Những 'Phụ nữ Sắt' đầu tiên tại Iron Woman Award 2022

27/06/2022 10:00 GMT+7

Trải qua 3 tuần thi, Iron Woman Award 2022 đã có tổng cộng hơn 90 bài dự thi, 6 giải tuần đầu tiên đã được công bố cho 6 bài dự thi xuất sắc nhất.

Mỗi bài thi, mỗi một câu chuyện gửi về là một thông điệp đầy tích cực và ý nghĩa. Cuộc thi chính là một cơ hội để tất cả mọi người tôn vinh vẻ đẹp, tinh thần sắt, ý chí sắt của người phụ nữ trong lòng mình.

Là một trong hai bài dự thi xuất sắc của tuần đầu tiên, tác giả Nguyễn Hải Yến đã có những chia sẻ đầy cảm động về mẹ của mình - Iron Woman Hoàng Thị Hồng Xuân. Chị Xuân đã phải làm nhiều công việc khác nhau, tranh thủ làm thêm vào cuối tuần để có thể vừa lo cho người chồng đang nằm điều trị ung thư vừa chăm lo cho hai người con đang còn đi học. Vất vả là thế, nhưng chị vẫn luôn mạnh mẽ, làm chỗ dựa tinh thần cho chồng và các con, “mẹ vẫn rất tuyệt vời và luôn là điểm tựa vững chắc cho cả gia đình , là bông hoa đẹp nhất tỏa sáng giữa những ngày u tối .” Những cố gắng của chị đã được đền đáp khi việc điều trị của chồng chị đã có những tiến triển tốt hơn. Tác phẩm này là lời tri ân mà bạn Yến dành tặng mẹ với lời nhắn “cám ơn vì mọi điều mẹ đã dành tặng con”.

Một bài dự thi ấn tượng khác là của tác giả Nguyễn Lê Ngọc Hân kể về Iron Woman Nguyễn Thảo Duy - một người phụ nữ trẻ đầy ý chí và nghị lực. Tuổi 24 với nhiều dự định và lý tưởng, khi đang làm khóa luận thạc sĩ, chị Duy đã gặp phải một tai nạn gây đứt động mạch cùng dây thần kinh. Chị phải đối mặt với việc mất khả năng cầm nắm ở tay phải vĩnh viễn còn tấm bằng thạc sĩ lúc này cũng trở nên xa vời. “Vậy mà cô gái trẻ với tràn đầy sức sống vẫn không một phút giây nào mất niềm tin vào chính mình, chị kiên trì tập viết bằng tay trái, chị chăm chỉ tự học trong thời gian chờ hồi phục và trị liệu”. Bằng nghị lực với tinh thần sắt của mình, chị Duy đã lấy lại được phần nào khả năng của tay phải và có được bằng thạc sĩ đúng hạn, “…những vết thương trong quá khứ đã tôi luyện và hình thành nên một người chị kiên cường, lạc quan, giàu tình yêu thương...”. Chị vẫn đang tiếp tục cống hiến để giúp đỡ nhiều người, đem đến hạnh phúc và yêu thương, năng lượng tích cực tại một tổ chức phi lợi nhuận của thành phố chuyên tổ chức các hoạt động thiện nguyện cho sinh viên, giúp đỡ trẻ em nghèo.

Bất kỳ người phụ nữ nào cũng có thể trở thành “Iron Woman” trong mắt một ai đó, nhãn hàng Ferrovit tin rằng “Iron Woman không ở đâu xa, Iron Woman ở ngay bên bạn!!!”. Hãy cùng tham gia Iron Woman Award để lan tỏa những câu chuyện đầy ý nghĩa đến tất cả mọi người và có cơ hội trở thành người chiến thắng.

Cuộc thi được tổ chức dưới hình thức tham gia online dành cho tất cả đối tượng đang sinh sống trên lãnh thổ Việt Nam, không giới hạn về độ tuổi hay giới tính. Với tổng giải thưởng lên đến 100 triệu đồng, vẫn còn 24 giải tuần trị giá 1 triệu đồng/giải đang chờ đợi cho các bài dự thi tiếp theo. Hơn cả là giải đặc biệt sẽ dành cho bài thi xuất sắc nhất chương trình với 30 triệu đồng tiền mặt và cúp vàng Iron Woman danh giá trị giá lên đến 15 triệu đồng. Chương trình cũng sẽ có 2 giải nhất 10 triệu đồng và 3 giải nhì trị giá 5 triệu đồng dành cho các bài thi xuất sắc tiếp theo.

Để tham gia cuộc thi, độc giả có thể tìm hiểu qua 2 cách:

- Cách 1: Thí sinh đăng bài dự thi lên Facebook cá nhân kèm hashtag #ironwomanaward #ferrovit và gửi link bài đăng vào inbox của fanpage Ferrovit.vn

- Cách 2: Thí sinh gửi bài dự thi qua inbox fanpage Ferrovit.vn, hoặc đăng tải bài thi tại https://ironwomanaward.ferrovit.com.vn

Ngoài ra, độc giả có thể xem chi tiết về thể lệ tại trang thông tin chính thức cuộc thi: https://ironwomanaward.ferrovit.com.vn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.