Những rắc rối khi đăng ảnh con lên mạng xã hội

25/07/2023 13:18 GMT+7

Những ông bố, bà mẹ thường xuyên chia sẻ hình ảnh của các con mình lên mạng xã hội khi chúng còn trong bụng mẹ. Tuy nhiên, điều này lại dẫn đến những rắc rối về sau.

Theo tờ New York Post ngày 25.7, sau khi sinh con trai, Katarina Strode (25 tuổi, ở Mỹ) thường xuyên đăng ảnh con chơi đùa trong công viên hoặc nô đùa trong bộ đồ bơi trên bãi biển lên kênh TikTok có hơn 40.000 người theo dõi.

Nhưng việc này đã ngừng lại vào đầu năm 2022, khi Strode phát hiện ra rằng một người lạ trên mạng đã đăng lại các video về con trai của cô lên các tài khoản TikTok giả mạo, giả vờ là cha mẹ của cậu bé.

Strode chia sẻ: “Thực sự nó khiến tôi rùng mình. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng những người ngoài kia muốn làm hại con tôi. Họ có thể lưu ảnh của chúng vào điện thoại và làm bất cứ điều gì họ muốn”.

Trong một video đang thịnh hành trên TikTok, một bà mẹ có tài khoản là @OGBri420 cho biết: “Mạng xã hội không phải là không gian an toàn để đăng ảnh của con. Người khác có thể lợi dụng để thao túng hình ảnh của con bạn trong vòng vài giây”.

Vào tháng 5.2021, ngôi sao YouTube là Shyla Walker (25 tuổi, ở Mỹ) nổi tiếng với việc thường đăng tải, chia sẻ những video có nội dung xoay quanh cô con gái Souline (3 tuổi). Nhưng Walker đã quyết định sẽ không để hình ảnh cô bé xuất hiện trên bất kỳ nền tảng mạng xã hội nào nữa. Walker nói: “Tôi đăng những bức ảnh ngây thơ của cô bé trong bộ bikini, và bây giờ tôi rùng mình khi nhìn lại vì tôi cảm thấy mình đang khiến cho con gái gặp nguy hiểm”.

Cha mẹ trẻ thắc mắc: Có nên đăng ảnh con lên mạng xã hội? - Ảnh 1.

Nhiều phụ huynh hối hận vì từng đăng ảnh con cái lên mạng xã hội

CHỤP MÀN HÌNH TRANG NEW YORK POST

Ngôi sao Hollywood Ayesha Curry (34 tuổi), cũng như nữ diễn viên Anne Hathaway (40 tuổi) và ca sĩ nhạc pop Pink (43 tuổi) đã công khai bày tỏ sự hối hận vì đã chia sẻ hình ảnh con cái của họ trên internet.

Curry nói: “Nếu chúng tôi biết trước rằng nó sẽ khiến cuộc sống hỗn loạn như thế nào, tôi đã không làm điều đó”.

Ca sĩ nhạc pop Pink cho biết cô đã khóc sau khi nhận được những bình luận gay gắt về kỹ năng làm cha mẹ của mình bên dưới một bài đăng trên Instagram về con trai cô.

Yamalis Diaz (nhà tâm lý học trẻ em và thanh thiếu niên của NYU Langone, ở Mỹ) nói rằng: "Thay vì đắm chìm trong hối tiếc, cha mẹ nên tập trung vào việc dạy con cái về an toàn mạng xã hội. Không nên đăng ảnh con trên mạng xã hội".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.