Những đứa trẻ xã đảo Thạnh An trước ngày đến trường trong thời điểm 'bình thường mới'

20/10/2021 06:28 GMT+7

Chung nhịp sống ở trạng thái ' bình thường mới ' ở nhiều nơi trên địa bàn TP.HCM, những đứa trẻ xã đảo Thạnh An đã có những phút giây vui chơi thư giãn cùng nhau.

Xã đảo Thạnh An thuộc H.Cần Giờ (TP.HCM), nằm cách trung tâm TP.HCM khoảng 70km về phía Đông, trên đảo chỉ có khoảng 5.000 người dân.

Là một xã đảo, nằm tách biệt với đất liền, tuy nhiên trong thời điểm dịch bệnh bùng phát, nơi đây cũng thực hiện hầu hết các biện pháp chống dịch theo Chỉ thị 16. Do đó học sinh không thể đến trường, ở nhà học trực tuyến. Từ khi TP.HCM nới lõng giãn cách, những học sinh, trẻ em nơi đây như được “cởi trói” bước ra bên ngoài, vui chơi cùng bạn bè đồng trang lứa sau thời gian học trực tuyến.

Trẻ em chơi thể thao vẫn không quên mang khẩu trang khi xã đảo nới lõng giãn cách


Mỗi buổi chiều, các học sinh này đến sân bóng cạnh trường để vui chơi

Một số trẻ mẫu giáo, tiểu học chơi bên những dụng cụ tập thể dục công cộng

Bóng đá là môn thể thao được trẻ em xã đảo yêu thích nhất

Bên cạnh đó, một số bé gái chọn một góc khác để vui đùa cùng nhau

Sau giờ học trực tuyến, một số học sinh nam ra biển câu cá

Mai Hiển Quy (áo xanh), học sinh lớp 6/1 Trường THCS - THPT Thạnh An cho biết thời gian nới lõng giãn cách em đã được ra ngoài, vui chơi các hoạt động ở đảo như: đá bóng, tắm biển và đi câu cùng bạn bè

Còn tại nhà, Nguyễn Thị Kim Anh (áo đen) học sinh lớp 9 Trường THCS -THPT Thạnh An ôn tập chuẩn bị cho ngày trở lại trường vào sáng nay 20.10

Cạnh bên Kim Anh là Nguyễn Lê Mỹ Tâm (áo trắng), học lớp 10 Trường THCS - THPT miệt mài ôn bài sau thời gian học trực tuyến. Tâm cho biết cảm thấy buồn vì chưa được trở lại trường như những học sinh khác. Thời gian này Tâm vẫn phải ở nhà học trực tuyến dự kiến đến ngày 30.10 mới được trở lại trường

Chiều ngày 19.10, Sở Y tế và Sở GD-ĐT TP.HCM đã thống nhất với đề xuất của UBND huyện Cần Giờ về việc thí điểm mở cửa trường học vào hôm nay (20.10). Như vậy, khoảng 250 học sinh cùng với 67 giáo viên, nhân viên của Trường tiểu học Thạnh An cùng Trường THCS-THPT Thạnh An là những học sinh, giáo viên đầu tiên của TP.HCM trở lại trường học trực tiếp sau thời gian ngừng đến trường vì dịch Covid-19.

Ngôi trường THCS - THPT Thạnh An có mái ngói màu đỏ thắm là nơi đầu tiên ở TP.HCM đón học sinh trở lại trường ngày 20.10 sau 4 tháng thực hiện Chỉ thị 16

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.