địa phương, đơn vị.
Phát biểu tại buổi lễ, ông Trần Thanh Mẫn cho biết Đảng, Nhà nước và nhân dân luôn đánh giá cao vai trò của thanh niên và phẩm chất sáng tạo của tuổi trẻ, thanh niên đã đóng góp công sức, trí tuệ trong lao động, sản xuất, năng động trong tiếp cận tri thức, hăng hái tham gia công cuộc đổi mới do Đảng khởi xướng và lãnh đạo. Tuổi trẻ đã và đang nhanh chóng làm chủ kỹ thuật, công nghệ hiện đại, tham gia đảm nhận những khâu then chốt trong lao động, sản xuất, từ đó hình thành lớp thanh niên có hoài bão, có tri thức, trí tuệ và phẩm chất sáng tạo để cống hiến cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước. Ông Mẫn biểu dương T.Ư Đoàn đã có sáng kiến tổ chức liên hoan “Tuổi trẻ sáng tạo” toàn quốc và đánh giá qua từng năm, các công trình sáng tạo của thanh niên ngày càng nhiều hơn, đa dạng hơn, độc đáo hơn và có tính ứng dụng cao hơn.
Ông Mẫn đề nghị tổ chức Đoàn cần tiếp tục khơi dậy, cổ vũ và phát huy mạnh mẽ hơn nữa trí tuệ, sức trẻ, sức sáng tạo của thanh niên; chủ động phối hợp với các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp để đưa các phát minh, sáng chế ứng dụng vào thực tiễn; tiếp tục tạo môi trường tốt nhất để tuổi trẻ giao lưu, học hỏi, khởi nghiệp sáng tạo.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.