Những người thợ gắn bó với đường hoa TP.HCM hơn 10 năm: 'Sẵn sàng làm đẹp cho đời'

12/02/2024 16:13 GMT+7

Nhiều người gắn bó với việc thi công đường hoa ở TP.HCM để chào mừng năm mới hàng chục năm. Những ngày Tết Nguyên đán cận kề họ tất bật làm từ sáng đến khuya để kịp tiến độ. Dù mệt nhưng ai nấy đều tự hào vì góp sức vào công trình chào đón năm mới.

Những ngày trước khi đường hoa Nguyễn Huệ khai mạc, các tốp thợ, đội thi công chia nhau làm việc để hoàn thành đúng tiến độ mở cửa cho người dân tham quan. Mọi người làm việc với tâm thế khẩn trương, không có phút giây nào ngưng tay.

Tiếng gọi nhau đem hoa từ chỗ này bỏ sang chỗ kia rộn ràng khắp cả một đoạn đường hoa. Dù mồ hôi ướt đẫm trên lưng nhưng không ai than mệt, cười tươi vì công trình đường hoa Nguyễn Huệ Tết Giáp Thìn 2024 với chủ đề "Xuân yêu thương, Tết sum vầy" sắp hoàn thiện. Họ cũng là người chứng kiến sự đổi thay của các công trình sau nhiều năm.

Những người thợ gắn bó với đường hoa TP.HCM hơn 10 năm: 'Sẵn sàng làm đẹp cho đời'- Ảnh 1.

Nhân viên công ty cây xanh làm việc không nghỉ tay để kịp tiến độ thi công

DƯƠNG LAN

Ông Nguyễn Hoài Thanh (50 tuổi) cho biết, bản thân đã có 14 năm kinh nghiệm thi công đường hoa chào đón dịp Tết Nguyên đán. Làm việc trong công ty cây xanh, những công nhân như ông Thanh được điều động thi công ở đường hoa nên tất bật bắt tay vào làm. Những ngày cận tết, ông Thanh làm hết sức từ việc tưới tắm cho cây, dọn vệ sinh… tăng cường thi công ở đường hoa Nguyễn Huệ.

Trước đây, ông Thanh là công nhân ngành cơ khí. Công việc vất vả, sức khỏe không đảm bảo nên người đàn ông quyết định chuyển sang làm công nhân công ty cây xanh.

Những người thợ gắn bó với đường hoa TP.HCM hơn 10 năm: 'Sẵn sàng làm đẹp cho đời'- Ảnh 2.

Ông Thanh đã tham gia thi công đường hoa xuân 14 lần

DƯƠNG LAN

"Sống trên đời phải luôn biết yêu nghề mình làm, phải yêu mới có thể làm được. Tôi rất vui và tự hào vì được góp sức mình vào việc xây dựng đường hoa để người dân có địa điểm tham quan, chào đón năm mới", ông Thanh chia sẻ.

Những người thợ gắn bó với đường hoa TP.HCM hơn 10 năm: 'Sẵn sàng làm đẹp cho đời'- Ảnh 3.

Dù khối lượng công việc lớn nhưng ông Thanh và đồng nghiệp luôn vui vẻ hoàn thành

DƯƠNG LAN

Cũng theo người đàn ông, trước đây khi chưa có phố đi bộ Nguyễn Huệ, ông thi công ở đường hoa Hàm Nghi. Khi phố đi bộ Nguyễn Huệ mở cửa, ông chuyển sang thi công ở đường hoa này. Mỗi năm đều chứng kiến sự đổi thay rõ rệt của đường hoa, năm sau luôn khác hơn năm trước.

"Mỗi năm đường hoa đều có một chủ đề, ý nghĩa riêng. Năm nào cũng đẹp nhưng năm nay được đầu tư công phu, tràn ngập hoa tươi trang trí. Đợt này có ngày tôi làm 3 ca từ sáng đến đêm, về nhà chỉ kịp tắm rửa, đặt lưng xuống là ngủ để có sức bắt đầu công việc vào ngày hôm sau", ông Thanh nói.

Những người thợ gắn bó với đường hoa TP.HCM hơn 10 năm: 'Sẵn sàng làm đẹp cho đời'- Ảnh 4.

Ai nấy đều làm việc không nghỉ tay

DƯƠNG LAN

Nghệ nhân tiết lộ quy trình làm rồng 'gây cười': Kỳ công từ tạo hình, vận chuyển đến chăm sóc

Ông Nguyễn Phước Hòa làm nhân viên công ty cây xanh từ năm 1995. Đây cũng là công việc yêu thích từ khi nhỏ, càng làm càng thấy khỏe người, không mệt mỏi. Trước đây, ông thi công đường hoa ở công viên, từ khi phố đi bộ mở cửa, ông làm thêm đường hoa ở đây.

"Mỗi năm đều có mẫu mã khác nhau, hoa tươi trang trí ngập tràn. Tôi thấy rất vinh dự khi thấy người dân đến tham quan đường hoa do bản thân và đồng nghiệp thực hiện. Chúng tôi làm việc đến ngày 28 tết, từ ngày 22 tháng chạp, đội ngũ bắt đầu ra sức triển khai trang trí đường hoa", ông Hòa nói.

Những người thợ gắn bó với đường hoa TP.HCM hơn 10 năm: 'Sẵn sàng làm đẹp cho đời'- Ảnh 5.

Ông Hòa làm nhân viên công ty cây xanh từ năm 1995

DƯƠNG LAN

Những người thợ gắn bó với đường hoa TP.HCM hơn 10 năm: 'Sẵn sàng làm đẹp cho đời'- Ảnh 6.

Đường hoa ở phố đi bộ Nguyễn Huệ rực rỡ với sự góp sức của những cô chú tâm huyết với nghề

DƯƠNG LAN

Những người thợ gắn bó với đường hoa TP.HCM hơn 10 năm: 'Sẵn sàng làm đẹp cho đời'- Ảnh 7.

Những ngày cận tết, nhiều công nhân phải làm việc 3 ca mới đảm bảo tiến độ

DƯƠNG LAN

Những người thợ gắn bó với đường hoa TP.HCM hơn 10 năm: 'Sẵn sàng làm đẹp cho đời'- Ảnh 8.

Nhiều người cho rằng, đường hoa năm nay được đầu tư công phu, nhiều hoa tươi hơn những năm trước

DƯƠNG LAN

Những người thợ gắn bó với đường hoa TP.HCM hơn 10 năm: 'Sẵn sàng làm đẹp cho đời'- Ảnh 9.

Mỗi người một việc, không khí khẩn trương bao phủ phố đi bộ Nguyễn Huệ những ngày cận Tết Nguyên đán

DƯƠNG LAN

Những người thợ gắn bó với đường hoa TP.HCM hơn 10 năm: 'Sẵn sàng làm đẹp cho đời'- Ảnh 10.

Ông Đinh Tiến Hoàng (44 tuổi) cho biết: "Sau ngày 20 tháng chạp, công nhân ra sức thi công đường hoa. Tôi thấy rất vinh dự và tự hào vì là người thi công đường hoa mang lại niềm vui cho người dân mỗi dịp tết đến, xuân về. Nhiều người đến check-in, vui chơi ở đường hoa và đó cũng là động lực để chúng tôi làm việc"

DƯƠNG LAN

Những người thợ gắn bó với đường hoa TP.HCM hơn 10 năm: 'Sẵn sàng làm đẹp cho đời'- Ảnh 11.

Nụ cười của những người công nhân thi công đường hoa luôn nở trên môi

DƯƠNG LAN

Gặp gỡ cuối năm: Nghệ nhân 3 thập kỷ chế tác đầu lân, rồng giữa lòng Chợ Lớn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.