Những nữ sinh Sài Gòn không thích... bảng điểm quá đẹp

Thúy Hằng
Thúy Hằng
21/10/2021 07:15 GMT+7

Ngoài việc học tập ở trường, những nữ sinh Sài Gòn dành nhiều thời gian để chơi bóng rổ, tham gia CLB kèn Harmonica và nhiều hoạt động ngoại khóa khác. Họ không cho rằng bảng điểm quá đẹp là tất cả hành trang nếu muốn thành công.

Phương Khoa (trái) và Minh Trang, những nữ sinh Sài Gòn năng động

nvcc

Một ngày mới của Nguyễn Đỗ Minh Trang, 18 tuổi, cựu học sinh lớp chuyên văn Trường THPT Chuyên Lê Hồng Phong, TP.HCM không có quá nhiều áp lực về điểm số cũng như những giải thưởng phải đạt được. Trong cả 3 năm học THPT, điểm số trung bình của Trang luôn trên 9.0. Điều đáng kể là, nữ sinh Sài Gòn đã tìm được rất nhiều đam mê khác của mình ở ngôi trường toàn những học trò siêu giỏi này.

Xông pha từ âm nhạc tới thể thao

Trang từng là thành viên của LHP Harmonica Club. Không chỉ được học cách chơi nhạc cụ, cô được quen nhiều bạn bè tuyệt vời và làm quen với cách tổ chức các sự kiện. Trường có rất nhiều hoạt động ngoại khóa để học sinh có cơ hội “bung xõa” sau những giờ học căng thẳng như văn Hội xuân, Vươn lên (chuỗi hoạt động chào đón các học sinh lớp 10), Festival âm nhạc… Không muốn lãng phí 3 năm tuổi trẻ ở Chuyên Lê Hồng Phong, Trang xông pha vào mọi hoạt động to nhỏ do trường và các học sinh tổ chức.

Trang đang là sinh viên năm nhất ngành marketing của ĐH Western Sydney Việt Nam và đây cũng là năm thứ 2 cô gắn bó với VietAbroader Club HCM, tổ chức phi lợi nhuận, với mong muốn giúp giới trẻ TP.HCM thể hiện bản thân, học tập các kiến thức, kỹ năng cần thiết về nhiều lĩnh vực khác nhau trong cương vị phó giám đốc, ban điều hành.

Minh Trang đã có những năm tháng thanh xuân tươi đẹp ở Trường THPT Chuyên Lê Hồng Phong, TP.HCM

Trong khi đó, Đỗ Ngọc Phương Khoa, 18 tuổi, cựu học sinh Trường THPT Nguyễn Hữu Cầu, H.Hóc Môn, TP.HCM thường xuyên duy trì điểm trung bình trên 8.0 xuyên suốt 3 năm học. Song, cô đi tìm một hướng đi riêng để theo đuổi ước mơ của mình, đó là chơi thể thao say mê, tham gia hết mình ở các hoạt động ngoại khóa.

Khoa cho hay, từ nhỏ cô đã được ba mẹ tạo điều kiện để học nhiều môn thể thao. Sau khi thử các môn khác nhau, cô tìm thấy bóng rổ như chân lý đời mình. Càng tập luyện với cường độ cao, cô càng yêu thích môn này hơn. Tới nay, Khoa đã dành được 2 huy chương vàng cho bản thân. Bên cạnh việc luyện tập cùng câu lạc bộ, nữ sinh Sài Gòn đã tham gia tổ chức nhiều giải đấu cho học sinh trong các khu vực lân cận để lan tỏa niềm đam mê bóng rổ đến nhiều bạn trẻ.

Không chỉ vậy, nữ sinh 18 tuổi còn là tình nguyện viên của CHANGE, thực hiện khảo sát diện rộng về nhận thức của người dân đối với vấn đề ô nhiễm môi trường hiện nay tại Việt Nam.

Đồng thời, nữ sinh Sài Gòn ghi dấu ấn trong nhiều hoạt động ngoại khóa. Cô là trưởng bộ phận đối ngoại, thành viên bộ phận đối ngoại của các dự án liên quan học sinh, sinh viên, đời sống giới trẻ như The Cogito Hub, The Cambio Project…

Phương Khoa đã tìm thấy nhiều cơ hội hơn từ các hoạt động ngoại khóa

nvcc

Hiện tại, nữ sinh viên năm nhất ngành Kinh doanh quốc tế, Trường ĐH RMIT Việt Nam đang là giám đốc, ban điều hành VietAbroader Club HCM. Nữ sinh Sài Gòn cho hay sau hơn 2 năm làm việc tại đây, cô phát triển từ vị trí thành viên, trưởng nhóm và giám đốc. “Ít ai có thể tin được một học sinh cấp 3 có thể viết thành thục những email chuyên nghiệp khi làm việc với các đối tác, nhà tài trợ trong và ngoài nước hoặc có thể soạn thảo những bản hợp đồng hợp tác giữa hai bên. Hoặc thậm chí là tổ chức những buổi sự kiện quy tụ hơn 500 người tham dự”, Khoa kể.

Khoa cho hay, sắp tới sự kiện VACl Youth Prize 2021: Marketers’ United Camp do VietAbroader Club HCM tổ chức sẽ diễn ra từ 22.11. Hội trại trực tuyến, hướng tới học sinh THPT, sinh viên năm nhất, năm 2, với những dẫn chứng cụ thể từ marketing của các doanh nghiệp, hy vọng xây dựng được kiến thức nền tảng nhất định về lĩnh vực marketing cho người trẻ.

Thêm cơ hội trong bối cảnh cạnh tranh

Nguyễn Đỗ Minh Trang cho hay, nhiều người trẻ thường nghĩ tham gia hoạt động ngoại khóa chỉ để cho vui hay làm đẹp hồ sơ, thế nhưng cô suy nghĩ khác. Những hoạt động ngoại khóa cô tham gia bắt đầu từ niềm yêu thích và thực hiện với tinh thần trách nhiệm.

Các thành viên của câu lạc bộ VietAbroader trong chiến dịch mùa tết

nvcc

“Mình nghĩ nếu học sinh sớm được cọ xát trước với các hoạt động ngoại khóa thì khi lên đại học - môi trường cần tính kỷ luật và tự giác cao - thì mình sẽ đỡ lạ lẫm hơn. Những kỹ năng mềm có được từ các hoạt động ngoại khóa như khả năng giao tiếp, lãnh đạo, giải quyết vấn đề, tinh thần đồng đội,... sẽ là những công cụ đắc lực bổ trợ cho con đường học tập và làm việc của mỗi người trẻ sau này”, cựu học sinh Trường THPT Chuyên Lê Hồng Phong cho hay.

Trong khi đó, Đỗ Ngọc Phương Khoa cho rằng, trong thời buổi cạnh tranh khắc nghiệt như hiện nay, việc tham gia các hoạt động ngoại khóa trong và ngoài trường sẽ mang đến cho mỗi người trẻ nhiều cơ hội hơn trong tương lai.

Khoa (bìa trái) và những người trẻ năng động của câu lạc bộ

nvcc

Chẳng hạn như việc các trường ĐH trên thế giới đã xem hoạt động ngoại khóa như một tiêu chí để đánh giá sinh viên hoặc các công ty, doanh nghiệp đã có những yêu cầu cao hơn về các kỹ năng mềm bên cạnh những kiến thức chuyên môn. Các sinh viên năng động đã có thể dễ dàng ghi được điểm trong mắt nhà tuyển dụng chỉ đơn giản bằng việc tham gia vào các hoạt động ngoại khóa.

“Mình mong muốn, dù ở cương vị nào, mình sẽ tiếp tục có nhiều cơ hội hơn để mang đến nhiều sân chơi bổ ích cho các bạn trẻ Việt Nam, đặc biệt là các bạn học sinh ở các vùng xa trung tâm hoặc các khu vực khó khăn”, nữ sinh Sài Gòn đang là sinh viên Trường ĐH RMIT Việt Nam bộc bạch.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.