Những giảng đường, thư viện xuyên đêm

21/01/2007 22:12 GMT+7

Hàng chục chiếc máy lạnh tỏa hơi mát, đèn điện sáng choang, sách báo tha hồ đọc, web tha hồ lướt... Điều kiện lý tưởng này lý giải vì sao sinh viên (SV) sau cả ngày miệt mài học nơi giảng đường lại tiếp tục kéo nhau lên thư viện "ngồi thiền" khi đêm đến. Tuy nhiên, không phải trường nào cũng ưu ái SV như thế.

Lê Nguyễn Hoàng, SV năm nhất ngành may thời trang Trường ĐH Công nghiệp (TP.HCM) tranh thủ ra ngoài làm vài động tác thể dục cho khỏe khoắn sau khi ngồi lì trong thư viện từ 7 giờ tối. Hoàng cho biết, cậu thuê nhà ở tít đường Quang Trung, Q.Gò Vấp nhưng tối nào cũng lọ mọ đạp xe tới trường thật sớm để "kiếm chỗ đẹp" ngồi học. Thỉnh thoảng lại chạy sang phòng net online, nghe nhạc, xem đĩa... Khu thư viện rộng rãi này mở cửa từ sáng đến 10 giờ đêm (riêng chủ nhật đến 8 giờ 30 tối), tất cả các phòng từ phòng báo, tạp chí, đa phương tiện, đọc lúc nào cũng kín chỗ.

Theo cô Nguyễn Thị Thanh Thủy, Giám đốc Thư viện thì trường mở cửa thư viện buổi tối phục vụ cho việc học của SV từ năm 1999. Với 20 cái máy lạnh chạy suốt ngày đêm, 120 máy tính nối mạng, hằng ngày có hơn 3.000 lượt SV lui tới. Hiện nay, khu có hơn 850 chỗ nhưng tối nào cũng chật kín. Đặc biệt vào mùa thi, SV nào đến muộn phải ra về hoặc đành ngồi tạm ghế đá học bài. Thanh Thư, một sinh viên năm thứ 3 kể: "Nhiều bạn học Trường ĐH Kiến trúc, Kinh tế, Mở vẫn theo bạn bè là SV trường em lên đây học, đọc sách báo, lên mạng. Vì đông quá nên bây giờ trường kiểm tra thẻ SV, ai không phải là SV của trường thì không được vô".

Cùng với quan niệm "thư viện, giảng đường phải là nơi để SV có thể lui tới bất cứ lúc nào phục vụ cho việc học", Trường CĐ Công nghiệp thực phẩm TP.HCM lâu nay đã mở cửa thư viện từ 7 giờ 30 sáng tới 8 giờ 30 tối. Phòng đọc có thể chứa hơn 100 SV và phòng internet gồm 60 máy tính nối mạng. SV có thể mượn sách, vào mạng tham khảo tài liệu. Không chỉ thế, trường còn dành 8 giảng đường dãy nhà A cho SV lên tự học cho tới 9 giờ đêm. TS Vũ Tế Xiển, hiệu trưởng cho biết: "Hiện nay phòng đọc còn nhỏ chưa đáp ứng đủ cho SV có nhu cầu học vào buổi tối. Nhiều em do không còn chỗ đã tình nguyện ra ghế đá ngồi học. Chúng tôi đang đầu tư xây dựng thư viện lớn hơn ở cơ sở bên Q.6 và nếu được thì cơ sở chính sẽ dành toàn bộ dãy nhà A để làm hệ thống thư viện điện tử. Lúc đó, thư viện sẽ mở cửa tới 12 giờ đêm phục vụ các em".

Trường ĐH Hồng Bàng cơ sở trên đường Thống Nhất, Q.Gò Vấp cũng có một phòng học mở 24/24. Phòng này không khóa cửa, SV từ KTX có thể tự do vào học bất cứ lúc nào. TS Nguyễn Mạnh Hùng, hiệu trưởng trường cũng cho biết trường đang xây dựng hệ thống thư viện điện tử và phòng máy nối mạng, mở rộng phòng đọc có thể chứa tới 300 SV, khi hoàn thành phòng đọc sẽ phục vụ SV tới 12 giờ đêm. Cô Nguyễn Thị Thanh Thủy cho biết, chủ trương của Trường ĐH Công nghiệp là mở cửa thư viện 24/24 như các trường ĐH trên thế giới. Trường đang thi công một thư viện 8 tầng và chuẩn bị nhân lực để thực hiện mục tiêu đó.

M.Q

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.