Những dấu hỏi về khả năng thành công của Lukaku ở M.U

12/07/2017 09:33 GMT+7

p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 6.0px 0.0px; text-align: justify; line-height: 16.0px; font: 12.0px 'Times New Roman'; -webkit-text-stroke: #000000} span.s1 {font-kerning: none} Romelu Lukaku có thể là cầu thủ có bàn chân to nhất Premier League, thậm chí cả thế giới, khi đi đôi giày cỡ 13,5 (Anh). Nhưng liệu tiền đạo có bàn chân to nhất Premier League có thể thay thế Zlatan Ibrahimovic hay Wayne Rooney, khi khoác trên người chiếc áo số 9 và đổi hướng đi với người đàn anh ở Everton?

Tắm 2 lần trên một dòng sông
Bóng đá thế giới từng có một Bebeto chỉ đi giày số 36, vẫn trở thành chân sút đứng hàng thứ 6 trong danh sách những người ghi bàn nhiều nhất cho đội tuyển Brazil. Thế nên, việc đi giày cỡ 13,5 (tương đương 47-48 cm) không hẳn đã là bảo đảm cho Lukaku sẽ gánh trách nhiệm ghi 17 bàn tại Premier League (28 bàn trên mọi mặt trận) của Ibrahimovic chỉ trong một mùa, hay 250 bàn của Rooney trong 13 năm gắn bó với Old Trafford.
Juan Mata có thể lần đầu biết về kích cỡ bàn chân của người đồng đội mới, nhưng chắc chắn quen thuộc với những phương pháp huấn luyện và những đòi hỏi của Jose Mourinho dành cho học trò. Và chắc chắn, đó mới là điều cả 2 cần biết rõ và đáp ứng ngay và luôn!

tin liên quan

Khi Mourinho thích 'hàng hiệu'

Manchester United (M.U) chuẩn bị hoàn tất bản hợp đồng mua Romelu Lukaku với giá 90 triệu bảng. Lại thêm một bản hợp đồng 'khủng' xuất hiện trong làng bóng đá thế giới, thêm một dấu hiệu cho thấy 'các con nghiện mua sắm' ở Premier League vẫn chưa dứt cơn. 

Trong con mắt của Heraclitus, “không ai có thể tắm hai lần trên cùng một dòng sông”. Với Mourinho và Chelsea, chuyện đó không đúng. Nó càng không đúng, với Mata khi lại chơi bóng dưới sự dẫn dắt của chính người đã đẩy anh tới Old Trafford, với giá 38 triệu bảng. Và luận điểm nổi tiếng của Heraclitus rõ ràng không đúng với Lukaku, người đã buộc Mourinho phá bỏ mọi quan hệ hữu hảo còn sót lại với Chelsea, móc túi ông chủ 90 triệu bảng để đưa người đã bị ông bán sang Everton với 28 triệu bảng.
Chuyện này có thể không xảy ra với người khác, nhưng Mourinho đã và sẽ luôn là "Người đặc biệt". Và ông sẽ là "Người hạnh phúc" nếu có thể khiến Chelsea của Antonio Conte thất thế trước M.U trong cuộc đua vô địch Premier League mùa này, chỉ vì Lukaku tới Old Trafford thay vì Stamford Bridge.
Quá khứ từng ghi nhận, Mourinho đưa Nemanja Matic trở lại Chelsea và thành công. Mối quan hệ giữa HLV người Bồ Đào Nha với người đồng hương Cristiano Ronaldo từng xấu tới mức họ không thèm nói chuyện với nhau trong các buổi tập hay thi đấu, trước khi mọi thứ trở lại tốt đẹp như thể chưa hề có điều gì xảy ra.
Và nếu Lukaku cần một bài học để tham khảo, cứ việc nhìn vào Mata, người chật vật trong đôi giày khổng lồ của mình, nhưng chơi bóng "ngọt nước" dưới sự dẫn dắt của Mourinho tại Old Trafford.
Người khổng lồ chân đất sét?
Lukaku rất ít khi ghi bàn vào lưới các đội bóng thuộc top 6 Premier League AFP
21/25 bàn Premier League của Lukaku mùa trước cho Everton là vào lưới 13 đội cuối bảng. Nó khiến người ta có cơ sở nghi ngờ về khả năng ghi bàn của anh trước những đội bóng lớn, dù chính chân sút 24 tuổi này từng phá hỏng bữa đại tiệc của M.U trong trận đấu cuối cùng của Sir Alex Ferguson.
Trong 6 năm chơi bóng tại Anh và trải qua Chelsea, West Brom, Everton, Lukaku chơi 6 trận đối đầu Chelsea, 0 bàn, 1 thắng; 8 trận đối đầu Tottenham, 1 bàn, 0 thắng; 10 trận đối đầu Man City, 4 bàn, 1 thắng; 11 trận đối đầu Liverpool, 5 bàn, 2 thắng; 11 trận đối đầu Arsenal, 2 bàn, 2 thắng; 11 trận đối đầu M.U, 3 bàn, 3 thắng.
Tổng cộng, Lukaku chơi 57 trận, 15 bàn, 9 thắng trước nhóm 6 đội hàng đầu Premier League. Đó có phải là số liệu thống kê đáng ấn tượng, mỗi người có nhận xét của riêng mình.
Sói đơn độc
Lukaku chắc chắn sẽ dẫn dắt hàng công M.U, sau khi đã xin phép Ibrahimovic được khoác lên người chiếc áo số 9.
Với chân sút người Bỉ, M.U sẽ có nhiều tốc độ và sức mạnh hơn Ibra. Sự linh hoạt và tầm hoạt động rộng của Lukaku xét về lý thuyết sẽ giúp các cầu thủ chạy cánh có thêm sự lựa chọn khi lên bóng và đồng hành tác chiến về khung thành đối phương.
Tuy nhiên, tính hiệu quả của Lukaku sẽ chịu tác động từ những vệ tinh chơi xung quanh, cũng như nhân tố tiền vệ trung tâm, quyết định hệ thống thi đấu mà Mourinho sẽ sử dụng mùa tới.
M.U vẫn đang chờ tín hiệu đèn xanh từ Inter Milan để mua Ivan Perisic, dù trong tay Mourinho vẫn còn nhiều sự lựa chọn khác như Marcus Rashford và Anthony Martial.
Lingard (trái) có thể sẽ là người hỗ trợ cho Lukaku trong mùa giải này AFP
Mata đã gây ấn tượng tốt mùa trước, trong khi Jesse Lingard cũng có những màn trình diễn thuyết phục, đủ để anh được mời ký bản hợp đồng 5 năm. Trong khi đó, Henrikh Mkhitaryan nhiều khả năng sẽ được đẩy vào chơi trung lộ nhiều hơn ở mùa này.
Nhưng, chính vị trí tiền vệ trung tâm mới là nơi Mourinho quan tâm nhiều nhất, chủ yếu để giải phóng Paul Pogba khỏi nhiệm vụ hỗ trợ phòng ngự, dành phần lớn năng lượng cho việc áp sát khu cấm địa đối phương.
Hầu như không có khả năng Matic tái ngộ với Mourinho tại Old Trafford. Hơn thế, Mourinho đang phá nốt những thiện cảm còn sót trong CĐV Chelsea, bằng việc tiếp tục nỗ lực nẫng tay trên mục tiêu Tiemoue Bakayoko mà Chelsea đang ngắm nghía.
Nếu mọi bước đi đúng như kế hoạch, Bakayoko hoặc Fabinho (Monaco), hoặc Matic, hoặc Radja Nainggolan (Roma) sẽ cạnh tranh với Ander Herrera ở vị trí đánh chặn.
Khi đó, M.U sẽ chơi với 3 cầu thủ trên hàng công, với Lukaku ở vị trí mũi nhọn. Bằng không, chân sút người Bỉ sẽ thấy mình đơn độc phía trên, và phải nỗ lực dùng "đôi bàn chân to nhất từng thấy" để ghi bàn cho đội bóng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.