Những lưu ý quan trọng trước khi bước vào phòng thi lớp 10

Bích Thanh
Bích Thanh
10/06/2022 11:02 GMT+7

Sáng 10.6, khoảng 93.000 thí sinh đăng ký dự thi lớp 10 tại TP.HCM đã đến 150 điểm thi để sinh hoạt quy chế và thực hiện các thủ tục cần thiết chuẩn bị tham dự kỳ thi trong 2 ngày 11- 12.6.

Thí sinh làm thủ tục dự thi tuyển sinh lớp 10

ĐÀO NGỌC THẠCH

Tại các điểm thi tuyển sinh lớp 10, cán bộ coi thi đã hướng dẫn học sinh những quy định cần thiết phải thực hiện khi tham dự kỳ thi cũng như những nội dung cụ thể trong phòng thi.

Theo đó, ngoài việc thông báo quy định thí sinh và các thành viên tham gia công tác thi phải đeo khẩu trang trong suốt thời gian tại điểm thi, Sở GD-ĐT thông báo những vật dụng thí sinh không được phép mang vào phòng thi bao gồm: giấy than; bút xóa, đồ uống có cồn, vũ khí và chất gây nổ, gây cháy, tài liệu, thiết bị truyền tin hoặc chứa thông tin có thể lợi dụng để gian lận trong quá trình làm bài thi.

Bên cạnh đó, thí sinh chỉ được phép mang vào phòng thi những dụng cụ học tập như: bút viết, bút chì, compa, tẩy, thước kẻ, thước tính, máy tính bỏ túi không có chức năng soạn thảo văn bản, không có thẻ nhớ (theo danh mục Bộ GD-ĐT công bố).

Thí sinh kiểm tra thông tin cá nhân

ĐÀO NGỌC THẠCH

Để tránh việc thí sinh vi phạm trong quá trình tham dự kỳ thi, ông Nguyễn Bảo Quốc, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT, lưu ý thí sinh sẽ bị đình chỉ thi nếu vi phạm một trong các quy định sau: mang vật dụng trái phép vào phòng thi, đưa đề thi ra ngoài phòng thi hoặc nhận bài giải từ ngoài vào phòng thi, viết vẽ vào tờ giấy làm bài thi của mình những nội dung không liên quan đến bài thi, có hành động gây gổ hoặc đe dọa những người có trách nhiệm trong kỳ thi hoặc đe dọa thí sinh khác.

Ngoài ra, “nếu thí sinh đã bị cảnh cáo một lần nhưng trong giờ thi bài thi đó vẫn tiếp tục vi phạm quy chế thi ở mức khiển trách hoặc cảnh cáo cũng sẽ bị đình chỉ thi. Thí sinh bị đình chỉ thi bài thi nào sẽ bị điểm 0 bài thi đó và không được tiếp tục dự thi các bài thi tiếp theo”, lãnh đạo Sở nói thêm.

Tại điểm thi Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong (Q.5), thí sinh Trần Phan Minh Anh cho biết giáo viên chủ nhiệm lớp 9 cũng đã hướng dẫn, thông báo những quy định được phép, không được phép thực hiện trong phòng thi và việc đeo khẩu trang đã trở thành thói quen từ gần 2 năm nay nên không có cảm giác khó chịu. “Hôm nay em đến làm thủ tục dự thi để 2 mẹ con quen đường di chuyển từ nhà ở Q.Bình Thạnh để ngày mai đến điểm thi đúng giờ”, Minh Anh nói.

Thí sinh gửi đồ ở khu vực cách phòng thi 25 m

ĐÀO NGỌC THẠCH

Các điểm thi áp dụng khoảng cách 25 m như thế nào?

Trong kỳ thi tuyển sinh năm nay, áp dụng theo quy định của kỳ thi tốt nghiệp THPT, các điểm thi tuyển sinh lớp 10 bố trí phòng giữ đồ dùng của thí sinh cách phòng thi 25 m, thay cho việc để hành lang trước phòng thi như trước đây.

Ông Nguyễn Hùng Khương, Trưởng điểm thi trường THPT Nguyễn Hữu Thọ (Q.4), thông tin điểm thi bố trí hội trường để thực hiện quy định này, đồng thời phân công nhân viên ghi nhận và phát phiếu giữ đồ cho từng thí sinh để tránh việc nhầm lẫn. Lãnh đạo điểm thi này cho hay, đây là điểm mới duy nhất của kỳ thi và việc thực hiện không gặp khó khăn.

Tương tự, bà Trần Thị Thơm, Trưởng điểm thi Trường THCS Chu Văn An (Q.1), thông tin điểm thi này bố trí khu vực căn tin tách biệt với khối phòng thi để giữ đồ dùng cho thí sinh. Điểm thi phân chia vị trí cụ thể cho mỗi phòng thi và phân công nhân viên phụ trách giữ đồ dùng trong suốt thời gian thí sinh làm bài thi. Lãnh đạo điểm thi này cho hay, tùy vào điều kiện cơ sở vật chất của mỗi điểm thi sẽ có sự bố trí áp dụng theo tiêu chí khoảng cách khác nhau. Ở điểm thi Trường THCS Chu Văn An thì thực hiện quy định 25 m theo đường di chuyển từ căn tin đến phòng thi chứ không tính theo đường thẳng.

Bà Thơm cho biết thêm, sáng nay khi sinh hoạt nội quy thi lớp 10 với thí sinh, các cán bộ coi thi cũng đã nhắc nhở các em hạn chế mang theo đồ dùng không cần thiết đến điểm thi để tránh việc gửi đồ mất thời gian và có thể xảy ra nhầm lẫn.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.