Những huyện nào trên cả nước nằm trong danh sách phải sáp nhập ?

Vũ Hân
Vũ Hân
15/01/2019 07:00 GMT+7

Sau khi Bộ Chính trị ra Nghị quyết 37, sẽ có khoảng 16 huyện và 631 xã trên toàn quốc phải sáp nhập.

Theo thống kê trong đề án tổng thể sáp nhập đơn vị hành chính huyện, xã của Chính phủ, cả nước có 18 huyện không đạt 50% cả 2 tiêu chuẩn về diện tích và dân số.
Cụ thể, Cao Bằng có 3 huyện là: Thông Nông, Trà Lĩnh, Phục Hòa; Điện Biên có TP.Điện Biên Phủ; Hà Tĩnh có TX.Hồng Lĩnh; Hải Phòng có 1 huyện hải đảo là Bạch Long Vĩ; Hòa Bình có 1 huyện miền núi Kỳ Sơn; Khánh Hòa có 1 huyện miền núi là Khánh Sơn; Lai Châu có TP.Lai Châu; Lào Cai có 1 huyện miền núi là Simacai; Quảng Ngãi có đến 4 huyện miền núi trong danh sách phải sáp nhập là H.Minh Long, Sơn Tây, Tây Trà, Trà Bồng; Quảng Trị có 1 huyện hải đảo là Cồn Cỏ và TP.Quảng Trị; Tiền Giang có 1 huyện đồng bằng là Tân Phú Đông; Yên Bái có TX.Yên Bái.
Tuy nhiên, do 2 huyện hải đảo của Hải Phòng và Quảng Trị có vị trí địa lý quá cách biệt, nên chỉ có 16 đơn vị hành chính cấp huyện còn lại phải sáp nhập.
Tuy nhiên, danh sách này có thể chưa phải danh sách cuối cùng, vì Nghị quyết của Bộ Chính trị không nêu đích danh các địa phương thuộc diện sắp xếp. Mỗi địa phương sẽ có một đề án sắp xếp đơn vị hành chính của riêng mình, tùy vào điều kiện thực tế địa phương và cập nhật tình hình dân số cho đến thời điểm đề án được trình mới biết chính xác số đơn vị hành chính sẽ sáp nhập.
Không loại trừ khả năng có những địa phương sẽ sắp xếp nhiều đơn vị hơn so với số thống kê của đề án, vì Bộ Chính trị cũng có khuyến khích việc giảm bớt đầu mối.
Theo thông tin từ Bộ Nội vụ, ít nhất có tỉnh Hòa Bình đã trình phương án sắp xếp nhiều đơn vị hơn so với yêu cầu.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.