Những đường hầm giúp Houston đất chật người đông ‘dễ thở’

20/08/2022 15:13 GMT+7

Trung tâm thành phố Houston, bang Texas, Mỹ, rất đông người nhưng đường phố trông như một thị trấn "ma," theo một nghĩa tích cực.

Đó là vì cư dân Houston, bang Texas, đi lại qua hệ thống đường hầm nằm dưới vỉa hè 20 feet (khoảng 6 mét) và kéo dài gần 10 cây số.

STEPHEN FOX, nhà sử học kiến trúc, cho biết: “Khi mọi người đến Houston và nhìn thấy trung tâm thành phố Houston, họ ngạc nhiên trước những tòa nhà nhưng sẽ tự hỏi mọi người đang ở đâu. Phải có người đến giải thích rằng có những lựa chọn thay thế cho vỉa hè ở Houston và những người mặc trang phục đi làm, chuyên nghiệp, thích đi bộ trong đường hầm hơn là đi bộ trên vỉa hè."

Việc xây đường hầm bắt đầu vào những năm 1930 và kéo dài trong nhiều thập kỷ. Chúng có mọi thứ từ ngân hàng đến nhà hàng và cửa hàng hoa. Đây cũng là một cách hoàn hảo để chống lại thời tiết xấu.

LUCIA HERRON, chủ tiệm hoa cho biết: “Mưa quá nhiều hoặc quá nóng khiến những địa điểm này có ích cho mọi người. Thật tuyệt khi có đường hầm, nó cho phép việc liên hệ giữa các tòa nhà, gọi đồ ăn, tặng quà, mọi thứ họ cần. Vì khi bạn đi hết đường hầm, bạn sẽ có mọi thứ bạn cần.”

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.