Những người dân TP.HCM đầu tiên đi tour núi Bà Đen: ‘Hơn 4 tháng mới ra khỏi thành phố’

19/10/2021 14:10 GMT+7

Hơn 100 du khách TP.HCM đầu tiên đã đi tour núi Bà Đen (Tây Ninh) sau thời gian dài giãn cách xã hội. Được vãng cảnh chùa Bà và tận hưởng không khí trong lành, mát mẻ ở ‘nóc nhà’ Đông Nam bộ khiến du khách thích thú.

Đoàn hơn 100 du khách đầu tiên đến tham quan Núi Bà Đen sau giãn cách xã hội

vũ phượng

Những du khách đầu tiên từ TP.HCM đi Tây Ninh sau giãn cách xã hội vì Covid-19

Ngày 18.10, hơn 100 du khách từ TP.HCM đi tour khép kín đến núi Bà Đen do Công ty Saco Travel tổ chức. Anh Vũ Văn Phú (25 tuổi, Tập đoàn An Nông Group) hào hứng tham quan, chụp ảnh ngay khi đến núi Bà Đen. Chuyến du lịch lần này là phần thưởng của công ty dành cho nhân viên sau thời gian thực hiện “3 tại chỗ”.

Khách đến phải quét mã khai báo y tế trước khi vào tham quan

vũ phượng

Khách đi cáp treo nên "nóc nhà" Đông Nam bộ ở độ cao khoảng 986m

Vũ Phượng

Anh Phú cho biết, núi Bà Đen lần này anh quay lại thật vắng vẻ chứ không đông đúc như trước đó. “Tụi em ở yên một chỗ 4 tháng trời bức bối trong người, nay được ra ngoài mừng lắm. Sắp tới công ty sẽ tiếp tục tổ chức đi Bà Rịa – Vũng Tàu cho nhân viên và người nhà, các chuyến đi như giải tỏa được stress sau những ngày dịch giã căng thẳng”, anh Phú bộc bạch.

Tình nguyện viên của Hội doanh nhân trẻ là những du khách đầu tiên đến với núi Bà Đen sau dịch

Vũ Phượng

Chị Nguyễn Vương Ngọc Linh (30 tuổi, ngụ Q.8) cũng chia sẻ thời gian dịch bệnh, chị làm tình nguyện viên mang quà đến tận nhà người dân và vận chuyển bình ô xy đến nhà F0. Sau thời gian tất bật chung tay cùng TP chống dịch, nay “bình thường mới” được đi tour ra khỏi TP nên chị thấy rất vui mừng, thoải mái trước khung cảnh thiên nhiên trong lành.

Ông Nguyễn Ngọc Tấn, Tổng giám đốc Công ty Saco Travel, cho biết công ty đã có các tour đi Cần Giờ, Củ Chi (TP.HCM), Tây Ninh và Bà Rịa – Vũng Tàu sẽ có tour đi Côn Đảo và về với Hồ Cốc, Bình Châu. Dự định công ty có thêm các tour về miền Trung. Trước mắt, có rất đông khách đã đặt tour Nha Trang, Bình Định, riêng với tour Tây Ninh có rất nhiều khách gọi điện thoại đặt và sẽ triển khai tiếp trong những ngày tới.

Đầu tiên khi đến với Khu du lịch núi Bà Đen, khách sẽ lên cáp treo lên viếng chùa Bà

vũ phượng

Giá tour tham quan núi Bà Đen từ TP.HCM hiện nay là 999.000 đồng/khách

Vũ Phượng

Ông Trương Văn Hùng, Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Tây Ninh, cho biết thời gian này tỉnh chỉ mới đón khách từ TP.HCM đến du lịch theo hình thức khách đoàn, chưa đón khách lẻ và cũng chưa khôi phục du lịch nội tỉnh do tỷ lệ phủ vắc xin của người dân chưa cao. Sắp tới, căn cứ vào tỷ lệ phủ vắc xin, Tây Ninh sẽ mở cửa dần với các điểm đến khác.

Một điểm check-in không thể bỏ qua khi đến Tây Ninh

vũ phượng

Khoảng không gian xanh vừa được trang hoàng tại núi Bà Đen

Vũ phượng

Y bác sĩ vào TP.HCM chống dịch lần đầu đi du lịch Củ Chi

Ông Nguyễn Huy Cường, Phó giám đốc Chi nhánh SunWorld Tây Ninh, phụ trách KDL núi Bà Đen cũng cho hay, thời gian 4 tháng nghỉ dịch, khu du lịch có nhiều đổi mới để du khách quay trở lại khám phá. Không đơn thuần là du lịch tâm linh, du khách đến với núi Bà Đen giờ đây có thêm không gian xanh mướt với màu sắc hoa rực rỡ trong màn sương, thỏa thích check-in.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.