Những khoảnh khắc đáng nhớ nhất tại Oscar 2020

Thanh Tuyền
Thanh Tuyền
10/02/2020 15:39 GMT+7

Oscar lần thứ 92 vừa khép lại với dư vị chiến thắng đầy tự hào của Parasite cùng màn vinh danh những tên tuổi hàng đầu của làng điện ảnh thế giới . Đây cũng là sân khấu đánh dấu nhiều “lần đầu tiên” không thể bỏ qua.

Brad Pitt dành tượng vàng Oscar diễn xuất đầu tiên cho các con

24 năm kể từ khi để vuột tượng vàng Ocscar cho Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất vào tay Kevin Spacey, Brad Pitt cuối cùng cũng đem về giải Oscar đầu tiên trong sự nghiệp với màn diễn xuất tuyệt vời trong Once Upon a Time in Hollywood. Đây được xem là một sự công nhận xứng đáng cho tài tử 56 tuổi sau hơn 30 năm bước chân vào con đường điện ảnh

Ảnh: Reuters

Xuất hiện trên sân khấu trao giải, Brad Pitt cho biết anh muốn giành giải thưởng Oscar này cho các con. “Giải thưởng này xin dành cho những đứa trẻ của mình. Các con đã điểm màu cho tất cả những gì bố làm, bố yêu các con”, Brad Pitt khép lại bài phát biểu

Ảnh: Reuters


Bong Joon Ho và Parasite lập nên lịch sử cho điện ảnh Hàn Quốc

Parasite đang khiến cả Hàn Quốc nức lòng khi trở thành cái tên được xướng lên sân khấu nhận giải nhiều nhất trong đêm Oscar vừa qua. Bộ phim của đạo diễn Bong Joon Ho đã khiến cả thế giới trầm trồ khi trở thành chủ nhân tượng vàng Phim hay nhất. Với thành tích đáng ngưỡng mộ này, tác phẩm trở thành bộ phim không nói tiếng Anh đầu tiên thắng giải quan trọng nhất Oscar. Đây không chỉ là bước tiến lớn giúp nâng tầm điện ảnh xứ kim chi mà còn khiến thế giới có cách nhìn nhận khác về điện ảnh châu Á

Ảnh: Reuters

[VIDEO] "Ký sinh trùng" làm nên lịch sử, giảnh giải phim hay nhất tại Oscar 2020


Lễ trao giải Oscar năm nay như một đêm dành riêng cho Parasite khi tác phẩm của đạo diễn Bong Joon Ho thống lĩnh hầu hết các đề cử quan trọng

Ảnh: Reuters

Giây phút cả ê-kip bộ phim vỡ òa hạnh phúc lên nhận giải Oscar Phim hay nhất trở thành khoảnh khắc được người yêu điện ảnh cả châu Á không khỏi tự hào, thỏa mãn

Ảnh: Reuters

Trên khắp các bản tin tiếng Hàn, Bong Joon Ho cùng Parasite liên tục được nhắc đến một cách đầy kiêu hãnh, trân trọng

Ảnh: Reuters


Huyền thoại bóng rổ Kobe Bryant được tưởng nhớ trên sân khấu

Nhà làm phim kỳ cựu Steven Spielberg khiến cả khán phòng nhà hát Dolvy trầm lắng với màn tưởng nhớ những nghệ sĩ đã qua đời trong năm qua. “Tối nay, khi chúng ta vinh danh những thành tựu điện ảnh nổi bật trong năm qua, xin phép tạm dừng chương tình để tưởng nhớ đến những tên tuổi đã mãi mãi ra đi. Đó là những huyền thoại, là biểu tượng của điện ảnh thế giới, là bạn bè và đồng nghiệp đáng quý của chúng ta. Tất cả đã truyền cảm hứng cho những người ở lại… Họ đã để lại một dấu ấn không thể phai mờ trong ngành công nghiệp điện ảnh, trong tâm trí và sự hiểu biết của chúng ta về thế giới”, Steven Spielberg bộc bạch

Ảnh: Reuters

Kobe Bryant - huyền thoại bóng rổ vừa tử nạn vào đầu năm nay cùng huyền thoại Kirk Douglas qua đời ít ngày và đông đảo nghệ sĩ khác đã được những nghệ sĩ có mặt trong sự kiện Oscar tưởng nhớ với sự tri ân, kính trọng nhất. Billie Eilish và anh trai Finneas O’Connell sau đó đã mang đến ca khúc Yesterday thay cho lời tiễn biệt những nghệ sĩ đáng kính. Đặc biệt, đạo diễn Spike Lee đã diện bộ vest tím thêu số 24 huyền thoại đến sự kiện để nhắc mọi người nhớ về Kobe Bryant

Ảnh: Reuters

Matthew A. Cherry khi lên nhận giải Oscar Phim hoạt hình ngắn xuất sắc nhất cũng đã nhắc về huyền thoại bóng rổ vừa qua đời: "Giải thưởng này là dành cho Kobe Bryant"

Ảnh: Reuters

Kobe Bryant xuất hiện trên màn hình sân khấu với câu nói nổi tiếng: "Đời quá ngắn để bạn sa lầy và chán nản. Bạn phải không ngừng bước tiếp. Bạn phải không ngừng tiến lên"

Ảnh: ABC

Joaquin Phoenix kêu gọi Hollywood chống lại sự bất công

Nam chính phim Joker nhận tượng vàng Oscar đầu tiên trong sự nghiệp ở hạng mục Nam diễn viên chính xuất sắc nhất. Trên sân khấu vinh danh, tài tử 46 tuổi đã truyền tải thông điệp chống lại sự bất công, thói phân biệt chủng tộc đồng thời ưu tiên bảo vệ động vật, mội trường. Nam diễn viên không kìm nổi xúc động khi phát biểu đồng thời kêu gọi hãy sử dụng tình yêu và lòng trắc ẩn để thay đổi thế giới đang đầy rẫy bất công

Ảnh: Reuters

“Tôi nghĩ rằng, bất kể chúng ta đang nói về bất bình đẳng giới tính hay phân biệt chủng tộc, quyền của LGBT, quyền bản địa, quyền của động vật, chúng ta đều đang nói về việc đấu tranh chống lại sự bất công. Chúng ta đang nói về việc đấu tranh chống lại cái suy nghĩ rằng: một cá nhân, một giới tính, một chủng tộc, một quốc gia hay một giống loài có quyền thống trị, điều khiển, sử dụng và bóc lột người khác mà không bị trừng phạt”, Joaquin Phoenix nhận được sự tán dương với bài phát biểu tâm huyết và đầy trăn trở

Ảnh: Reuters

Captain Marvel Brie Larson và  Wonder Woman Gal Gadot đứng chung một khung hình

Hai nữ siêu anh hùng từ hai vũ trụ “đối thủ” Marvel và D.C đã khiến khán giả không khỏi thích thú khi xuất hiện trên sân khấu Oscar để công bố giải Nhạc phim hay nhất và Ca khúc trong phim hay nhất. Ngôi sao Marvel Brie Larson bày tỏ niềm vinh dự khi đứng cùng Gal Gadot - nữ anh hùng của D.C và tiền bối Sigourney Weaver (giữa)

Ảnh: Reuters

"Thật vinh dự khi được đứng cạnh Gal Gadot - siêu anh hùng đồng nghiệp của tôi và người phụ nữ đã mở đường cho chúng tôi - Sigourney Weaver”, Brie Larson bày tỏ và nhận được hưởng ứng nhiệt tình từ Gal Gadot cũng như đông đảo khán giả. Sigourney Weaver dí dỏm pha trò: “Ba chúng tôi tạo nên một sự kết hợp mạnh mẽ, thực tế là sau cánh gà, chúng tôi đã quyết định là sẽ bắt đầu một nhóm chiến đấu… Chúng tôi muốn cùng nhau đứng tại đây để nói với tất cả mọi người rằng mỗi phụ nữ đều là một siêu anh hùng”

Ảnh: Reuters

Bộ đôi siêu anh hùng trao tượng vàng Oscar cho một "người hùng" khác - nữ nhạc sĩ Hildur Gudnadóttir

Ảnh: Reuters


Hildur Gudnadóttir thành sao nữ đầu tiên thắng giải nhạc phim

Với phần âm nhạc tuyệt vời trong Joker, nhà soạn nhạc người Iceland - Hildur Gudnadóttir làm nên lịch sử Oscar với tư cách là người phụ nữ đầu tiên thắng giải Nhạc phim xuất sắc nhất. Cô không khỏi xúc động, hạnh phúc khi được gọi tên

Ảnh: Reuters


Trong bài phát biểu nhận giải, người đẹp kêu gọi phụ nữ khắp thế giới hãy cùng kiến tạo, khẳng định tiếng nói riêng của phái đẹp. “Hỡi những cô gái, những bà mẹ, tất cả chúng ta hãy lắng nghe tiếng gọi sục sôi bên trong tâm hồn và mạnh dạn lên tiếng, thế giới cần nghe giọng nói của các bạn”

Ảnh: Reuters

Hildur Gudnadóttir góp phần tô đậm dấu ấn của phái đẹp tại Oscar năm nay

Ảnh: Reuters

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.