Những khoảnh khắc ấn tượng năm 2019 qua ống kính PV ảnh Thanh Niên

31/12/2019 17:17 GMT+7

Năm 2019 khép lại với nhiều sự kiện đáng chú ý. Cùng Thanh Niên nhìn lại Việt Nam của năm 2019 qua những góc ảnh báo chí của của PV ảnh Ngọc Dương.

Hai mẹ con cùng đếm ngược thời gian khoảnh khắc giao thừa đón năm mới 2019 ở phố đi bộ Nguyễn Huệ (Q.1, TP.HCM)

ẢNH: NGỌC DƯƠNG

3 chiến sĩ bộ đội làm nhiệm vụ bảo vệ an ninh trong đêm giao thừa. Cả 3 kẹt cứng giữa dòng người ken đặc trong đêm giao thừa năm 2019

ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Bà con ở xã Ma Lé, H.Đồng Văn (Hà Giang) mở tiệc rượu mừng trong ngày khai công đầu năm

ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Chân dung một bé gái ở Sủng Là (Đồng Văn, Hà Giang) với vòng hoa cải cài trên đầu. Những vòng hoa này do những em nhỏ tự tay làm để bán cho du khách chụp ảnh lưu niệm

ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Cứ đến những ngày cận Tết nguyên đán, các đoàn thuyền chở đầy hoa kiểng từ khắp các tỉnh bắt đầu đổ bộ vào Bến Bình Đông (Q.8, TP.HCM) để kịp chợ hoa xuân mừng năm mới. Trong ảnh, ông Nguyễn Phước Tâm (64 tuổi) với đôi mắt đỏ hoe vì phải thức canh hoa ở Bến Bình Đông trong những ngày giáp Tết

ẢNH: NGỌC DƯƠNG


Du khách tham quan Dinh thự Vua Mèo tại xã Sà Phìn (Đồng Văn, Hà Giang). Tháng 7.2018, ông Vương Duy Bảo có đơn đề nghị Thủ tướng chỉ đạo chính quyền địa phương trả lại mảnh đất gắn với tòa dinh thự của họ Vương, sau khi UBND tỉnh Hà Giang đã cấp sổ đỏ mảnh đất gắn liền với tòa dinh thự họ Vương cho Phòng Văn hóa thông tin H.Đồng Văn từ năm 2012. Ngày 23.8.2018, ông Trần Đức Quý, Phó chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang, thông tin về việc cấp sổ đỏ dinh Vua Mèo cho Phòng Văn hóa - thông tin Đồng Văn là sai quy định và Hà Giang sẽ thu hồi "sổ đỏ" dinh Vua Mèo này. Ngày 20.5.2019, gia tộc họ Vương nhận giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của khu dinh thự họ Vương

ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Núi đá vôi bị xẻ để xây chùa ở phía đông bắc cột cờ Lũng Cú. Theo quyết định được UBND tỉnh Hà Giang phê duyệt, dự án sẽ đầu tư xây dựng khu du lịch văn hóa tâm linh Lũng Cú tại thôn Thèn Pả, xã Lũng Cú với tổng diện tích quy hoạch hơn 56 ha, tổng mức đầu tư khoảng 889 tỉ đồng; xây dựng các công trình tâm linh, khu nhà khách, khu dịch vụ. Công trình đã được khởi công từ năm 2016

ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Người người dâng hương, đèn và hoa sen cầu an dưới chân tượng Phật Quán Thế Âm Bồ Tát (Chùa Vĩnh Nghiêm, Q.3, TP.HCM) vào tối 18.2.2019, nhằm ngày 14 tháng Giêng

ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Thân nhân của nghệ sĩ hài Anh Vũ khóc sau khi thi hài của anh được đưa về tới sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất (TP.HCM). Sáng 2.4.2019 (theo giờ Việt Nam), thông tin nam diễn viên hài Anh Vũ đã qua đời trong lúc ngủ lan truyền trên mạng xã hội. Một người bạn ở chung với Anh Vũ sống tại California (Mỹ) đã không nghe tiếng ngáy của nam diễn viên khi ngủ như mọi lần, lại gần xem thì phát hiện nghệ sĩ Anh Vũ qua đời

ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Những em nhỏ người Mày ở xã Trọng Hóa (H.Minh Hóa, Quảng Bình) hồn nhiên với trò nhảy dây thun

ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Ông Đặng Lê Nguyên Vũ (48 tuổi), Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty CP Tập đoàn Trung Nguyên, trong một phiên tòa vụ án tranh chấp ly hôn giữa ông và vợ, bà Lê Hoàng Diệp Thảo

ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Nhiều cư dân ở chung cư 155 - 157 Bùi Viện (P.Phạm Ngũ Lão, Q.1, TP.HCM) vẫn cố gắng bám trụ lại chung cư này bởi họ không đồng tình với phương án bồi thường và việc chọn nhà tạm cư. Theo kết quả kiểm định chất lượng công trình của Sở Xây dựng TP.HCM chung cư 155 - 157 Bùi Viện có mức độ nguy hiểm ở cấp D, thuộc diện nhà chung cư hư hỏng nặng cần phải di dời, phá dỡ vì có thể sụp đổ bất kỳ lúc nào

ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Gặp lại mẹ ruột sau hơn 40 năm lưu lạc,  "chị ve chai" Nguyễn Thị Ngọc Hà (53 tuổi, ngụ Q.Bình Thạnh, TP.HCM) đã ôm chặt lấy mẹ, bật khóc nức nở. Chị Hà từng tâm sự, ngày chị khoảng 8 - 9 tuổi thì mẹ chị đưa chị đến ở với cha nuôi. Chị nhớ mẹ đòi về nhưng bị mẹ đánh đuổi về lại với cha nuôi nên chị không dám đòi nữa. Dù rất nhớ thương mẹ nhưng cũng sợ cha nuôi buồn, chị đành ngậm ngùi ôm nỗi nhớ thương đó ở trong lòng. Ngày cha nuôi mất, chị Hà không còn một ai thân thích, chị cùng đứa con trai nương tựa vào nhau trong căn nhà trọ nhỏ xíu ở khu Thanh Đa (Q.Bình Thạnh, TP.HCM)

ẢNH: NGỌC DƯƠNG

 

Bị cáo Phan Văn Anh Vũ (tức Vũ "nhôm", Chủ tịch HĐQT Công ty CP xây dựng Bắc Nam 79) tại TAND TP.HCM được áp giải ra xe sau một phiên tòa xét xử trong vụ "đại án" DongA Bank

ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Hơn 20 năm qua, để đầu tư xây dựng khu đô thị  Thủ Thiêm, TP.HCM đã giải tỏa trắng gần như toàn bộ bán đảo Thủ Thiêm. Đã có khoảng 14.600 hộ dân với hơn 60.000 nhân khẩu đã di dời để nhường chỗ cho "siêu dự án" này, với khoảng 99% diện tích đất đã được bồi thường, giải tỏa. Trong ảnh, bà Phạm Thị Vinh (62 tuổi), một người khuyết tật, trước căn nhà từng ở...

ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Sáng 6.11.2019, sau khi thẩm vấn, tranh luận kín, HĐXX Tòa gia đình và người chưa thành niên (TAND TP.HCM) đã tuyên án công khai vụ án "dâm ô đối với người dưới 16 tuổi" đối với bị cáo Nguyễn Hữu Linh (61 tuổi, nguyên Phó viện trưởng Viện KSND TP.Đà Nẵng). Theo đó, tòa phúc thẩm không chấp nhận toàn bộ kháng cáo của bị cáo Linh, tuyên y án sơ thẩm 18 tháng tù đối với bị cáo

ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Người hâm mộ tiếc lỡ một pha bóng của đội tuyển bóng đá U.22 Việt Nam trận gặp đội tuyển Campuchia trong khuôn khổ SEA Games 30

ẢNH: NGỌC DƯƠNG'

10 giờ 25 ngày 31.12.2019, sau 3 ngày xét xử sơ thẩm, TAND TP.HCM tuyên án vụ “vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí” đối với cựu Phó chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Hữu Tín (62 tuổi) và 4 đồng phạm. Kết thúc phiên toa HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyễn Hữu Tín, cựu Phó chủ tịch UBND TP.HCM mức án 7 năm tù giam

ẢNH: NGỌC DƯƠNG

23 giờ ngày 29.11.2019, máy bay vận tải quân sự Boeing C-17 Globemaster III của Không quân Úc đã hạ cánh xuống đường băng Tân Sơn Nhất đưa 32 chiến sĩ còn lại trở về Việt Nam sau một năm làm nhiệm vụ quốc tế tại phái bộ Gìn giữ hòa bình Liên Hiệp Quốc ở Nam Sudan

ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Sáng 15.12.2019, TP.HCM tổ chức diễn tập chống khủng bố xử lý tình huống an ninh trật tự trên địa bàn thành phố với sự tham gia của nhiều đơn vị như Công an TP.HCM, Bộ tư lệnh TP.HCM

ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Một diễn viên nhí múa lân mạo hiểm biểu diễn tiết mục múa trên cây tre cao gần 20 m trước Nhà hát Thành phố Hồ Chí Minh (Q.1, TP.HCM)

Ảnh: NGỌC DƯƠNG

Tối 10.12.2019, cựu Tổng thống Mỹ Obama cùng phu nhân đã đến ăn tối tại nhà hàng Cục Gạch (Q.1, TP.HCM). Khi dùng bữa xong, ông bước ra khỏi nhà hàng và tươi cười vẫy tay chào người dân TP.HCM trước khi được đoàn hộ tống của TP.HCM đưa về khách sạn Park Hyatt

ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Sông Nho Quế chảy vào Việt Nam từ địa phận thôn Séo Lủng xã Lũng Cú, H.Đồng Văn, len lỏi qua hẻm núi Tu Sản rồi chạy dọc theo đèo Mã Pì Lèng

ẢNH: NGỌC DƯƠNG


Hồ Yên Phú ở xã Trung Hóa, H.Minh Hóa (Quảng Bình) được bao quanh bởi những ngọn núi hùng vĩ giữa núi rừng Trường Sơn đại ngàn, đây là nơi cách đây 3 năm, đạo diễn Jordan Vogt-Roberts chọn làm bối cảnh để dựng phim trường cho bộ phim bom tấn Kong: Skull Island của Hollywood

ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Không khí Sài Gòn dịp Giáng sinh 2019 náo nhiệt với những con đường rực rỡ ánh đèn màu, những cây thông khổng lồ và hình ảnh ông già Noel. Trong ảnh, một em nhỏ được ông già Noel cài lên đầu cặp sừng hưu xinh xắn đón Giáng sinh 2019

ẢNH: NGỌC DƯƠNG

2 giờ sáng, khi những con phố bắt đầu lắng dần vào màn đêm thì có một khu chợ giữa lòng Sài Gòn vẫn sáng đèn rôm rả tiếng ngã giá của người mua kẻ bán. Trong ảnh, một người phụ nữ tươi cười trong đêm mưu sinh ở chợ hoa Hồ Thị Kỷ

ẢNH: NGỌC DƯƠNG


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.