Những công trình thanh niên vì cộng đồng

Hoàng Trọng
Hoàng Trọng
28/09/2022 07:25 GMT+7

Tỉnh đoàn Bình Định đã đưa vào sử dụng 3 công trình thanh niên có tổng vốn đầu tư hơn 4,6 tỉ đồng.

Cầu Bà Cừ, Không gian sáng tạo trẻ và Mái che cố định của bể bơi là 3 công trình thanh niên chào mừng Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bình Định lần thứ XIV.

Công trình thanh niên cầu Bà Cừ dài 8 m, rộng 7 m, tải trọng 13 tấn; mố, trụ, mặt cầu bằng bê tông cốt thép; tổng kinh phí xây dựng khoảng 620 triệu đồng, do Tỉnh đoàn Bình Định và UBND TX.Hoài Nhơn phối hợp với Câu lạc bộ Bất động sản VN và Câu lạc bộ Bất động sản TP.HCM tổ chức thực hiện.

Công trình Không gian sáng tạo trẻ tại Trường ĐH Quy Nhơn

HOÀNG TRỌNG

Trước kia, người dân ở khu phố Trung Hóa phải dùng tre, cây gỗ hoặc tấm ri nhôm bắc qua mương nằm giữa khu dân cư để đi lại và đặt tên là cầu Bà Cừ. Khi nhu cầu qua lại cầu ngày càng nhiều, chính quyền địa phương huy động người dân góp tiền để làm các tấm đan bê tông bắc cầu. Tuy nhiên, cầu bằng tấm đan này chỉ rộng 1 m, bắc tạm bợ nên người dân qua lại rất khó khăn và nguy hiểm.

“Cây cầu mới này là ước mơ của 70 hộ dân trong khu phố bấy lâu nay. Cầu khang trang, vững chắc, không chỉ giúp người dân, các em học sinh đi lại dễ dàng, an toàn vào mùa mưa lũ mà còn giúp cho việc vận chuyển hàng hóa, sản xuất thêm thuận lợi, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, nâng cao đời sống người dân”, ông Nguyễn Văn Hiến, Trưởng khu phố Trung Hóa, hồ hởi nói.

Còn công trình Không gian sáng tạo trẻ tại Trường ĐH Quy Nhơn có tổng diện tích gần 1.000 m2, tổng vốn đầu tư 400 triệu đồng, là nơi đoàn viên, thanh niên, sinh viên đến học tập, trao đổi, nghiên cứu, sáng tạo… Tại đây cũng sẽ diễn ra các buổi workshop, làm việc nhóm về những lĩnh vực khoa học giáo dục, công nghệ, CLB học thuật, văn hóa - văn nghệ để các bạn trẻ phát huy và thực hiện những ý tưởng sáng tạo thông qua các thiết bị hiện đại như: máy in 3D, công nghệ thực tế ảo...

Công trình thứ ba là mái che cố định của bể bơi tại Trung tâm Hoạt động thanh thiếu nhi tỉnh Bình Định có diện tích khoảng 1.950 m2, chân trụ mái che đặt bên ngoài mép đường đi dạo của bể bơi, trang bị hệ thống điện chiếu sáng... để đảm bảo công năng sử dụng của bể bơi, giúp các em thiếu nhi đến luyện tập bơi lội. Công trình này có tổng trị giá 3,6 tỉ đồng.

Theo anh Hà Duy Trung, Bí thư Tỉnh đoàn Bình Định, ngoài ra còn có nhiều công trình thanh niên tiêu biểu khác như: xây dựng 900 đường hoa và 90 vườn cây thanh niên (tổng trị giá 500 triệu đồng), xây dựng hơn 176,5 km đường bê tông nông thôn (hơn 6,4 tỉ đồng), tặng 6 bể bơi di động (tổng trị giá 360 triệu đồng)…

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.