Những nét mới tại Liên hoan phim Cannes 2017

16/05/2017 14:29 GMT+7

Liên hoan phim (LHP) Cannes lần thứ 70 gây xôn xao dư luận bởi nhiều quyết định đầy tính tiên phong và cải cách.

Chỉ còn một ngày nữa là chính thức khai mạc LHP Cannes lần thứ 70. Sự kiện năm nay sẽ diễn ra từ ngày 17 - 28.5 tại địa điểm quen thuộc ở miền nam nước Pháp, hứa hẹn đem đến nhiều diễn biến mới mà ai cũng mong chờ.
Phim truyền hình lần đầu được trình chiếu
Việc ban tổ chức Cannes phá lệ, lần đầu tiên trình chiếu phim truyền hình tại sự kiện điện ảnh danh giá này khiến dư luận được dịp “dậy sóng” với nhiều luồng ý kiến trái chiều.
Hai loạt phim truyền hình được chọn là phần ba Twin Peaks của David Lynch và phần hai Top of The Lake: China Girl của Jane Campion.
Twin Peaks vốn là loạt phim truyền hình kinh điển vào thập niên 1990, đã phát sóng được hai phần và có tầm ảnh hưởng sâu rộng trong nền văn hóa đại chúng Mỹ. Hơn hai mươi năm sau, David Lynch quyết định đưa loạt phim trở lại với phần ba. Hai phần đầu xoay quanh vụ mưu sát nữ sinh Laura Palmer tại Twin Peaks. Khi thám tử Dale Cooper vào cuộc, anh dần khám phá ra những bí ẩn ma quỷ đang ẩn nấp giữa lòng thị trấn tưởng chừng bình yên này.
Twin Peaks là phim truyền hình kinh điển của thập niên 1990 Ảnh: Shutterstock
Top of The Lake: China Girl là loạt phim bắt đầu từ năm 2013. Tuy không được quảng bá rầm rộ nhưng loạt phim nhận được vô số lời khen ngợi từ các nhà phê bình và được đánh giá 93% trên Rotten Tomatoes, 87% trên Metacritic - một con số rất hiếm đối với phim truyền hình. Top of The Lake theo chân nữ cảnh sát Robin Griffin điều tra vụ mất tích của một bé gái 12 tuổi đang mang thai tại New Zealand.
Cả David Lynch và Jane Campion đều là những đạo diễn từng đoạt giải Cành cọ vàng tại Cannes, nên việc phim truyền hình do họ cầm trịch được đưa vào trình chiếu chẳng khiến người hâm mộ quá ngạc nhiên. Một trùng hợp thú vị là cả hai phim trên đều thuộc thể loại trinh thám, bắt đầu với nhân vật chính điều tra về một vụ án hình sự, hứa hẹn đem đến những tương đồng thú vị tại buổi trình chiếu.
Trả lời về vấn đề này, Chủ tịch hội đồng giám khảo năm nay, đạo diễn Thierry Frémaux cho biết: “Cannes là một phòng thí nghiệm cho những phim điện ảnh. Thậm chí những phim truyền hình bây giờ cũng sử dụng ngôn ngữ điện ảnh”.
Netflix lần đầu bắt tay với Cannes
Netflix là dịch vụ truyền hình internet đã “đánh bật” truyền hình cáp của Mỹ trong những năm gần đây, đem đến cho người xem những loạt phim dài tập chất lượng. Gần đây, Netflix đã bắt tay vào sản xuất phim điện ảnh và dễ dàng thu được thành công bước đầu.
Thế nhưng, việc LHP Cannes đưa phim của Netflix vào trình chiếu là điều không ai ngờ đến, thậm chí cả hai phim đều nằm trong danh sách tranh giải Cành cọ vàng năm nay.
Đạo diễn Thierry Frémaux khẳng định: “Amazon và Netflix là lãnh thổ mới cho những nhà làm phim, nhà sản xuất và cho các liên hoan phim”.
Bộ phim đầu tiên là Okja của đạo diễn Hàn Quốc Bong Joon-ho, tập hợp toàn những nhân tố ngoài sức tưởng tượng: Netflix, điện ảnh Hàn Quốc và... sao Hollywood! Bộ phim xoay quanh một cô gái trẻ tìm cách bảo vệ người bạn thân của mình - quái vật khổng lồ Okja, với sự góp mặt của các tên tuổi lớn như Tilda Swinton, Jake Gyllenhaal...
Okja là phim điện ảnh hợp tác Mỹ - Hàn đầu tiên góp mặt tại LHP Cannes Ảnh: Netflix
Bộ phim thứ hai là The Meyerowitz Stories của Noah Baumbach, kể về những anh chị em trong một gia đình ở New York phải đứng lên chống lại ảnh hưởng từ người cha già của mình. Bộ phim có sự góp mặt của Adam Sandler, Dustin Hoffman và Ben Stiller.
Bước đi mạo hiểm này đã làm nổ ra cuộc tranh cãi gay gắt giữa Netflix - Cannes và Liên đoàn Rạp chiếu phim Pháp. Họ yêu cầu hai phim trên phải được công chiếu tại các rạp phim Pháp, nếu không buộc phải rút ra khỏi danh sách tranh giải Cành cọ vàng năm nay. Để xoa dịu dư luận, ban tổ chức Cannes tuyên bố phim của các dịch vụ trực tuyến như Netflix và Amazon nếu muốn tranh giải tại LHP sẽ phải công chiếu tại các rạp ở Pháp, và mong những phim trong các năm tiếp cũng tuân thủ quy định này.
Trong bối cảnh dịch vụ truyền hình trực tuyến đang chiếm ưu thế, xung đột này phơi bày nỗi trăn trở mà ngành công nghiệp điện ảnh đang phải đối mặt. Trước đó, các rạp chiếu phim vốn đã la ó vì bị Netflix và Amazon giành mất thị phần. Sự việc trên chỉ càng khoét sâu thêm mâu thuẫn giữa hai bên, và sẽ góp phần không nhỏ trong việc định hình thị trường phát hành điện ảnh trong tương lai.
Kristen Stewart lần đầu ngồi ghế đạo diễn
Kristen Stewart lần đầu xuất hiện tại Cannes dưới tư cách đạo diễn phim ngắn Ảnh: Reuters
Phim ngắn của ngôi sao Chạng vạng nằm trong dự án trình chiếu đặc biệt kỷ niệm 70 năm sinh nhật Cannes, như thế đủ cho thấy sự kiện điện ảnh danh giá này ưu ái nữ diễn viên đến độ nào. Mới năm ngoái, Personal Shopper, bộ phim mà Kristen Stewart đóng vai chính, được chọn trình chiếu mở màn và giúp cô được đề cử giải Nữ diễn viên xuất sắc nhất tại Cannes. Sang năm nay, có ai ngờ người đẹp Twilight sẽ xuất hiện trong cương vị đạo diễn với phim ngắn Come Swim?
Come Swim là phim ngắn do chính Kirsten Stewart viết kịch bản, diễn tả lại những cảm xúc đầy ám ảnh của một người đàn ông đã đi qua nhiều đổ vỡ, được cho là lấy cảm hứng từ bạn trai cũ của cô là Robert Pattinson.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.