Những hình ảnh về Đức Phật và hoa sen: Từ đạo vào đời

Gần 500 tác phẩm nghệ thuật về đức Phật được trưng bày, giới thiệu đến công chúng những giá trị văn hóa Phật giáo, chuyển tải mối liên quan từ đạo vào đời.

Tối qua (13.5), tại chùa Phổ Quang (Tân Bình, TP.HCM) trong khuôn khổ các hoạt động chào mừng Đại lễ Phật Đản PL. 2560 – DL. 2016, Ban Văn hóa Giáo hội Phật giáo Việt Nam, TP. Hồ Chí Minh đã khai mạc triễn lãm mỹ thuật Phật giáo chủ đề “Mùa hoa sen nở”.
Gần 500 tác phẩm nghệ thuật được trưng bày, giới thiệu đến công chúng những giá trị văn hóa Phật giáo, chuyển tải mối liên quan từ đạo vào đời.
Phật giáo Ấn độ miêu tả về hình ảnh đản sinh của Đức Phật, lúc Người bước bảy bước trên những hoa sen đang nở, thì thời điểm này nhằm vào ngày 15.4 âm lịch, là lúc loại sen ngàn cánh ở Ấn độ nở đẹp nhất.
Giải thích về ý nghĩa chủ đề “Mùa hoa sen nở”, Thượng Tọa Thích Nhật Từ – Trưởng ban Văn hóa GHPGVN TP.HCM nói: "Trong triết học Phật giáo, hoa sen nở là tượng trưng cho sự nở hoa của tuệ giác, giác ngộ, nên biểu tượng hoa sen nở nói lên tinh thần nhập thế của Đức Phật vào cuộc sống bằng trí tuệ thanh tịnh'.
Hòa thượng Thích Nhật Từ khai mạc triển lãm Ảnh: Độc Lập
Nhà Truyền thống Văn hóa Phật giáo TP.HCM tại chùa Phổ Quang chính thức mở cửa đón khách đến tham quan, thưởng lãm các tác phẩm được trưng bày
Nhiều tác phẩm nghệ thuật giá trị cao mang sắc thái tâm linh Phật giáo
Triểm lãm còn trưng bày những tôn trí của bàn thờ Phật, tạo không gian tâm linh cho đại chúng đến chiêm ngưỡng, lễ bái trong dịp lễ Phật Đản
Người dân chụp ảnh lưu lại sau khi tham quan
Các tác phẩm nghệ thuật phong phú, đa dạng như: thư pháp, hội họa, nhiếp ảnh, điêu khắc...
Nội dung triển lãm có nhiều điểm nhấn tôn tượng Phật, Bồ tát, pháp khí, đạo cụ...
Nhiều tác phẩm tranh ảnh nghệ thuật, sách báo được thiết kế chuyển tải nghệ thuật của Mật giáo
Nhiều tác phẩm liên quan đến hoa sen, hoa sen nở là tượng trưng cho sự nở hoa của tuệ giác, giác ngộ
Ngay sau lễ khai mạc, đông đảo phật tử và người dân đã đến thưỡng lãm nghệ thuật
Trước đó (ngày 11.5.2016), cũng tại chùa Phổ Quang, Ban văn hóa GHPGVN TP.Hồ Chí Minh đã khai mạc triễn lãm tranh, tượng chủ đề 'Phật giáo và môi trường' qui tụ 115 bức tranh sơn dầu vẽ về Phật giáo, đất nước con người Việt Nam, khắc họa đời sống con người gần gũi với thiên nhiên trù phú, môi trường xanh. Ban tổ chức cũng mong muốn qua đại lễ Phật đản là dịp để mọi người nêu cao ý thức bảo vệ môi trường
Nhiều cổ vật Phật giáo có giá trị lịch sử, gồm nhiều chất liệu như: đá, đồng, gốm, gỗ, hình ảnh, có niên đại từ thời Lý, Trần, Lê, Nguyễn (thế kỷ 11- thế kỷ 20) được đóng góp từ 13 nhà sưu tầm cổ vật thuộc trung tâm UNESCO
Chương trình triển lãm mở cửa đón khách từ nay đến hết ngày 29.5.2016

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.