Những cung đường nghìn tỉ đưa NovaWorld Ho Tram thành tâm điểm kết nối

10/05/2022 14:14 GMT+7

Tổ hợp quy mô 1.000 ha NovaWorld Ho Tram hứa hẹn thành tâm điểm du lịch nghỉ dưỡng giải trí tương lai tại phía Nam, khi kết nối đồng bộ loạt hạ tầng trọng điểm, trong đó có hệ thống các tuyến cao tốc nghìn tỉ đã và đang được triển khai.

Rút ngắn quãng đường tới “thiên đường du lịch”

Hồ Tràm là dải bờ biển dài nằm giữa Long Hải và Bình Châu, trên địa bàn huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Nơi đây từng được kênh truyền hình CNNGo (Mỹ) bình chọn là một trong những bãi biển hoang sơ đẹp nhất thế giới, với những bãi cát trắng mịn cùng làn nước xanh ngọc bích, khí hậu trong lành, 4 mùa nắng ấm.

Bên cạnh tiềm năng phát triển du lịch, Hồ Tràm còn sở hữu lợi thế đặc biệt là khả năng kết nối nhanh chóng với TP.HCM. Trong giai đoạn hiện nay, vùng đất duyên hải này còn thu hút các nhà đầu tư nhờ loạt công trình hạ tầng trọng điểm, trong đó có hệ thống 5 tuyến cao tốc đã và đang được triển khai. Các tuyến cao tốc này sau khi hoàn thiện sẽ kết nối giao thương giữa các vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, góp phần đưa Hồ Tràm trở thành tâm điểm của “tứ giác vàng du lịch” TP.HCM - Phan Thiết - Đà Lạt - Nha Trang.

Đầu tiên phải kể đến cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây. Đây là trục kết nối chính các dự án cao tốc Bắc Nam, là tuyến kết nối giữa TP.HCM và các tỉnh Đông Nam bộ, Tây nguyên. Khởi công từ năm 2009 với vốn đầu tư 20.600 tỉ đồng, cao tốc này thông xe toàn bộ quãng đường 55,7 km từ năm 2015 với 4 làn xe, tạo điều kiện cho hành khách di chuyển từ TP.HCM đến Bà Rịa-Vũng Tàu, rút ngắn thời gian từ thành phố lớn nhất phía Nam tới Hồ Tràm chỉ khoảng 2 giờ chạy xe.

Cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây

Bên cạnh đó, cao tốc sẽ được nối dài bằng việc triển khai thêm đoạn từ Dầu Giây lên Phan Thiết ở phía Bắc dài 99 km. Tuyến cao tốc này được xây dựng theo quy mô 4 làn xe với tổng mức đầu tư hơn 12.577 tỉ đồng. Sau khi đoạn cao tốc mới này thông xe (dự kiến tháng 9.2022), Hồ Tràm cũng có cơ hội đón thêm một lượng khách du lịch từ Phan Thiết.

Một dự án trọng điểm khác là cao tốc Bến Lức - Long Thành. Dự án được khởi công tháng 7.2014, dài 47 km, 2 làn dừng khẩn cấp, vận tốc thiết kế 100 km/h, tổng mức đầu tư giai đoạn 1 khoảng 31.320 tỉ đồng. Dự kiến hoàn thành cuối năm 2023, dự án được kỳ vọng sẽ góp phần làm giảm áp lực giao thông trên quốc lộ 1A, quốc lộ 51 và rút ngắn thời gian đi từ Long An đến TP.HCM, Đồng Nai, Bà Rịa-Vũng Tàu. Với cao tốc này, Hồ Tràm sẽ dễ dàng tiếp cận lượng khách tới từ miền Tây.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành dự kiến hoàn thành cuối 2023

Cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu cũng là một trong những dự án trọng điểm giúp kết nối Hồ Tràm với các tỉnh Đông Nam Bộ. Dự án có tổng chiều dài 53,7 km, gồm 4 - 6 làn xe, vận tốc thiết kế 100 km/h, tổng mức đầu tư giai đoạn 1 khoảng 17.800 tỉ đồng.

Dự kiến hoàn thành năm 2025, tuyến cao tốc này sẽ giúp giảm tải quốc lộ 51 và đồng bộ các tuyến đường khác trên hành lang vận tải TP.HCM - Vũng Tàu. Dự án cũng giúp phát huy tiềm năng cụm cảng Cái Mép - Thị Vải, sân bay Long Thành, thúc đẩy kinh tế xã hội Đồng Nai, Bà Rịa-Vũng Tàu và Đông Nam Bộ...

Hướng cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu

Ảnh đồ họa

Góp mặt trong hệ thống cao tốc đưa Hồ Tràm thành tâm điểm kết nối là cao tốc Dầu Giây - Liên Khương dài 200,3 km, dự kiến 6 làn xe, tốc độ thiết kế 80-120 km/h. Khi dự án đi vào khai thác (dự kiến năm 2025) sẽ giúp kết nối giao thông vùng, rút ngắn quãng đường di chuyển, tăng khả năng thu hút lượng khách du lịch từ TP.HCM và các tỉnh phía Nam về Bà Rịa-Vũng Tàu.

Bất động sản nghỉ dưỡng Hồ Tràm sôi động, hút dòng tiền đầu tư

Tiềm năng du lịch và hạ tầng giao thông đã làm bệ phóng cho BĐS du lịch nghỉ dưỡng tại Hồ Tràm phát triển. Đến nay, Hồ Tràm đã thu hút nhiều nhà phát triển bất động sản tầm cỡ với hàng loạt dự án nghỉ dưỡng quy mô lớn, trong đó nổi bật là Tổ hợp du lịch - nghỉ dưỡng - giải trí NovaWorld Ho Tram. Dự án có quy mô 1.000 ha dọc cung đường biển từ Lộc An đến Bình Châu. Đây là một trong ba dự án trọng điểm được Tập đoàn Novaland đẩy nhanh tiến độ nhằm đưa vào vận hành toàn phần vào năm 2023.

Nổi bật tại NovaWorld Ho Tram là phân kỳ The Tropicana. Phân kỳ này đã vận hành giai đoạn 1 và tạo sức nóng trên thị trường, thu hút nhiều lượt khách tham quan và tìm kiếm cơ hội đầu tư. Nhiều khách hàng ấn tượng mạnh với không gian nghỉ dưỡng cao cấp giữa hệ sinh thái biển rừng đi cùng tiện ích hoàn chỉnh và vị trí di chuyển thuận tiện, gần sát TP.HCM của dự án.

Biệt thự biển tại phân kỳ The Tropicana - NovaWorld Ho Tram

Ngoài cung cấp cho thị trường “bộ sưu tập” các sản phẩm second home đa dạng, NovaWorld Ho Tram - The Tropicana còn thu hút chú ý bởi hệ tiện ích đẳng cấp quốc tế như công viên giải trí Tropicana Park 17 ha, hồ bơi nước mặn Ocean Pool 5.000 m2, nhà hàng Cá Mập, khách sạn MGallery, kênh đào Lagoon, dãy shophouse quy tụ các thương hiệu nổi tiếng... đã bắt đầu đi vào hoạt động.

Theo nhận định của giới đầu tư, với sức nóng ngày càng lan tỏa nhờ những lợi thế khác biệt hiếm có, NovaWorld Ho Tram - The Tropicana sẽ góp phần làm sôi động thêm bức tranh thị trường bất động sản nghỉ dưỡng phía Nam, mở ra cơ hội đầu tư đầy tiềm năng cho các nhà đầu tư nhanh nhạy.

Thông tin chi tiết dự án liên hệ Sàn giao dịch bất động sản Novaland, số 65 Ngô Thì Nhậm, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.