Những em bé Mông co ro trong tuyết lạnh

24/01/2016 15:12 GMT+7

Tuyết phủ trắng mái nhà, ngọn cây ở huyện Đồng Văn, Mèo Vạc của tỉnh Hà Giang, nhiều diện tích trồng rau củ của người nông dân đã bị tàn phá, trẻ em co ro trong nhiệt độ -1 độ C.

Tuyết phủ trắng mái nhà, ngọn cây ở huyện Đồng Văn, Mèo Vạc của tỉnh Hà Giang, nhiều diện tích trồng rau củ của người nông dân đã bị tàn phá, trẻ em co ro trong nhiệt độ -1 độ C.

Tuyết trắng xóa tại xã Giàng Chu PhìnTuyết trắng xóa tại xã Giàng Chu Phìn
Đó là thực tế do phóng viên Thanh Niên vừa ghi nhận tại 2 huyện vùng cao đang chìm trong giá lạnh kỷ lục của mùa đông này.
11 giờ trưa, băng tuyết vẫn dày đặc trên mái nhà, yên xe máy, mui ô tô của xã Lũng Phìn, huyện Đồng Văn.
12 giờ trưa, khi có mặt tại thị trấn Mèo Vạc, nhiệt độ chúng tôi đo được ở đây là -1 độ C.
“Tuyết rơi từ 6 giờ 30 phút sáng đến 7 giờ 30 phút, rồi lại tiếp tục rơi từ 9 giờ. 12 giờ là ấm hơn rồi đấy, lúc sáng tôi mở cửa hàng lạnh không thể nào chịu được”, anh Nguyễn Thành Trung, chủ một cửa hàng cơm phở thị trấn Đồng Văn cho hay.
Video PV Thanh Niên đưa tin tuyết phủ trắng Mèo Vạc, Đồng Văn tại Hà Giang
tuyet-phu-trang-Meo-Vac-Dong-Van-tre-em-co-ro-trong-gia-lanhTuyết rơi trước cửa nhà tại xã Giàng Chu Phìn
tuyet-phu-trang-Meo-Vac-Dong-Van-tre-em-co-ro-trong-gia-lanhTuyết đang tàn phá nhiều diện tích rau màu của người dân tộc Mông huyện Mèo Vạctuyet-phu-trang-Meo-Vac-Dong-Van-tre-em-co-ro-trong-gia-lanh
tuyet-phu-trang-Meo-Vac-Dong-Van-tre-em-co-ro-trong-gia-lanh
tuyet-phu-trang-Meo-Vac-Dong-Van-tre-em-co-ro-trong-gia-lanh
tuyet-phu-trang-Meo-Vac-Dong-Van-tre-em-co-ro-trong-gia-lanh
tuyet-phu-trang-Meo-Vac-Dong-Van-tre-em-co-ro-trong-gia-lanhtuyet-phu-trang-Meo-Vac-Dong-Van-tre-em-co-ro-trong-gia-lanhTuyết phủ dày đến khoảng 2-3 cm tại xã Lũng Pù, Giàng Chu Phìn
tuyet-phu-trang-Meo-Vac-Dong-Van-tre-em-co-ro-trong-gia-lanh
tuyet-phu-trang-Meo-Vac-Dong-Van-tre-em-co-ro-trong-gia-lanhTuyết phủ đám rêu trên đá tai mèo
Theo người dân thị trấn Mèo Vạc, đã rất lâu tuyết mới quay trở lại đây. Những năm trước, tuyết chỉ rơi ở các xã cách trung tâm huyện phải 3- 4 km.
Thời điểm này, tại xã Lũng Pù (cách thị trấn Mèo Vạc 12 km) và xã Giàng Chu Phìn (cách thị trấn Mèo Vạc 6 km), nhiệt độ đang là -5 độ C, tuyết vẫn phủ dày đến khoảng 2 cm.
Trong rét buốt tê cóng ở miền núi đá tai mèo, những em bé ăn mặc mỏng manh vẫn đứng co ro trước cửa nhà. Nhiều em nhỏ theo bố mẹ đi chợ, đi nương rẫy khi trên người chỉ có chiếc áo khoác cũ.
Nhiều diện tích hoa màu của người dân tộc Mông huyện Mèo Vạc đang bị băng tuyết làm hư hỏng nặng.
tuyet-phu-trang-Meo-Vac-Dong-Van-tre-em-co-ro-trong-gia-lanhEm bé Mông theo mẹ đi chợ, đằng sau em tuyết đang phủ trắng trên rào chắn bên đườngtuyet-phu-trang-Meo-Vac-Dong-Van-tre-em-co-ro-trong-gia-lanh
tuyet-phu-trang-Meo-Vac-Dong-Van-tre-em-co-ro-trong-gia-lanhtuyet-phu-trang-Meo-Vac-Dong-Van-tre-em-co-ro-trong-gia-lanh
tuyet-phu-trang-Meo-Vac-Dong-Van-tre-em-co-ro-trong-gia-lanh
tuyet-phu-trang-Meo-Vac-Dong-Van-tre-em-co-ro-trong-gia-lanhNgười dân Mèo Vạc đốt lửa sưởi ấm bên đườngtuyet-phu-trang-Meo-Vac-Dong-Van-tre-em-co-ro-trong-gia-lanh
tuyet-phu-trang-Meo-Vac-Dong-Van-tre-em-co-ro-trong-gia-lanh
tuyet-phu-trang-Meo-Vac-Dong-Van-tre-em-co-ro-trong-gia-lanhEm bé Mông co ro trên núituyet-phu-trang-Meo-Vac-Dong-Van-tre-em-co-ro-trong-gia-lanh
tuyet-phu-trang-Meo-Vac-Dong-Van-tre-em-co-ro-trong-gia-lanhTuyết tan, đọng thành băng trên mái hiên nhàtuyet-phu-trang-Meo-Vac-Dong-Van-tre-em-co-ro-trong-gia-lanhNgười dân lấy gậy chọc tuyết trên mái nhà
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.