Những kỷ lục của đội tuyển Anh trong ngày mở màn World Cup 2022

22/11/2022 10:01 GMT+7

Đoàn quân của HLV Gareth Southgate đã có chiến thắng tưng bừng 6-2 trước đội tuyển Iran ngay trong trận mở màn. Hàng loạt kỷ lục đã được các sao trẻ “Tam Sư” phá vỡ trong một ngày thi đấu thăng hoa.

Trái ngược với sự vất vả của 4 năm trước tại Nga, đội tuyển Anh của HLV Gareth Southgate đã mở màn World Cup 2022 bằng một chiến thắng tưng bừng 6-2 trước đội tuyển Iran. Trong một ngày mà các cầu thủ trên hàng công thay phiên “nổ súng” vào lưới của Iran, hàng loạt kỷ lục đã bị xô đổ .

Đầu tiên là tỉ số của trận đấu. 6-2 là tỉ số đánh dấu trận đấu có nhiều bàn thắng được ghi nhất của đội tuyển Anh trong trận mở màn ở một kỳ World Cup. Trong 15 lần tham dự World Cup trước đó của đội tuyển Anh họ thường có những khởi đầu rất chậm chạp và hiếm khi ghi quá 3 bàn vào lưới đối thủ. Với áp lực buộc phải thắng trong trận mở màn để lấy lại niềm tin từ người hâm mộ sau chuỗi trận đáng thất vọng ở Nations League, đoàn quân của HLV Gareth Southgate đã có một trận đấu tuyệt vời. Ngay sau tiếng còi khai cuộc, “Tam sư” đã dồn ép và không cho đối thủ một phút giây ngơi nghỉ và việc ghi 6 bàn vào lưới Iran là phần thưởng hoàn toàn xứng đáng cho những nỗ lực của đại diện đến từ châu Âu.

Jude Bellingham trong lần đầu tiên ra sân ở đấu trường World Cup đã để lại những ấn tượng đậm nét. Đến với Qatar và chỉ xem là quân bài thay thế cho Kalvin Phillips khi cầu thủ của Manchester City vẫn chưa đạt được thể trạng tốt nhất nhưng Jude Bellingham đã làm rất tốt nhiệm vụ của mình. Cầu thủ 19 tuổi thi đấu đĩnh đạc bên cạnh Declan Rice giúp cho “Tam sư” kiểm soát hoàn toàn khu trung tuyến.

Chính Jude Bellingham cũng là người mở tỉ số của trận đấu sau một pha đánh đầu từ đường tạt bóng chuẩn xác của Luke Shaw. Đây cũng là bàn thắng đầu tiên mà chàng tiền vệ của Dortmund có được trong màu áo đội tuyển Anh tại một kỳ World Cup. Bên cạnh đó, Bellingham cũng trở thành cầu thủ trẻ thứ hai ghi bàn ở World Cup cho đội tuyển Anh khi anh mới 19 tuổi 145 ngày. Người xếp ngay trên Bellingham là cựu ngôi sao của Liverpool - Michael Owen, với 18 tuổi 190 ngày.

Không chịu kém cạnh người đồng đội của mình, một sao trẻ khác là Bukayo Saka cũng đã thi đấu chói sáng trong lần đầu tiên được bước ra sân chơi thế giới. Với cú đúp ghi được vào lưới Iran ở các phút 43 và 62, Saka đã trở thành cầu thủ đầu tiên của Arsenal ghi bàn thắng World Cup cho đội tuyển Anh sau hơn 20 năm. Lần gần nhất mà một cầu thủ của Arsenal ghi bàn cho đội tuyển Anh đã cách đây 20 năm khi Sol Campbell ghi tên mình lên bảng tỉ số vào kỳ World Cup 2002.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.