'Những người khốn khổ' lưu diễn 2 tháng

Trinh Nguyễn
Trinh Nguyễn
09/04/2021 06:02 GMT+7

Ngày 8.4, Nhà hát Nhạc vũ kịch Việt Nam (VNOB) cho biết sẽ đưa vở nhạc kịch Những người khốn khổ lưu diễn từ 16.4 đến đầu tháng 6 tại Hà Nội, Đắk Lắk và TP.HCM.

Phiên bản mới này vẫn có hàng trăm diễn viên và dàn nhạc chơi live hoàn toàn, tuy nhiên sẽ có công nghệ visual art (nghệ thuật thị giác).
Theo kế hoạch, Những người khốn khổ sẽ bắt đầu tour lưu diễn với 3 đêm tại Nhà hát Lớn Hà Nội (16 - 18.4). Vở diễn sau đó sẽ đến TP.Buôn Ma Thuột (tỉnh Đắk Lắk) để tham dự Liên hoan ca múa nhạc toàn quốc 2021. Sau đêm diễn tại Đắk Lắk, toàn bộ ê kíp sẽ biểu diễn 3 đêm tại TP.HCM.
Về việc đưa visual art vào vở diễn, NSƯT Trần Ly Ly, Giám đốc NVOB, cho biết: “Chúng tôi sẽ áp dụng hình ảnh kỹ thuật số để kích thích thị giác, nhằm từng bước đáp ứng xu thế áp dụng công nghệ vào nghệ thuật, giúp khán giả dễ hình dung ra bối cảnh câu chuyện, đẩy cảm xúc lên tầm cao trào mới”.
Vở diễn có ê kíp đạo diễn, biên đạo trẻ, cống hiến và được học nghề từ những nền nghệ thuật tiêu biểu trên thế giới. Đó là giám đốc âm nhạc, nhạc trưởng Đồng Quang Vinh, đạo diễn trẻ Triều Dương, hay biên đạo múa Linh An, chuyên ngành vũ đạo Broadway tại Mỹ.
Tác phẩm được thể hiện bằng tiếng Anh, phụ đề tiếng Việt. Vở diễn cũng có sự góp mặt của các diễn viên nước ngoài trong Dàn hợp xướng quốc tế Hanoi Voices.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.