Những 'lá bài tẩy' của HLV Park Hang-seo

Quốc Việt
Quốc Việt
10/06/2021 09:04 GMT+7

Chỉ còn 1 ngày nữa, tuyển Việt Nam sẽ có trận đấu cực kỳ quan trọng với Malaysia quyết định cơ hội có đi tiếp vào vòng loại thứ 3 World Cup 2022 hay không. Trước một đối thủ nặng ký hơn Indonesia, HLV Park Hang-seo sẽ sử dụng những “lá bài tẩy” nào?

Chìa khóa trung tuyến

Từ 2018 đến nay, ông Park đã thắng 3, hòa 1 trong 4 lần chạm mặt Malaysia của HLV Tan Cheng Hoe. Trong số những người từng sút tung lưới Malaysia hiện chỉ vắng Huy Hùng và Anh Đức. Còn Công Phượng (ghi bàn vòng bảng AFF Cup 2018), Đức Huy (chung kết AFF Cup 2018), Quang Hải (lượt đi vòng loại World Cup 2022) đều đang có mặt ở UAE. Điều này cho thấy xét về tài thao lược, ông Park vẫn trên cơ khi luôn có những “lá bài tẩy” gây bất ngờ cho người đồng nghiệp có chung công ty đại diện với mình. Trước Indonesia, tuyển Việt Nam đã thể hiện khả năng kiểm soát bóng khá tốt dựa trên sơ đồ 3-5-2. Tuy nhiên ở trận đấu tới, chúng ta sẽ có nhiều xáo trộn khi Quang Hải bị treo giò trong khi sức khỏe Văn Toàn, Tuấn Anh vẫn là dấu hỏi. Những tính toán của ông Park trong hiệp 2 trận Indonesia rất có thể sẽ là một phương án đáng tham khảo. Những người đá trọn vẹn cả trận như Tấn Trường, Ngọc Hải, Tiến Dũng, Văn Thanh... sẽ là bộ khung ông Park không muốn xáo trộn. Duy Mạnh được ông Park rút ra sớm là vì lý do chiến thuật khi anh đang bị án treo giò lơ lửng trên đầu. Chìa khóa giải quyết trận đấu của ông Park sẽ là khu trung tuyến, trực tiếp liên quan việc ông sử dụng Trọng Hoàng như thế nào.
Mấu chốt sẽ nằm ở khả năng pressing và tinh thần chiến đấu mạnh mẽ chưa bao giờ bị nghi ngờ của Trọng Hoàng. Thêm vào đó bản lĩnh và đẳng cấp của anh trong 1/3 sân đối phương là điều không phải bàn cãi khi xuất phát điểm là tiền vệ biên và hộ công từ SLNA đến bây giờ là Viettel.

Trọng Hoàng (giữa) buồng phổi của đội tuyển

Ngọc Linh

Nếu tiếp tục chơi với sơ đồ 3-5-2 để cải thiện khả năng kiểm soát bóng, Xuân Trường sẽ được kéo về đá kiểu tiền vệ kiến tạo lùi sâu, như mỏ neo trước hàng thủ. Khi đó Trọng Hoàng và Văn Đức sẽ là ứng viên hàng đầu cho 2 suất tiền vệ trung tâm nhô cao nếu ông Park tiếp tục tin dùng 2 biên là Hồng Duy - Văn Thanh. Còn nếu Trọng Hoàng trở về biên phải để hạn chế khả năng tạt bóng của Malaysia, Hoàng Đức sẽ được trao cơ hội. Nếu đánh vào tâm lý buộc phải thắng của Malaysia, ông Park có thể quay trở về sơ đồ 3-4-3 quen thuộc, với dàn tiền vệ trung tâm mới nhiều so với trận lượt đi. Việc ông Park bố trí Trọng Hoàng ở đâu sẽ quyết định cơ hội ra sân của những người còn lại. Trọng Hoàng cũng hoàn toàn có thể thế chỗ Văn Toàn trong vai trò tiền đạo phải. Nếu Trọng Hoàng đá hậu vệ biên phải, Văn Thanh đá bên trái thì Văn Đức - Công Phượng sẽ đá sau lưng Tiến Linh trên hàng công. Lúc này, Hoàng Đức sẽ đá bên cạnh Xuân Trường như đã từng được ông Park lắp ráp trong các trận giao hữu nội bộ với U.22 Việt Nam. Có thể thấy sự trở lại của Trọng Hoàng sẽ là chìa khóa quyết định lối chơi của tuyển Việt Nam. Thấp hơn một chút Hoàng Đức - nhân tố chưa bị đối thủ soi kỹ - cũng sẽ là một “lá bài tẩy” để gây bất ngờ cho Malaysia.

Hoàng Đức

Ngọc Linh

Thận trọng với Tuấn Anh, Văn Toàn

Từ kết quả chụp phim MRI tại bệnh viện ở Dubai, các bác sĩ nhận định Tuấn Anh và Văn Toàn may mắn không bị quá nặng. Tuấn Anh đã tránh được kịch bản tồi tệ nhất mà người hâm mộ Việt Nam lo sợ, khi gối vẫn ổn. Anh chỉ bị đau cổ chân sau một pha vào bóng thô bạo của cầu thủ Indonesia. Trong khi Văn Toàn bị đau ở vai và hông sau khi phải nhận những cú húc ngang người từ đối thủ. “Thần y” Choi Ju-young và tập thể các bác sĩ đội tuyển Việt Nam đã lên giải pháp điều trị hồi phục phù hợp nhất cho 2 cầu thủ này. Theo đánh giá ban đầu, Tuấn Anh và Văn Toàn may mắn không bị tổn thương về xương, nên sẽ không mất nhiều thời gian để trở lại tập luyện bình thường. Tuy nhiên, họ có sẵn sàng để ra sân trong một trận “chung kết” như trước Malaysia ngày 11.6 tới thì HLV Park Hang-seo sẽ phải cần thêm thời gian để đánh giá.
Cũng nói thêm, quy tắc chọn lựa đội hình của HLV Park Hang-seo rất rõ ràng nhưng... khó nắm bắt. Cụ thể, vào buổi tập cuối cùng trước ngày xuất phát, ông và cánh tay mặt Lee Young-jin sẽ chia nhau quan sát sắc mặt, thần thái và bước chạy của các học trò. Từ các dữ liệu thu được, họ sẽ cùng BHL tuyển Việt Nam đánh giá mức độ sẵn sàng cho từng vị trí. Có những người cả tuần tập rất tốt nhưng đến trước trận đấu có dấu hiệu tâm lý sẽ bị cân nhắc lại. Ngược lại, những ai càng thoải mái và sinh động sẽ tạo được niềm tin nhiều hơn từ ông thầy người Hàn.
Trong sáng 9.6, toàn đội Việt Nam đã một lần nữa tập trung lại để lấy mẫu xét nghiệm PCR phòng Covid-19. Đây là quy định bắt buộc của AFC đối với các đội tuyển trước mỗi trận đấu. Không chỉ các cầu thủ và BHL, mà các CĐV, phóng viên nếu muốn vào sân ngày 11.6 tới cũng sẽ phải chứng minh được kết quả xét nghiệm mới nhất xác nhận âm tính mới được vào sân.

Văn Toàn có thể đá từ đầu trận gặp Malaysia

Ngọc Linh

Về mặt thể lực, đến lúc này, ghi nhận của đội ngũ y tế cho thấy thể lực của cả đội đang hồi phục rất tốt. Hầu như ngày nào HLV Park Hang-seo cũng cho toàn đội ngâm đá sau mỗi buổi tập. Một ghi nhận tích cực là ngoại trừ Văn Toàn, Tuấn Anh bị đau do đối thủ va chạm ác ý thì đội tuyển suốt từ khi sang UAE chưa phát sinh một ca chấn thương do tập luyện nào. Điều này cho thấy ông Park và BHL đã có những tính toán rất kỹ để phân phối sức tải cho cầu thủ trước lịch thi đấu ngày một nặng và căng dần.
Hiện đội tuyển Việt Nam đang dẫn đầu bảng G với 14 điểm, UAE xếp nhì với 12 điểm, Thái Lan và Malaysia cùng 9 điểm, Indonesia đứng chót với 1 điểm. Ở bảng này Thái Lan và Indonesia (đều đã đá 7 trận) chính thức bị loại, Malaysia (6 trận) còn hy vọng rất mong manh. Trên thực tế 2 vé đầu chỉ là cuộc tranh chấp giữa Việt Nam và UAE. Trong đó 2 trận đấu tối mai giữa Việt Nam - Malaysia và UAE - Indonesia sẽ quyết định gần như toàn bộ cục diện bảng đấu này.
Nếu Việt Nam và UAE cùng thắng, 2 đội sẽ củng cố vị trí nhất nhì và trận cuối cùng ngày 15.6 giữa đôi bên sẽ quyết định ngôi đầu bảng. Khi đó UAE buộc phải thắng Việt Nam mới đi tiếp vì hòa và thua sẽ đứng thứ nhì chưa chắc lọt vào nhóm 5/8 đội xếp nhì có thành tích tốt. Còn Việt Nam nếu thua UAE cũng chắc suất đi tiếp với 17 điểm (nếu xếp thứ nhì trừ 6 điểm gặp đội chót bảng là Indonesia thì vẫn nằm trong nhóm 5/8 đội thứ nhì tốt nhất). Do vậy trận gặp Malaysia vô cùng quan trọng với Việt Nam. Thắng là sẽ mở toang cửa vào vòng loại thứ 3, còn thua thì hy vọng rất thấp bởi Việt Nam buộc phải thắng UAE sau đó mới giành lại nhất bảng, còn không dù có xếp nhì bảng chung cuộc cũng cầm chắc cửa bị loại.

Tiến Linh sẽ tiếp tục mang hy vọng về cho tuyển Việt Nam

Ngọc Linh

Trường hợp Việt Nam hòa, UAE thắng thì 2 đội cùng 15 điểm (UAE xếp trên do hơn hiệu số bàn thắng bại), trận cuối gặp nhau vẫn sẽ là trận chung kết bảng. Nếu trận này hòa nữa thì UAE xếp nhất vào thẳng, Việt Nam xếp nhì vẫn có thể bị loại (trừ 6 điểm gặp Indonesia thì chỉ còn 10 điểm, cửa rất thấp).
Phân tích vậy để thấy nếu giành dưới 3 điểm trong 2 trận còn lại, Việt Nam sẽ “hết cửa”. Còn với Malaysia, họ buộc phải thắng cả Việt Nam lẫn Thái Lan và “mong chờ” UAE phải thắng Việt Nam mới giành nhì bảng. Nhưng như thế vẫn chưa chắc đủ cho họ đi tiếp vì nếu chung cuộc có 15 điểm trừ 6 điểm gặp Indonesia ra thì với số điểm còn lại, đội bóng của HLV Tan Cheng Hoe cũng khó thể nằm trong 5/8 đội nhì có thành tích tốt vào vòng loại thứ 3. Thế nên khát khao “phục thù” của Malaysia với Việt Nam là chính và họ muốn trở thành đội đứng đầu Đông Nam Á sau vòng loại này xếp trên thành tích của Việt Nam. T.K
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.