Những lao động nghèo phản ánh bị cấp thiếu gói hỗ trợ

Như Lịch
Như Lịch
29/10/2021 05:46 GMT+7

Hàng chục người nghèo kiếm sống bằng lượm ve chai, bán hàng rong, bán vé số dạo, lao động tự do... phản ánh không nhận được một số gói hỗ trợ của Chính phủ và TP.HCM cho những lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 .

Hàng chục người nghèo kiếm sống bằng lượm ve chai, bán hàng rong, bán vé số dạo, lao động tự do... ở trọ trong hẻm số 3 Nguyễn Văn Săng (P.Tân Sơn Nhì, Q.Tân Phú, TP.HCM) phản ánh không nhận được một số gói hỗ trợ của Chính phủ và TP.HCM cho những lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19.

Tâm thư của lao động nghèo

Thời gian qua, PV Thanh Niên nhiều lần tiếp nhận phản ánh của những người lao động nghèo ở trọ trong hẻm số 3 Nguyễn Văn Săng (P.Tân Sơn Nhì, Q.Tân Phú, TP.HCM) liên quan các gói hỗ trợ, đặc biệt là các gói đợt 1 và đợt 2 dành cho những lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19.

Trong một bức tâm thư của người lao động ở trọ tại địa chỉ 3/2 Nguyễn Văn Săng, có nội dung:

Nhà trọ chúng tôi toàn người nghèo khổ: lượm ve chai, bán vé số, bán hàng rong, lao động tự do. Từ ngày 23.6 - 27.7, khu trọ này bị phong tỏa, tiếp đến giãn cách xã hội cho đến ngày 30.9.

Ngày 22.7, cô Nhàn làm ở P.Tân Sơn Nhì - người đã vài lần giúp gạo và rau củ cho khu trọ chúng tôi - bảo chủ nhà gửi danh sách và nghề nghiệp của chúng tôi. Sau khi gửi, nhiều lần chúng tôi gọi điện hoặc gặp trực tiếp cô Nhàn để hỏi về gói hỗ trợ đợt 1, thì được trả lời là “chưa có”.

Đến ngày 23.8, bà tổ trưởng tổ dân phố 74, KP.7, P.Tân Sơn Nhì đến bảo chủ nhà ghi hết danh sách những người ở trọ để bà nộp lên phường xét gói hỗ trợ đợt 2. Nhưng cũng như đợt 1, chúng tôi cũng không nhận được tiền.

Sau nhiều lần phản ánh lên phường và tổng đài 1022, đến ngày 6.9, mỗi phòng trọ được phát 1,5 triệu đồng, gọi là khoản hỗ trợ tiền trọ.

Chúng tôi được biết Chính phủ và TP.HCM ưu tiên hỗ trợ những người trong khu vực bị phong tỏa. Chúng tôi thuộc diện đó và là những người nghèo khổ, mà sao lại bị địa phương bỏ lọt ?...”.

Người dân khu trọ số 3/2 Nguyễn Văn Săng chia nhau quà từ thiện

Như Lịch

Covid-19 sáng 29.10: Cả nước 905.477 ca nhiễm, 813.963 ca khỏi | TP.HCM xử lý F0 ra sao?

Tìm hiểu thực tế, chúng tôi được biết đa số những người ở khu trọ số 3/2 Nguyễn Văn Săng là lao động nhập cư, hoàn cảnh rất khó khăn. Bà Nguyễn Thị Hường (61 tuổi, quê Bình Định, 30 năm bán vé số dạo, bị bệnh khớp mãn tính) tâm tư: “Từ tháng 6 tới đầu tháng 9, tôi không nhận được các gói hỗ trợ cho người bán vé số dạo mất việc làm. Đến ngày 6.9, tôi chỉ nhận được 1,5 triệu đồng/phòng gọi là hỗ trợ tiền trọ và ngày 17.10 nhận gói hỗ trợ đợt 3 gồm 1 triệu đồng”.

Vợ chồng chị Nguyễn Thị Thảo (quê Vĩnh Phúc, bán hàng rong) than thở: “Người ta đến đây chả nói gì đến gói hỗ trợ đợt 1, đợt 2 mà chỉ phát cho hai vợ chồng em 1,5 triệu đồng hỗ trợ tiền trọ vào ngày 6.9. Chúng em mong chính quyền xem xét cấp bổ sung các gói hỗ trợ đợt 1, đợt 2”. Hơn 4 tháng mất việc làm, không có thu nhập, vợ chồng chị Thảo lao đao, đành phó mặc hai đứa con (đứa lớn học lớp 2, đứa nhỏ 3 tuổi) cho bố mẹ chồng ngoài quê.

Bà Nguyễn Thị Hường (bán vé số dạo) cho rằng bà không được nhận đủ các gói hỗ trợ dành cho lao động nghèo

Không có tên trong danh sách nhận tiền

Bà Vũ Thị Huệ (44 tuổi, ở khu trọ số 3/2 Nguyễn Văn Săng) cho biết 17 năm nay, vợ chồng bà từ tỉnh Vĩnh Phúc vào TP.HCM thu lượm ve chai kiếm sống và tằn tiện gửi tiền về quê nuôi con. Hơn 4 tháng ảnh hưởng dịch Covid-19, vợ chồng bà không thể đi lượm ve chai, cuộc sống hết sức túng thiếu, nợ tiền trọ, tiền điện nước nhiều tháng liền. Bà Huệ rầu rĩ: “Suốt mấy tháng dịch bệnh, mất việc làm từ tháng 6 đến tháng 9, vợ chồng tôi trông mong từng ngày được nhận gói hỗ trợ đợt 1, đợt 2. Nhưng thực tế, đến ngày 6.9, cả hai vợ chồng chỉ nhận vỏn vẹn 1,5 triệu đồng hỗ trợ tiền phòng trọ”.

Đặc biệt, bà Huệ càng bức xúc khi bản thân bà chưa nhận được gói hỗ trợ đợt 3 (1 triệu đồng/người). Chia sẻ với PV Thanh Niên, bà Huệ bật khóc: “Ngày 17.10, khu trọ này nhận gói hỗ trợ đợt 3. Tôi cũng kê khai đầy đủ như mọi người và vợ chồng tôi ghi thông tin trên cùng một tờ giấy, nhưng không hiểu sao tên tôi không có trong danh sách nhận tiền. Tôi có phản ánh đến tổng đài 1022 và UBND P.Tân Sơn Nhì là chúng tôi chưa nhận được gói hỗ trợ nào”.

Bên cạnh đó, những người lao động ở khu trọ số 3/2a Nguyễn Văn Săng cũng thắc mắc về các gói hỗ trợ đợt 1, đợt 2, với những vấn đề chính sau. Thứ nhất, vì sao 10 người mất việc làm, khó khăn trong khu trọ này chỉ được nhận 1 triệu đồng/người mà không phải 1,5 triệu đồng như nhiều nơi khác? Thứ hai, tại sao 10 người này không được nhận gói đợt 2 và cũng không được hỗ trợ tiền phòng trọ (1,5 triệu đồng/phòng), nên chỉ có 6/16 phòng được hỗ trợ tiền trọ? Thứ ba, vì sao có “quy định” vô lý: Ai ở chung phòng với người đã nhận được 1 triệu đồng nói trên thì sẽ không được hỗ trợ tiền phòng, khiến cho nhiều người ở ghép với họ thiệt thòi?...

Bà Vũ Thị Huệ (lượm ve chai) phản ánh chưa nhận được những gói hỗ trợ

Phường trả lời ra sao ?

Ngày 19.10, PV Thanh Niên đã đến UBND P.Tân Sơn Nhì phản ánh ý kiến của người dân trong các khu trọ 3/2, 3/2a Nguyễn Văn Săng, và lãnh đạo UBND phường cử cán bộ ghi biên bản tiếp nhận nội dung phản ánh. Tiếp đó, chiều 22.10, chúng tôi gọi điện hỏi về phản hồi của phường đồng thời nhắc lại cụ thể, chi tiết các vấn đề nêu trên với nhân viên phụ trách LĐ-TB-XH của P.Tân Sơn Nhì.

Ngày 26.10, UBND P.Tân Sơn Nhì gửi chúng tôi Công văn số 5533/UBND “Cung cấp thông tin về việc chi trả các gói hỗ trợ người dân tại địa chỉ 3/2a Nguyễn Văn Săng”. Công văn có nội dung: “Ngày 11.6.2021, UBND phường đã triển khai rà soát và lập danh sách hỗ trợ đối với lao động thất nghiệp (không có giao kết hợp đồng lao động) theo Nghị quyết 09 của HĐND TP về 105 tổ dân phố. Ngày 10.7.2021, UBND phường đã tổng hợp danh sách và gửi về Phòng LĐ-TB-XH thẩm định và đã chi đợt 1 theo danh sách Phòng LĐ-TB-XH duyệt gồm 2.407 đối tượng, trong đó cư trú tại địa chỉ 3/2a Nguyễn Văn Săng là 1 đối tượng thuộc 6 nhóm ngành nghề đăng ký danh sách và đã nhận hỗ trợ.

Ngày 6.9.2021, UBND phường tiếp tục chi hỗ trợ đợt 2 dành cho hộ lao động khó khăn. Tại địa chỉ 3/2a Nguyễn Văn Săng có 33 hộ lao động được hỗ trợ (1,5 triệu đồng/hộ).

Ngày 7.10.2021, UBND phường tiếp tục chi đợt 3 tại địa chỉ 3/2a Nguyễn Văn Săng có 21 trường hợp đã đăng ký danh sách và đã nhận hỗ trợ là 15 trường hợp. Còn 6 trường hợp không có mặt thực tế nên chưa được nhận hỗ trợ. Đối với các trường hợp chưa nhận, UBND phường sẽ tiếp tục mời nhận vào đợt vét, hạn chót đến ngày 31.10.2021.

Hiện tại, UBND phường đã lập danh sách bổ sung chi trả gói hỗ trợ đợt 3 tại địa chỉ 3/2a Nguyễn Văn Săng có 14 người đăng ký bổ sung”.

Điều đáng nói, trong khi chúng tôi phản ánh cặn kẽ ý kiến của người dân ở cả hai khu trọ như trên và nhấn mạnh đến khu trọ 3/2 Nguyễn Văn Săng thì công văn của phường chỉ đề cập đến khu trọ 3/2a Nguyễn Văn Săng. Sau khi nhận công văn, chúng tôi đã phản hồi vấn đề này nhưng người phụ trách LĐ-TB-XH và UBND phường không có động thái gì.

PV Thanh Niên đã liên hệ và chuyển công văn phản hồi của UBND P.Tân Sơn Nhì đến bà Phạm Thị Kim Chi, chủ nhà trọ 3/2a Nguyễn Văn Săng. Bà Chi khẳng định: “Nội dung công văn của phường là không đúng thực tế với nhà trọ chúng tôi. Người dân thắc mắc một đằng, phường trả lời một nẻo”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.