Những sai lầm nên tránh xa khi nước rút ôn thi lớp 10

Thúy Hằng
Thúy Hằng
06/05/2022 18:24 GMT+7

Ôn tập quá nặng hay nhồi thêm quá nhiều kiến thức trong khoảng thời gian trước kỳ thi, giải thật nhiều đề…, nhiều người nghĩ rằng đây là những cách ôn thi vào lớp 10 hiệu quả khi nước rút. Thực tế không phải vậy.

Học sinh thi vào lớp 10 tại TP.HCM những năm trước

thúy hằng

Còn 1 tháng 4 ngày nữa, học sinh TP.HCM sẽ bước vào kỳ thi vào lớp 10. Những học sinh xuất sắc của các khóa trước, gia sư cho học sinh tại TP.HCM đã chỉ ra những sai lầm của nhiều học sinh, phụ huynh trong việc ôn luyện và kèm cặp con học bài trong giai đoạn này.

Ôn tập quá nặng

Anh Dương Quang Hào (22 tuổi), cựu học sinh Trường THPT Chuyên Lê Hồng Phong, TP.HCM - đang dạy kèm học sinh ôn thi vào lớp 10, khuyên thí sinh nên tránh điều trên.

Hào từng giành giải nhất vẽ kỹ thuật cấp TP năm lớp 8, giải nhất vật lý cấp TP năm lớp 9, giải ba vật lý cấp TP năm lớp 12. Anh cho biết sẽ có nhiều cách thức ôn tập trong khoảng 1 tháng cuối trước ngày thi tùy theo mục tiêu điểm số và thói quen học tập của mỗi bạn.

Tuy nhiên, là gia sư cho nhiều học sinh chuẩn bị thi vào lớp 10, Hào chọn việc cho học sinh ôn tập những dạng bài tập cơ bản trong tháng cuối này để có thể nắm chắc điểm những phần từ dễ đến khó trong đề thi.

Việc ôn tập song song 3 môn toán, ngữ văn, tiếng Anh trong một tuần cũng là một yếu tố quan trọng giúp các em luôn giữ được cảm giác làm bài cho cả 3 môn học.

“Các em có thể chia ra 1 tuần 2 ngày ôn toán, 2 ngày ôn tiếng Anh, 2 ngày ôn ngữ văn, còn 1 ngày cuối các em có thể ôn tập môn mà các em nghĩ mình cần phải cố gắng thêm hoặc nghỉ ngơi”, Quang Hào nói.

“Chúng ta không nên có một lịch trình ôn tập quá nặng hay nhồi thêm quá nhiều kiến thức trong khoảng thời gian nước rút trước kỳ thi. Các em đã dành cả một năm học dài để tích lũy kiến thức rồi”, anh Hào khuyên.

Quang Hào trong một lần trao quà cho các em nhỏ

nvcc

Theo gia sư của nhiều học sinh lớp 9, tài liệu ôn tập đã sẵn có và học sinh được thầy cô, nhà trường ôn tập trong cả năm học. “Vì thế, học sinh chỉ nên ôn tập những tài liệu mới, trong trường hợp các em đã rõ hết những tài liệu cũ”, Quang Hào nhấn mạnh.

Anh Quang Hào lưu ý: “Giai đoạn này, các em sẽ phải chạy nước rút để về đích nhưng không nên lấy đây làm lý do để thức đêm học nhồi nhét. Thay vào đó, học sinh nên phân bố thời gian học, không nên thức khuya, dễ dẫn đến đuối sức và làm ảnh hưởng đến việc học ngày hôm sau. Các em có thể ngủ sớm và dậy sớm để có bộ não khỏe mạnh”.

Nghĩ rằng giải càng nhiều đề càng tốt!

Đang hỗ trợ ôn thi lớp 10 cho học sinh môn toán và tiếng Anh tại TP.HCM, anh Phan Quang Minh (23 tuổi), cựu học sinh Trường THPT Pleiku, Gia Lai, đạt thành tích Gia sư xuất sắc 2021 tại eTeacher, chia sẻ nhiều học sinh sai lầm khi nghĩ rằng giải càng nhiều đề càng tốt.

Theo anh Minh, trong giai đoạn nước rút ôn thi vào lớp 10, học sinh gần như đã hoàn thành chương trình trên lớp. Do đó, các em có nhiều thời gian để tập trung tự ôn thi.

Quang Minh trong một buổi dạy học

nvcc

“Một mẹo nhỏ để các em học hiệu quả giai đoạn này là giải đề ở nhà trước, để khi đến trường hoặc lớp học thêm chỉ tập trung sửa bài và ghi chú lại những kiến thức chưa đúng hoặc kiến thức bị quên. Nhưng một sai lầm mà các bạn học sinh hay mắc phải, đó là nghĩ giải càng nhiều đề càng tốt. Chính vì vậy, các em sa đà vào giải rất nhiều đề thi mà quên mất việc phải xem lại bài, đặc biệt là những câu sai”, anh Quang Minh chỉ ra.

Theo gia sư của nhiều học sinh sắp thi vào lớp 10, các em nên dành một khoảng thời gian trong ngày để xem lại các đề đã làm, cũng như đầu tư nhiều thời gian vào những câu bị sai.

“Học sinh phải xem cho đến khi nhớ kỹ lỗi sai đó để không mắc phải nếu gặp lại; xem kỹ các câu hỏi khó để phân loại và tìm hiểu sâu để hiểu rõ bản chất của các dạng câu hỏi đó”, anh Quang Minh khuyên.

Lo lắng thái quá

Những học sinh từng trải qua kỳ thi lớp 10 các năm trước khuyên thí sinh không nên giữ tâm lý lo lắng thái quá.

Học sinh thoải mái sau kỳ thi vào lớp 10 tại TP.HCM các năm trước

thúy hằng

Theo anh Quang Minh, lo lắng là điều cần thiết, thể hiện học sinh để tâm đến kỳ thi và thôi thúc bản thân phải cố gắng. Tuy nhiên, lo lắng thái quá sẽ gây ảnh hưởng đến hiệu quả ôn thi của các em.

“Học sinh nên nhìn vào nguyện vọng 1 và nghĩ mình sẽ nỗ lực đậu nguyện vọng 1 để tự tạo động lực phấn đấu từng ngày cho bản thân; cần thiết lập một chế độ ăn, ngủ và học hợp lý để đạt kết quả thi tốt nhất; nên ăn những thực phẩm nhiều chất dinh dưỡng và tập thể dục để nâng cao tinh thần cũng như sức khỏe để học tập tốt nhất”, cựu học sinh Trường THPT Pleiku, Gia Lai khuyên.

Còn anh Quang Hào lưu ý điều quan trọng của học sinh chuẩn bị thi vào lớp 10 là một tâm lý thoải mái. “Ngoài việc ăn uống đủ chất, ngủ đủ giấc thì việc hạn chế mạng xã hội trong thời gian này cũng phần nào có thể giúp các em ổn định tâm lý hơn. Biết đâu một luồng thông tin tiêu cực nào đó trên mạng xã hội có thể làm sự quyết tâm của các em bị giảm sút”, cựu học sinh Trường THPT Chuyên Lê Hồng Phong chia sẻ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.