Những ngôi sao điền kinh bất ngờ vắng mặt ở Đại hội thể thao toàn quốc

10/12/2022 15:05 GMT+7

Những ngôi sao của điền kinh Việt Nam vừa tỏa sáng ở SEA Games 31 là Quách Thị Lan, Khuất Phương Anh, Vũ Thị Ngọc Hà bất ngờ vắng mặt ở Đại hội thể thao toàn quốc khởi tranh ngày 13.12 tới tại Khu Liên hiệp thể thao quốc gia Mỹ Đình ( Hà Nội ).

Ở SEA Games 31, Quách Thị Lan đoạt 1 HCV cá nhân cự ly 400m rào, 1 HCV tiếp sức 4x400m nữ, 1 HCB 4x400m hỗn hợp, 1 HCĐ 400m nữ. Chân chạy sinh năm 1995 thuộc đơn vị Thanh Hóa không có tên trong danh sách đăng ký thi đấu Đại hội thể thao toàn quốc lần này.

Quách Thị Lan vắng mặt ở Đại hội thể thao toàn quốc 2022

NGỌC DƯƠNG

Cái tên tiếp theo vắng mặt ở Đại hội thể thao toàn quốc nhà vô địch nội dung 800m nữ ở SEA Games 31 Khuất Phương Anh của đơn vị Hà Nội. Và sự vắng mặt đáng chú ý tiếp theo là chủ nhân tấm HCV nội dung nhảy xa nữ ở SEA Games 31 Vũ Thị Ngọc Hà (Hà Nam). Ngoài ra, 2 VĐV sau cũng không được đăng ký thi đấu tại Đại hội thể thao toàn quốc là Hoàng Thị Ngọc (HCV nội dung tiếp sức 4 x 400m nữ tại SEA Games 31), Lê Ngọc Phúc - hai HCB nội dung 4 x 400m nam và tiếp sức 4 x 400m tại SEA Games 31.

Nhà vô địch 800 nữ ở SEA Games 31 Khuất Phương Anh cũng không tham dự Đại hội thể thao toàn quốc 2022

NGỌC DƯƠNG

Trước đó điền kinh Việt Nam có 5 trường hợp bị phát hiện dương tính với chất cấm thông qua kiểm tra mẫu A nhưng các VĐV bị nghi ngờ đang trong quá trình giải trình và Tổng cục TDTT chưa công bố danh tính. Tuy nhiên những VĐV trong diện này không được đăng ký thi đấu ở Đại hội thể thao toàn quốc lần này.

Vũ Thị Ngọc Hà không tham dự nội dung nhảy xa ở Đại hội thể thao toàn quốc lần này, cô là chủ nhân tấm HCV nhảy xa SEA Games 31

NGỌC DƯƠNG

Môn điền kinh ở Đại hội thể thao toàn quốc 2022 sẽ tranh tài tổng cộng 50 nội dung (24 nam, 24 nữ và 2 nội dung hỗn hợp). Ngoài 3 sự thiếu vắng trên còn có sự vắng mặt của nữ hoàng tốc độ Lê Tú Chinh (TP.HCM) vì đang trong quá trình hồi phục chấn thương. Các VĐV điền kinh hàng đầu Việt Nam như Nguyễn Văn Lai (5.000m, 10.000m nam), Lương Đức Phước, Trần Văn Đảng (1.500m, 800m nam), Hoàng Nguyên Thanh (marathon nam), Nguyễn Thị Oanh (1.500m, 5.000m, 3.000m vượt chướng ngại vật), Nguyễn Thị Thanh Phúc (đi bộ),… hứa hẹn tỏa sáng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.