Những điểm nghẽn trong hoạt động báo chí, văn học nghệ thuật ĐBSCL cần sớm được giải tỏa

Quang Minh Nhật
Quang Minh Nhật
04/03/2022 06:21 GMT+7

Chiều 3.3, tại hội trường Quân khu 9, Ban Tuyên giáo T.Ư đã chủ trì, phối hợp Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam, Bộ Tư lệnh Quân khu 9, Thành ủy Cần Thơ tổ chức chương trình gặp mặt cơ quan báo chí, xuất bản, văn học nghệ thuật khu vực ĐBSCL.

Ông Lại Xuân Môn, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó trưởng ban thường trực Ban Tuyên giáo T.Ư; ông Lê Đức Thọ, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre; đại diện lãnh đạo bộ ngành T.Ư, Quân khu 9; các tỉnh, thành; cơ quan báo chí, xuất bản, văn học nghệ thuật khu vực ĐBSCL cùng tham dự.

Nhiều tham luận của lãnh đạo các cấp liên quan lĩnh vực báo chí, xuất bản, văn học nghệ thuật đã được trình bày tại chương trình gặp gỡ ấm áp, nghĩa tình và đầy trách nhiệm này.

Phát biểu tại đây, ông Lại Xuân Môn nhấn mạnh cuộc gặp gỡ hôm nay là dịp để những người làm công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý hoạt động báo chí, xuất bản, văn học nghệ thuật cùng nhau nhìn lại chặng đường đầy khó khăn thách thức của năm 2021 đã qua. Đối với hoạt động báo chí, xuất bản, văn học nghệ thuật của cả nước cũng như khu vực ĐBSCL, đây là cơ hội để các cơ quan chỉ đạo, quản lý, cơ quan tham mưu trên lĩnh vực báo chí, xuất bản, văn học nghệ thuật nắm bắt, đánh giá tình hình, lắng nghe, trao đổi, tìm cách tháo gỡ khó khăn, vướng mắc. Những điểm nghẽn là rào cản trong hoạt động báo chí, xuất bản, văn học nghệ thuật khu vực ĐBSCL cần sớm được giải tỏa. Chúng ta hội tụ về đây để thảo luận, trao đổi, tăng cường phối hợp trong chỉ đạo, định hướng, cung cấp thông tin một cách kịp thời, đầy đủ, chính xác. Trên cơ sở đó, chúng ta triển khai những nhiệm vụ và thôi thúc lòng quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu xây dựng nền báo chí, truyền thông chuyên nghiệp, nhân văn, hiện đại; rà soát quy hoạch ngành xuất bản, in, phát hành theo hướng tinh gọn, chất lượng, hiện đại; xây dựng nền văn học nghệ thuật tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc để văn hóa thực sự trở thành sức mạnh nội sinh, động lực phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc theo Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng…

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.