Những lớp học dần 'biến mất'

09/03/2022 08:05 GMT+7

F0 tăng từng ngày kéo theo hàng loạt F1 cũng ở nhà khiến nhiều lớp học 'teo tóp' lại đến khi dần 'biến mất'. Đây là thực trạng học sinh (HS) đến trường những ngày gần đây.

Trong các nhóm lớp trên mạng thời gian này, các thông báo của giáo viên (GV) chủ nhiệm và những trao đổi của phụ huynh với GV không còn là chủ đề học tập nữa mà là tình hình dịch bệnh của lớp. Bao nhiêu ca F0, bao nhiêu bạn là F1, HS sẽ đến lớp ra sao? Hôm nay học trực tiếp hay trực tuyến?...

Học sinh vắng mặt ngày càng nhiều do là F0, F1 dẫn đến hiện tượng nhiều lớp phải chuyển qua học trực tuyến

đào ngọc thạch

Số HS đến trường mỗi ngày mỗi giảm rồi đến một ngày lớp học “biến mất” khi GV chủ nhiệm đột ngột thông báo phụ huynh đến đón những HS còn lại và lấy ý kiến ngày mai học trực tuyến hay trực tiếp.

Ai có con đi học vào khoảng thời gian này chắc hẳn đều thấy rõ nỗi vất vả của GV, nhất là GV chủ nhiệm, bởi ngoài việc dạy học còn phải làm biết bao công việc của một “nhân viên y tế”, “chuyên gia tâm lý”, “nhà thương thuyết”…

GV hiện nay hầu hết đều vất vả khi vừa dạy học vừa lo toan nhiều thứ khác ngoài chuyên môn của mình. Trong tháng 9.2021 dạy hoàn toàn trực tuyến, GV đã cực nhọc; nay vừa dạy trực tiếp vừa dạy trực tuyến khi các lớp có ca F0 và F1 tăng dần thì GV càng vất vả hơn. Chưa kể, GV luôn phải đối diện với nguy cơ bị F0. Và nếu chẳng may trở thành F0 nhưng còn khỏe thì GV vẫn tiếp tục dạy học trực tuyến.

HS đến trường trong thời gian này cũng nhọc nhằn không kém. Có em đi học trực tiếp được mấy ngày trở thành F0 hoặc F1, ở nhà học trực tuyến theo quy định. Vừa hết F0 hoặc hết thời gian cách ly F1, các em đến trường đôi khi được một hôm lại tiếp tục trở thành F1, rồi lại ở nhà. Cứ thế xoay vòng, việc học hết sức bấp bênh. Rồi khi lớp học chỉ còn chưa tới 10 HS không thuộc F0, F1, GV lấy ý kiến phụ huynh học trực tiếp hay trực tuyến. Nhiều HS biết đi học là đối diện với nguy cơ nhưng vẫn tha thiết được đến trường vì cho rằng nếu học trực tuyến sẽ “mất gốc”. Nhưng rồi đi học chưa hết ngày, lại phát hiện F0 và thế là thêm một lớp học trực tiếp “biến mất”.

Những ngày này, ai cũng nhận ra rằng thật sự HS đi học là để duy trì việc học chứ không đặt nặng chất lượng. Lớp học trực tuyến hay trực tiếp đều rời rạc, bấp bênh. GV có thể nghỉ dạy bất cứ lúc nào vì F0, lớp học có thể “biến mất” bất cứ lúc nào vì số HS F0 và F1 tăng cao.

Còn vài tháng nữa kết thúc năm học, trước thực tế này, ai cũng mong sẽ không còn năm học nào đầy trắc trở như năm học này để HS được đến trường đúng nghĩa.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.