Những hành khách đầu tiên bay trực thăng ngắm TP.HCM từ trên cao

29/04/2022 12:03 GMT+7

Hôm nay (29.4), hai chuyến bay đầu tiên thuộc chương trình du lịch trực thăng “Ngắm Thành phố từ trên cao” chính thức cất cánh.

Chuyến bay đầu tiên cất cánh tại Sân bay Tân Sơn Nhất lúc 8 giờ và Chuyến thứ hai cất cánh tại tầng 8 Bệnh viện Quân y 175 lúc 10 giờ. Hai đoàn khách đều do Công ty TST Tourist thực hiện.

Buổi lễ chào mừng những vị khách đầu tiên trải nghiệm tour đặc biệt này được tổ chức tại Bệnh viện Quân y 175.

Dù 10 giờ mới tới giờ cất cánh nhưng từ 8 giờ sáng, 12 hành khách trong chuyến bay đầu tiên cất cánh từ Bệnh viện Quân y 175 đã có mặt. Tất cả hành khách đều là người dân đã sống ở TP.HCM nhiều năm, lần đầu trải nghiệm ngắm toàn cảnh thành phố từ trên cao.

Những vị khách đầu tiên có mặt từ rất sớm, háo hức chờ tới giờ trực thăng cất cánh

Theo quy định, các hành khách tham gia tour "Bay trực thăng ngắm TP.HCM" từ trên cao sẽ có mặt tại điểm bay trước khoảng 1 giờ đồng hồ để làm thủ tục hướng dẫn an toàn bay và thực hiệm kiểm tra sức khỏe.

Tour bay trực thăng không dành cho trẻ em và người có tiền sử bệnh tim mạch. Hành khách khi đăng ký tour sẽ được sàng lọc sức khỏe và phải đáp ứng yêu cầu phòng dịch theo đúng quy định của Bộ Y tế là có thẻ xanh Covid-19.

Hai loại trực thăng đưa vào khai thác du lịch tại TP.HCM là AW-189 (sản xuất tại Ý, có giá khoảng 540 tỉ đồng/chiếc, chở tối đa 16 khách) và EC-155B1 (nhập khẩu từ Pháp, chở tối đa 12 khách). Đây là những dòng máy bay trên biển đảm bảo tuyệt đối an toàn.

Giáo viên và phi công lái chính của Công ty trực thăng miền Nam giới thiệu thông tin và hướng dẫn an toàn bay cho hành khách

Hành khách được phát thẻ trước khi bay. Thẻ sẽ được thu lại sau khi hành khách lên máy bay .

Chỉ những hành khách có thẻ mới đươc lên chuyến bay.

Được giới thiệu là người "mê" trực thăng, cô Nguyễn Thị Hải Lý (Q.3.TP. HCM) hơn 30 năm hào hứng chia sẻ có đã trải nghiệm bay trực thăng du lịch ở rất nhiều nước trên thế giới nhưng bay ở Việt Nam rất ít. Đây là lần đầu tiên dịch vụ này được triển khai tại TP.HCM, lại đúng dịp kỷ niệm 47 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước nên cô Lý rất hồi hộp và hạnh phúc.

"Một sản phẩm du lịch mới lạ, hiện đại, ý nghĩa như thế này, chắc chắn sẽ có nhiều hành khách tham gia, đặc biệt là du khách nước ngoài. Mức tour hơn 4 triệu đồng/hành khách là rất rẻ so với các nước. Dù hết thời gian khuyến mãi, giá tour có tăng lên 7 - 8 hay 9 triệu đồng/ người thì cũng sẽ vẫn có nhiều người đặt tour cho gia đình hoặc được các công ty nhóm nhỏ lựa chọn vì đây là tour đặc biệt, cao cấp , nhiều người cũng muốn đi" - cô Hải Lý chia sẻ.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Lê Trương Hiền Hòa, Phó Giám đốc Sở Du lịch TP.HCM nhận định tour "Bay trực thăng ngắm TP.HCM" từ trên cao là sản phẩm mới, độc đáo, lần đầu tiên ra mắt tại TP.HCM để chào đón du khách nội địa và quốc tế quay trở lại sau thời gian dài du lịch đóng băng vì dịch bệnh.

Từ nền tảng thành công của tour này, thành phố sẽ xây dựng, ra mắt thêm các sản phẩm du lịch đặc trưng, phát triển ngành dịch vụ có giá trị gia tăng cao, theo đúng định hướng của thành phố trong 5 năm tới.

Tour "Bay trực thăng ngắm TP.HCM từ trên cao" thu hút cả các bạn trẻ.

Thiếu tướng Nguyễn Hồng Sơn, Giám đốc Bệnh viên 175 cũng không giấu nổi xúc động khi lần đầu tiên Bệnh viên 175 thực hiện chuyến bay chở du khách.

"Những cơ sở vật chất hiện đại của bệnh viện cần được đưa vào phục vụ tối đa mọi nhu cầu của người dân. Rất nhiều người có nguyện vọng được ngắm TP.HCM - nơi mình sinh ra, lớn lên và trưởng thành. Để có được chương trình độc đáo như ngày hôm nay là quá trình phấn đấu rất lớn của Bệnh viện 175 cũng như sự năng động của ngành du lịch thành phố. Chắc chắn chúng tôi sẽ còn nhiều sản phẩm giá trị, thú vị để phục vụ bà con" - ông Sơn khẳng định.

Những hành khách đầu tiên trải nghiệm tour bay trực thăng độc đáo, lần đầu ra mắt tại TP.HCM

Du khách hào hứng "check-in" trước khi bay

Giá thành tour dao động từ 4 đến 5 triệu đồng/khách/ 40 phút bay, tùy lộ trình và dịch vụ đi kèm. Các doanh nghiệp đang triển khai sản phẩm là Công ty Dịch vụ Lữ hành Saigontourist, Công ty Du lịch Vietravel, Công ty Lữ hành Fiditour – Vietluxtour và Công ty TST.

Tour trực thăng sẽ đi qua các địa danh như: Aeon Mall Tân Phú - Aeon Mall Bình Tân - RMIT - Cầu Phú Mỹ - Cầu Thủ Thiêm - Landmark81 - Khu du lịch Bình Quới.

“Ngắm TP.HCM từ trên cao" là sản phẩm du lịch do Sở Du lịch chủ trì phối hợp cùng Bệnh viện Quân y 175, Công ty trực thăng miền Nam và các doanh nghiệpdu lịch trên địa bàn. Trong đó, Sở Du lịch giữ vai trò kết nối các doanh nghiệp du lịch hàng đầu trong nước để xây dựng sản phẩm tour tuyến phù hợp với các đối tượng khách từ các thị trường và tổ chức truyền thông, quảng bá sản phẩm.

Cùng ngày, đoàn khách còn lại do TST Tourist tổ chức cũng cất cánh tại sân bay Tân Sơn Nhất

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.