Những nguyên nhân hiếm muộn ít ai ngờ từ nam giới

15/06/2023 17:00 GMT+7

Theo BS Lê Anh Tuấn, khoa Tiết niệu và Nam khoa Bệnh viện FV, khi người vợ không gặp vấn đề về khả năng sinh sản thì người chồng cần đi khám nam khoa để tầm soát hiếm muộn. Thực tế có những nguyên nhân hiếm muộn ít ngờ tới.

Những nguyên nhân hiếm muộn ít ai ngờ từ nam giới - Ảnh 2.

Bác sĩ Lê Anh Tuấn đang tư vấn một ca hiếm muộn

Ảnh: FV

Giãn tĩnh mạch tinh: nguyên nhân phổ biến gây vô sinh nam

Anh M. (36 tuổi, người Bỉ) làm việc tại Việt Nam hơn 4 năm nay. M. khỏe mạnh thế nhưng gần 2 năm qua, vợ chồng anh dù nỗ lực để sinh con nhưng người vợ vẫn không có thai. Vợ anh đã đi kiểm tra kỹ, thậm chí cô còn theo chương trình canh ngày thụ thai. Hằng tháng, anh tuân thủ đúng lịch sinh hoạt vợ chồng theo đúng lịch trong tháng mà bác sĩ khuyến nghị, điều đó dần khiến anh căng thẳng đến mức nhiều lúc rơi vào tình trạng "trên bảo dưới không nghe".

Áp lực sinh con khiến tình cảm vợ chồng bị ảnh hưởng, ngán ngẩm chuyện phòng the… Theo lời khuyên của bạn bè, anh đến Bệnh viện FV khám sức khỏe sinh lý. Tại khoa Tiết niệu và Nam khoa, các xét nghiệm cho thấy anh bị giãn tĩnh mạch tinh gây hiếm muộn.

BS Lê Anh Tuấn, khoa Tiết niệu và Nam khoa Bệnh viện FV giải thích: Giãn tĩnh mạch tinh là nguyên nhân gây 40% trường hợp vô sinh ở nam giới.

Anh M. được các bác sĩ Bệnh viện FV thực hiện phẫu thuật điều trị giãn tĩnh mạch tinh để điều trị hiếm muộn. 6 tháng sau phẫu thuật cột tĩnh mạch tinh bị giãn, vợ chồng M. vui mừng khi được các bác sĩ khoa Sản Bệnh viện FV báo tin vui: vợ anh đã có thai. "M. là một trong những trường hợp khó có con mà chúng tôi đã điều trị thành công sau phẫu thuật giãn tĩnh mạch tinh cho anh", BS Tuấn cho biết.

Những nguyên nhân hiếm muộn ít ai ngờ từ nam giới - Ảnh 3.

Theo BS Lê Anh Tuấn, giãn tĩnh mạch tinh là một trong những nguyên nhân phổ biến gây vô sinh nam

Ảnh: FV

Những nguyên nhân không ngờ tới

Theo khuyến cáo của Tổ chức Y tế thế giới, nếu cặp vợ chồng quan hệ bình thường, đều đặn trong 12 tháng không ngừa thai mà vẫn không có thai thì cần nghĩ tới khả năng vô sinh. Có một thực tế, các vợ chồng khi chậm có con thì phụ nữ thường bị quy chụp là nguyên nhân chính. Vì quan niệm này mà nhiều người chồng không đi khám sức khỏe sinh sản khi hai vợ chồng muộn con, nhất là trong trường hợp người chồng sức khỏe tốt, tần suất "yêu" đều đặn. BS Lê Anh Tuấn cho biết: "Nguyên nhân hiếm muộn chia đều cho cả nam và nữ, mỗi bên 30%; phần còn lại có thể cả hai cùng có vấn đề, thậm chí rơi vào trường hợp không có nguyên nhân gì cả. Và vì vậy, thay vì trách móc, đổ lỗi, cả hai cần đi khám hiếm muộn".

Cũng theo BS Lê Anh Tuấn, có nhiều nguyên nhân gây hiếm muộn ở nam giới. Không kể các trường hợp rối loạn cương, ngay cả khi các ông chồng có thể "vận hành" tốt chuyện chăn gối thì hiếm muộn vẫn có thể xảy ra, do các nguyên nhân như: giãn tĩnh mạch tinh, chất lượng tinh trùng kém, số lượng tinh trùng không đủ, tắc nghẽn trong các ống của hệ thống sinh sản (tinh hoàn mất chức năng). Thậm chí một đoạn "gãy" nào đó trong chu trình "chiến binh" gặp trứng cũng là vấn đề gây khó có con.

Khi được chẩn đoán là vô sinh, vẫn có thể có con!

Theo bác sĩ Tuấn, khi nghi ngờ trục trặc hiếm muộn, nam giới nên đi khám tại khoa Nam khoa ở các bệnh viện. "Với sự tiến bộ của khoa học, rất nhiều trường hợp ngay cả khi được chẩn đoán là vô sinh, hai vợ chồng vẫn có thể có con", bác sĩ Tuấn chia sẻ.

Những nguyên nhân hiếm muộn ít ai ngờ từ nam giới - Ảnh 4.

Bệnh nhân đăng ký khám hiếm muộn tại Bệnh viện FV

Ảnh: FV

Để xác định nghi ngờ vô sinh, người chồng cần đến chuyên khoa nam khám thực thể (bao gồm tiền sử bệnh). "Đánh giá lâm sàng để khám tinh hoàn là khâu quan trọng. Ngay cả những dị tật của tinh trùng có thể ảnh hưởng chất lượng bào thai, rồi nguyên nhân có thể tạo ra từ não, cho tới kiểm tra hệ thống nội tiết… Từ tất cả con số về nội tiết, chúng tôi có thể hình dung được vấn đề nằm ở đâu", bác sĩ Tuấn cho hay.

Những nguyên nhân hiếm muộn ít ai ngờ từ nam giới - Ảnh 5.

Khoảng 30% bệnh nhân của Khoa Tiết niệu và Nam khoa Bệnh viện FV là khám và điều trị hiếm muộn

Ảnh: FV

Mỗi tháng có khoảng 30% bệnh nhân của Khoa Tiết niệu và Nam khoa Bệnh viện FV khám và điều trị bệnh hiếm muộn. Khoa có đội ngũ bác sĩ giỏi, với đầy đủ các phương pháp chữa trị như sử dụng thuốc, liệu pháp tâm lý, bổ sung hormone, phẫu thuật, vi phẫu, vật lý trị liệu, chế độ dinh dưỡng… Nhiều gia đình đã vui mừng chào đón thiên thần nhỏ ra đời sau một thời gian người chồng điều trị hiếm muộn tại Bệnh viện FV.

Để được thăm khám các vấn đề hiếm muộn tại Khoa Tiết niệu và Nam khoa, Bệnh viện FV, bạn đọc có thể liên hệ: (028) 5411 3333.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.