Những nghệ sĩ Việt từng qua nhiều lần đò

23/06/2019 20:20 GMT+7

Sau Thanh Hà, Công Lý, Chiến Thắng, Hồ Lệ Thu... thì Việt Anh là nghệ sĩ mới nhất gia nhập hội thành công trong nghề nhưng lại lận đận trong chuyện tình duyên.

Diễn viên Việt Anh
Việt Anh trải qua hai lần đổ vỡ hôn nhân và vướng vào nhiều ồn ào tình ái Ảnh: FBNV
Việt Anh được biết đến là một diễn viên thực lực ở khu vực phía Bắc. Sinh năm 1981, Việt Anh sở hữu loạt vai diễn thành công, được đánh giá cao như: Chạy án, Chỉ có thể là yêu, Khi đàn chim trở về, Sống chung với mẹ chồng…, đặc biệt là vai diễn Phan Hải trong Người phán xử. Tuy nhiên, chuyện tình cảm của anh không thăng hoa như sự nghiệp phim ảnh.
Trước khi đổ vỡ hôn nhân mới đây với Hương Trần, Việt Anh từng trải qua cuộc hôn nhân với Thùy Linh. Thùy Linh từng là học trò của mẹ Việt Anh, cả hai kết hôn năm 2007. Sau khi cưới, nam diễn viên cùng vợ vào Sài Gòn để phát triển sự nghiệp. Cặp đôi có một con gái chung tên là Song Anh. Tuy nhiên, sau ba năm chung sống, Việt Anh đột ngột chia sẻ chuyện ly hôn trước báo giới khiến khán giả bất ngờ.
Việt Anh và người vợ thứ hai trước khi ly hôn Ảnh: FBNV
6 năm kể từ khi cuộc hôn nhân cùng vợ cũ tan vỡ, Việt Anh công khai tình cảm với Hương Trần, một hotgirl có tiếng, giỏi kinh doanh và kém anh 8 tuổi. Khoảng một năm sau khi kết hôn, cả hai đón con trai đầu lòng. Tuy nhiên, trong cuộc hôn nhân ngắn ngủi, vợ Việt Anh nhiều lần bày tỏ tâm trạng buồn bã lên trang cá nhân. Điều đó khiến tin đồn gia đình anh rạn nứt nhiều lần gây xôn xao. 
Đến đầu tháng 6.2019, nam diễn viên xác nhận một lần nữa chuyện đổ vỡ hôn nhân khiến nhiều người không khỏi tiếc nuối. Cuộc hôn nhân kết thúc để lại nhiều ồn ào cho Việt Anh, từ tin đồn xuất hiện người thứ ba đến những đồn đoán rằng nam diễn viên dùng chuyện ly hôn để PR cho danh tiếng. Trước những lời đàm tiếu, bàn tán của công chúng, cả hai đều lên tiếng phủ nhận.  
Diễn viên Công Lý
Diễn viên Công Lý là một gương mặt quen thuộc khán giả với những vai diễn để đời cả ở mảng phim truyền hình lẫn trên sân khấu kịch. Dạng vai nào, tính cách nào anh cũng có thể hóa thân trọn vẹn. Nhưng đằng sau ánh hào quang của sự nổi tiếng, Công Lý từng được biết đến với hình ảnh khác - một người đàn ông nhiều lần đứt gánh hôn nhân.
Cụ thể, "cô Đẩu" của Gặp nhau cuối năm đã trải qua ba lần ly hôn. Người vợ đầu tiên của nghệ sĩ kỳ cựu này là Thục Khuê, công tác tại VTV. Dẫu đã có với nhau một con gái sinh năm 2001, cặp đôi vẫn chia tay vì lý do bất đồng quan điểm, không hợp nhau trong cuộc sống.
Mới đây nhất, Công Lý để lại ấn tượng sâu sắc cho khán giả qua bộ phim truyền hình Những cô gái trong thành phố Ảnh: FBNV
Năm 2004, Công Lý và MC Thảo Vân kết hôn sau hai năm tìm hiểu. Kết tinh cho trái ngọt tình yêu của họ là một cậu con trai rất kháu khỉnh. Thời điểm đó, cuộc hôn nhân của cả hai nhận được nhiều sự yêu mến của người hâm mộ. Cứ tưởng tổ ấm này là bến đỗ cuối cùng của Công Lý, thế nhưng, 6 năm sau khi về chung một nhà, anh và MC Thảo Vân quyết định đường ai nấy đi. Dù không còn là vợ chồng, hai người vẫn coi nhau như bạn bè và cùng nhau nuôi dạy bé Tít. 
Sau hai lần dang dở, Công Lý trở nên kín tiếng hơn trong chuyện riêng tư. Anh không lên báo phô trương hạnh phúc, tuy nhiên, với những hình ảnh trên trang cá nhân và tại các sự kiện, người hâm mộ ngầm đoán ra anh đã tìm được người mới. Cuộc hôn nhân thứ ba của anh được ít người biết đến và cũng sớm khép lại trong yên lặng.
Hiện tại, nam nghệ sĩ sinh năm 1973 đang hẹn hò cùng cô gái trẻ tên Ngọc Hà, kém anh 15 tuổi. Cô đang công tác tại một tờ báo điện tử ở Hà Nội. Ngọc Hà có ngoại hình xinh xắn và từng vào top 20 Hoa hậu Du lịch Việt Nam. Công Lý công khai hẹn hò bạn gái mới từ năm 2016.
Hồ Lệ Thu
Hồng nhan bạc phận dường như hoàn toàn ứng với cuộc sống tình cảm và hôn nhân của Hồ Lệ Thu Ảnh: TL
Ca sĩ Hồ Lệ Thu từng là cái tên khá nổi tiếng trong giới âm nhạc Việt và hải ngoại thập niên 90, cùng thời với các tên tuổi như Phương Thanh, Lam Trường, Mỹ Linh, Thanh Lam... Tuy nhiên, cuộc sống hôn nhân của nữ ca sĩ sinh năm 1973 lại trải qua rất nhiều nước mắt. Cả ba cuộc hôn nhân đều được cô miêu tả bằng chữ "đau đớn", không chỉ bị bạo hành, cô còn bị "cắm sừng", hầu hạ chồng không thua ô-sin...
Trải qua ba lần đò, nữ ca sĩ cho biết bản thân từng nếm trải đủ cay đắng bất hạnh đến mức không còn đủ nước mắt để khóc. Cuộc hôn nhân đầu của cô diễn ra vào năm 1993, khi nữ ca sĩ đang ở tuổi đôi mươi và là tên tuổi được nhiều người mến mộ. Hai người chung sống được 2 năm thì ly dị dù có với nhau bé Phi Anh.
Trải qua cuộc hôn nhân đầu không hạnh phúc, Hồ Lệ Thu lặng lẽ nuôi con một mình rồi quen với một người đàn ông Pháp tên Patrick. Cuối năm 2001, cô chấp nhận kết hôn với anh khi chứng kiến cách người đàn ông thật lòng quan tâm tới hai mẹ con mình. Hôn lễ hạnh phúc của họ được tổ chức tại khách sạn Sofitel (TP.HCM) với sự tham gia của nhiều nghệ sĩ thân thiết. Những tưởng theo chồng sang sinh sống tại Marseille, một thành phố cảng biển ở Pháp, cuộc đời người đẹp sẽ sang trang. Thế nhưng, cuộc hôn nhân thứ hai này cũng để lại cho nữ ca sĩ nhiều buồn đau bởi người chồng xem vợ như ô-sin, thường xuyên kiểm soát và có những hành động thiếu tôn trọng vợ. Hai người ly thân vì liên tục lục đục, bất đồng khiến nữ ca sĩ phải đưa con sang Mỹ và chính thức ly dị vào năm 2006.
Trải qua nhiều mất mát trong đời sống tình cảm, giọng ca Buồn ơi, chào mi tìm thấy sự an yên trong cuộc sống hiện tại Ảnh: TL
Năm 2008, Hồ Lệ Thu lần thứ ba mặc váy cưới trong sự chúc mừng của bạn bè ở Việt Nam. Người chồng thứ ba kém cô 4 tuổi và là hàng xóm ở California (Mỹ). Xiêu lòng vì sự ga lăng và ấm áp của người đàn ông này, nữ ca sĩ chấp nhận về Việt Nam làm đám cưới. Đáng tiếc, khi đã làm vợ, cô mới phát hiện sự thật anh chàng này là người ham của cải, vật chất. Nghĩ Hồ Lệ Thu nổi tiếng thì chắc giàu có nhưng khi biết cô không lắm tiền nhiều của, người đàn ông này cặp ngay với một cô gái con nhà gia thế khác. 
Sau những năm tháng trải qua ba cuộc hôn nhân đầy cay đắng, tủi khổ, giờ đây, Hồ Lệ Thu đã có cuộc sống khá thoải mái bên bố mẹ và con gái ở trời Tây. Dù đã ngoài 40 tuổi, cô vẫn dành đam mê cho nghiệp hát và miệt mài đi diễn. Ngoài ra, nữ ca sĩ cũng dành thời gian để đi du lịch. Cuộc sống an nhiên của Hồ Lệ Thu hiện tại khiến nhiều người mừng thay cho người đàn bà từng đi qua nhiều bất hạnh trong tình yêu. 
Danh hài Chiến Thắng
Sự nghiệp lẫn tài năng của danh hài Chiến Thắng chỉ ở mức khá nhưng câu chuyện riêng tư của anh rất được khán giả quan tâm Ảnh: TL
Ở làng hài miền Bắc, danh hài Chiến Thắng được nhiều khán giả yêu mến bởi lối diễn có duyên và chân thật. Ngoài ra, Chiến Thắng còn nổi tiếng trên mạng xã hội qua các video dí dỏm, hấp dẫn được dân mạng chia sẻ. Điểm nhấn đặc biệt trong sự nghiệp là năm 2001, Chiến Thắng được tham gia chương trình Gặp nhau cuối tuần và năm 2003, anh có mặt ở Gala cười. Tuy luôn mang lại tiếng cười và niềm vui đến cho mọi người qua những tiểu phẩm hài hước nhưng trong cuộc sống riêng, nghệ sĩ này lại gặp phải không ít lận đận trong chuyện tình duyên.
Năm 1994, khi mới 19 tuổi Chiến Thắng đã chia tay người vợ đầu tiên. Sau cuộc hôn nhân đổ vỡ với người vợ đầu, Chiến Thắng nên duyên cùng chị Thanh Tám là bạn học cùng cấp 3. Cây hài đất Bắc cũng nhiều lần nhắc tới vợ hai trong các bài trả lời phỏng vấn với thái độ yêu thương, trân trọng. Tuy nhiên, đến năm 2015, anh ly hôn Thanh Tám với lý do “không hợp nhau”. Sau 20 năm chung sống, “tài sản chung” lớn nhất của nam diễn viên Nói xấu người yêu và bà xã là cô con gái có tên Thảo My. Dù rất quyến luyến con gái, nhưng Chiến Thắng chấp nhận để Thảo My sống cùng mẹ ở Vĩnh Phúc vì bé còn quá nhỏ.
Chiến Thắng và người vợ thứ hai Nguyễn Thanh Tám từng chung sống gần 20 năm Ảnh: TL
Đầu năm 2016, Chiến Thắng công khai tình cảm với bạn gái kém 18 tuổi Ngọc Ánh nhưng sau đó cả hai cũng không thể đi đến đám cưới vì nam diễn viên phát hiện tình trẻ có con riêng ở quê. Sau lần “cưới hụt”, ngày cuối cùng của năm 2016, Chiến Thắng kết hôn với vợ thứ ba tên là Thu Ngọc, nhỏ hơn nam dành hài này tận 15 tuổi. Chỉ nửa năm sau, hai người tuyên bố ly hôn, nhưng một thời gian sau cặp đôi tuyên bố “gương vỡ lại lành". Sau khi tái hợp, cuộc sống của Chiến Thắng yên bình hơn và cô vợ thứ ba đã có em bé. Chiến Thắng vẫn là trụ cột kinh tế trong gia đình. Nam diễn viên sinh năm 1975 thừa nhận thời gian trước đó anh có lỗi vì sống quá vô tâm với vợ, nhưng từ giờ anh sẽ là người chồng tốt.  
Thanh Hà
Cuộc đời Thanh Hà  từng khiến nhiều khán giả xúc động trong chương trình Sau ánh hào quang Ảnh: FBNV
Là con lai Mỹ - Việt, danh ca Thanh Hà sở hữu đường nét khuôn mặt sắc sảo, phảng phất nét Tây. Nữ ca sĩ nhận được nhiều sự chú ý khi đảm nhận vai trò huấn luyện viên chương trình Giọng hát Việt 2019. Danh ca sinh năm 1969 đã có hơn 20 năm hoạt động nghệ thuật và nổi tiếng với giọng hát sâu lắng, đầy tình cảm. Tuy sinh sống tại nước ngoài nhưng trong những năm gần đây Thanh Hà thường về nước biểu diễn. Cô được coi là thần tượng của rất nhiều khán giả trung niên tại Việt Nam. Tuy nhiên, ít ai biết cô từng trải qua một tuổi thơ chẳng mấy yên bình cùng những chuyện tình đầy nước mắt.
Người tình đầu tiên của Thanh Hà là một nhạc công nghèo. Họ yêu say đắm nhưng chia tay vì anh luôn khiến cô sợ mỗi khi nổi nóng. Năm 28 tuổi, giấc mơ về một gia đình trọn vẹn của Thanh Hà thành sự thật khi cô kết hôn với Andy Hồ. Anh là một nhà kinh doanh địa ốc giàu có với họ hàng rất đông thành viên. Anh từng lái xe liên tục 8 tiếng để mua pizza tặng Thanh Hà sau một buổi diễn. Andy Hồ đã cầu hôn Thanh Hà bằng chiếc nhẫn 5 cara. Những tưởng sẽ hạnh phúc viên mãn nhưng cuộc hôn nhân đầu tiên ấy đã lụi tàn khi con chung của Thanh Hà - Andy Hồ chỉ vừa tròn 17 tháng. Cô tiết lộ nguyên nhân tan vỡ vì: “Thanh Hà quá tham lam. Vừa muốn có gia đình nhưng vẫn muốn làm ca sĩ”. Cuộc hôn nhân thứ hai cũng mau chóng lụi tàn sau hai năm rưỡi khiến Thanh Hà chẳng còn niềm tin vào tình yêu. Cô thành thật cho biết mình bị nghiện hát đến mức: “Chồng cũ bảo tôi đúng là con đàn bà ngu nhất thế giới”.
Nữ ca sĩ sinh năm 1969 tìm được bến đỗ hạnh phúc mới bên bạn trai kém một con giáp và còn tính chuyện lập gia đình lần thứ ba Ảnh: FBNV
Sau hai cuộc hôn nhân thấm đẫm nước mắt, hiện tại Thanh Hà hạnh phúc với tình trẻ Roland. Anh là một nhạc công người Philippines. Trong một buổi diễn tại San Jose, Mỹ cách đây 11 năm, Roland bị chinh phục khi nghe chị hát ca khúc bất hủ Woman in love. Mối tình này được con gái 19 tuổi của Thanh Hà ủng hộ. Giọng ca Mới mẻ nào cũng ngọt ngào thường xuyên xuất hiện cùng bạn trai trước công chúng. Cả hai luôn dành cho nhau sự yêu thương khiến khán giả ngưỡng mộ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.