Những điểm nhấn đầu tiên ở mùa mới Ngoại hạng Anh

30/08/2023 11:00 GMT+7

West Ham và Tottenham nằm trong tốp 3, trong khi Brighton tạm xếp thứ 6 ở giải Ngoại hạng Anh. Điểm chung? Đấy đều là các đội đã mất đi những "ngôi sao trăm triệu" trên thị trường chuyển nhượng. Lạ thay, họ đang khởi đầu mùa bóng mới một cách rực rỡ!

ĐỪNG LO KHI MẤT NGÔI SAO !

Declan Rice hiện là cầu thủ đắt giá nhất trong lịch sử bóng đá Anh, với cú chuyển nhượng 100 triệu bảng (chưa kể phát sinh) đến Arsenal hồi giữa tháng 7. Hẳn nhiên, West Ham đã thấy rõ từ lâu rằng họ không thể giữ chân ngôi sao 24 tuổi này, trước sức lôi kéo của các CLB lớn. Vấn đề của West Ham chẳng phải là làm sao để giữ chân Rice, mà là phải xài tiền bán Rice như thế nào cho hiệu quả. HLV David Moyes tăng cường Edson Alvarez và James Ward-Prowse. Đấy đều là những bản hợp đồng thành công, giải thích vì sao West Ham hiện đang bay bổng ở vị trí thứ 2 trong bảng xếp hạng.

Những điểm nhấn đầu tiên ở mùa mới Ngoại hạng Anh - Ảnh 1.

West Ham đang bay cao ở giai đoạn đầu mùa giải

AFP

Tương tự là Tottenham và Brighton. Không chỉ bán Harry Kane sang Bayern Munich, Tottenham còn bước sang thời kỳ mới dưới sự dẫn dắt của HLV Ange Postecoglou. Trước đây, chưa có HLV người Úc hoặc người Hy Lạp nào từng được vinh dự cầm quân ở giải Ngoại hạng. Postecoglou (có cả hai quốc tịch vừa nêu) đã gây ấn tượng với lối chơi tấn công đẹp mắt, nhất là ở trận thắng M.U 2-0. Brighton thì vẫn là "con ngựa ô" đáng gờm của giải, dù mùa này họ đã chia tay Moises Caicedo và Alexis McAllister.

Phương án nào giúp hàng tiền vệ Manchester United cải thiện sức mạnh và sự ổn định

VẪN LÀ MỘT MAN.CITY "VÔ ĐỐI"

Chi tiết "bình cũ rượu mới": mùa bóng 2023 - 2024 tại giải Ngoại hạng Anh khởi đầu cứ như nó chỉ là sự nối tiếp của mùa bóng 2022 - 2023, khó mà khác được. Manchester City (Man.City) vững vàng ở vị trí đầu bảng, là đội duy nhất đã thắng tuyệt đối trong 3 vòng đầu.

Sau Man.City thì Tottenham và Liverpool là các đội trong nhóm "Big 6" có thể làm giới hâm mộ của họ hài lòng. Giống như Tottenham, cách chơi của Liverpool cho thấy họ đã có sự chuẩn bị kỹ trước khi vào cuộc. "Tân binh" Dominik Szobolai đang hòa nhập tuyệt vời, và đây là chi tiết quan trọng (Liverpool xưa nay luôn có nhược điểm ở hàng tiền vệ).

Các đội mạnh còn lại đều sớm bộc lộ những vấn đề riêng trong khúc dạo đầu mùa bóng. Ngay cả Arsenal vốn là "hiện tượng" của mùa trước, xem ra vẫn chưa định hình. Một trong những vấn đề lớn của đội đương kim á quân là làm sao pha trộn được ngôi sao mới vào lối chơi toàn đội một cách hài hòa. Kai Havertz đá chính ở vị trí của Granit Xhaka để lại nơi hàng tiền vệ, nhưng lối chơi của Havertz (thiên hẳn về công) và Xhaka rất khác biệt. Arsenal vẫn chưa có được mức độ nhuần nhuyễn như ý trong thời gian này. Với M.U, đấy là vấn đề chiến thuật, khi cách xếp quân của Erik Ten Hag dẫn đến tình trạng "công đi đằng công, thủ đi đằng thủ" nơi hàng tiền vệ.

Tương tự như Man.City, nhưng ở thái cực ngược lại, là Everton - đội chót bảng, hoàn toàn chưa có điểm nào dù chưa hề gặp đối thủ mạnh. Mùa trước, Everton đã trụ hạng vào giờ chót, để giữ vững truyền thống luôn có mặt ở đẳng cấp Ngoại hạng. Nhưng khúc dạo đầu mùa này cho thấy nửa xanh của thành phố Liverpool chưa có hy vọng gì đáng kể.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.