Những người không bao giờ... lùi bước

31/10/2021 08:55 GMT+7

Dẫu bị liệt nửa người vẫn không bao giờ lùi bước, vươn lên và khởi nghiệp thành công, lại có những người trẻ vượt lên trên những khó khăn không chỉ tạo dựng sự nghiệp cho bản thân mà còn giúp thanh niên địa phương cùng phát triển…

Những người trẻ không bao giờ lùi bước sẽ giao lưu với bạn đọc lúc 9 giờ sáng mai

NVCC

Những tấm gương về ý chí, nghị lực vươn lên của thanh niên trong cuộc sống, đi cùng với đó là những bạn trẻ dành cả thanh xuân của mình để thực hiện những dự án, mô hình giúp ích cho cuộc đời…các bạn đã viết nên những câu chuyện đẹp không chỉ cho riêng bản thân mình mà còn lan tỏa và truyền động lực, khát vọng cho những người trẻ khác.

Đó là những câu chuyện đẹp góp mặt tại chương trình giao lưu trực tuyến “Tuổi trẻ Việt Nam - Những câu chuyện đẹp” hôm nay với chủ đề “Lan tỏa khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”. Chương trình T.Ư Đoàn và Báo Thanh Niên thực hiện.

Chương trình được phát sóng trực tuyến tại địa chỉ thanhnien.vn, Fanpage facebook, kênh YouTube và Tik Tok của Báo Thanh Niên; Cổng thông tin điện tử Trung ương Đoàn, Ban Tuyên giáo Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Nhân vật đầu tiên là anh Nguyễn Ngọc Hà, Giám đốc Công ty TNHH Xây dựng Xu hướng Việt - Vinatrends, TP. Biên Hòa, Đồng Nai khi đang học năm cuối đại học thì bị tai nạn giao thông và liệt nửa người, thế nhưng, vượt lên trên tất cả anh đã thành lập và điều hành Công ty TNHH xây dựng Xu Hướng Việt - Vinatrends. Đây là một công ty chuyên về tư vấn, thiết kế, thi công nhà, biệt thự; sau 4 năm hoạt động đến nay công ty đã có mặt tại 33 tỉnh, thành trong cả nước. Nghị lực vươn lên của anh Hà là tấm gương và nguồn cảm hứng cho rất nhiều người trẻ.

Anh Nguyễn Ngọc Hà từ chàng trai liệt nửa người trở thành giám đốc của một công ty

NVCC

Tiếp đến là anh Trần Văn Hiếu, Bí thư Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam phường Tam Thuận, quận Thanh Khê, TP. Đà Nẵng, một chàng trai với những hoạt động an sinh xã hội tại địa phương có sức lan tỏa lớn trong cộng đồng.

Như hoạt động bữa cơm 0 đồng từ đầu năm đến nay, hơn 1.000 bữa cơm 0 đồng gồm gạo, trứng, đồ hộp, rau, củ, hạt nêm đã được đoàn viên, thanh niên phường mang đến tận nhà cho cô chú thanh niên xung phong, hộ nghèo, cận nghèo, người già neo đơn, người khuyết tật, người bán vé số, bán hàng rong, người lao công hay đối tượng đang ở trọ, sinh viên còn ở lại thành phố. Rồi các mô hình ý nghĩa khác như mô hình điện sáng cho người nghèo, khu vui chơi xanh, mảng tường KDC xanh, bánh chưng xanh, mô hình thư viện thanh niên, mô hình chợ giảm thiểu chất thải nhựa…

Trần Văn Hiếu chàng trai với những hoạt động an sinh xã hội tại địa phương có sức lan tỏa lớn trong cộng đồng

NVCC

Nhân vật thứ 3 là anh Dương Hải Anh, Bí thư Đoàn thanh niên Công an huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La. Tính đến tháng 10.2021, dự án Nuôi em Mộc Châu do anh làm chủ nhiệm đã triển khai nuôi cơm trưa cho 1700 em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Thực hiện thêm các dự án: nước sạch cho em, áo ấm vùng cao, tủ sách vùng cao...Tổng tài trợ cho giáo dục hơn 500 triệu, cam kết trong năm học 2021-2022 tài trợ số tiền 2 tỉ 450 triệu đồng cho giáo dục.

Anh Dương Hải Anh

NVCC

Anh Trầm Minh Thuần, Chủ tịch hội đồng quản trị kiêm Giám đốc hợp tác xã nông nghiệp Long Hiệp, Ủy viên Ban chấp hành Liên Minh hợp tác xã Trà Vinh, ủy viên ban chấp hành Hội Liên hiệp thanh niên Trà Vinh, ủy viên ban chấp hành Hội doanh nhân trẻ Trà Vinh. Từ tháng 8. 2018, anh Thuần sáng lập Hợp tác xã nông nghiệp Long Hiệp với 72 thành viên là thanh niên nông thôn, hộ dân tộc thiểu số, hộ nghèo trên địa bàn xã, xây dựng và phát triển thương hiệu gạo hữu cơ nuôi tôm kết hợp trồng lúa nhầm bảo vệ môi trường và sản xuất thuận theo tự nhiên, liên kết sản xuất lúa hữu cơ với 20 hecta và bao tiêu sản phẩm đầu ra, nâng cao thu nhập người nông dân góp phần hoàn thành chỉ tiêu phát triển nông thôn mới của địa phương và xóa đói giảm nghèo trên địa bàn xã.

Anh Trầm Minh Thuần

NVCC

Điều đặc biệt, mô hình HTX tạo công ăn việc làm cho 6 lao động thường trực, 20 lao động thời vụ, góp phần tạo ra công ăn việc làm cho thanh niên địa phương, xây dựng mô hình kinh tế tập thể và đồng hành cùng địa phương xây dựng tiêu chí nông thôn mới.

Nhân vật thứ 5 là một nữ CEO xinh đẹp, bản lĩnh và tài năng Đào Thị Trang. Chị Trang còn được mọi người gọi với cái tên dễ thương là Trang Đào, chị hiện là CEO Công ty cổ phần công nghệ Trandata, thuộc FPT Software.

Nữ CEO xinh đẹp, tài năng Đào Thị Trang

NVCC

Mỗi người trẻ là một câu chuyện khác nhau nhưng điểm chung ở họ đều là ý chí và nghị lực vươn lên, không bao giờ lùi bước trong cuộc sống, cũng như những việc làm mà họ góp sức trẻ mỗi ngày làm đẹp cho cuộc đời. Hãy cùng giao lưu để nghe họ kể về cách đương đầu với những khó khăn, thử thách trong cuộc sống, cũng như nguồn động lực từ đâu giúp họ cống hiến mỗi ngày không mệt mỏi.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.