Những công an trẻ 'làm hết việc, không hết giờ”

05/04/2022 11:04 GMT+7

Trung úy Trịnh Hữu Đệ vinh dự là 1 trong 66 thanh niên công an xã có thành tích xuất sắc được Bộ Công an tuyên dương.

Năm 2020, trung úy Trịnh Hữu Đệ (24 tuổi) được điều động từ Đội An ninh Công an H.Cái Nước đến công tác tại Công an xã Đông Hưng, H.Cái Nước (Cà Mau)

Trung úy Trịnh Hữu Đệ (người thứ 2, hàng thứ nhất) tại buổi tuyên dương trao giải thưởng gương mặt trẻ công an tiêu biểu năm 2021 và tuyên truyền thanh niên công an xã có thành tích xuất sắc

Trọng nhân

Tại đây, trung úy Đệ phát huy năng lực, sở trường của mình giúp Ban Chỉ huy Công an xã Đông Hưng thực hiện tốt công tác đấu tranh phòng chống tội phạm và giữ gìn an ninh trật tự, hoạt động an sinh xã hội, góp phần nâng cao hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc tại địa phương.

Với phương châm “Làm hết việc, không hết giờ”, trung úy Đệ trực tiếp thực hiện công tác thu thập, cập nhật, chỉnh sửa thông tin dân cư trên địa bàn xã, thực hiện công tác làm sạch dữ liệu dân cư đối với tất cả các hộ dân, nhân khẩu đang cư trú trên địa bàn, đảm bảo đúng tiến độ đề ra của Công an cấp trên, đảm bảo 100% dữ liệu công dân trên địa bàn đầy đủ, sống, sạch, tạo hình ảnh đẹp về người chiến sĩ Công an “Vì nhân dân phục vụ”.

Trung úy Trịnh Hữu Đệ với phần thưởng vinh dự của Bộ Công an

Trọng nhân

Bằng sự năng động, sáng tạo, trung úy Đệ đã tham mưu cho Ban chỉ huy Công an xã duy trì thực hiện và nhân rộng các mô hình đảm bảo an ninh, trật tự như: Mô hình ánh sáng an ninh, Mô hình camera an ninh. Bên cạnh đó, anh còn tham mưu Ban chỉ huy thu thập tài liệu, nắm thông tin tình hình phục vụ Ban chỉ đạo triển khai mô hình “Khu dân cư ấp Tân Phong an toàn về an ninh trật tự”...

Nhằm đa dạng hóa các hình thức vận động quần chúng, đẩy mạnh sử dụng công nghệ thông tin trong tuyên truyền, đấu tranh với các quan điểm, luận điệu xuyên tạc của các đối tượng trên không gian mạng, trung úy Đệ tham mưu thành lập và quản lý Fanpage Đông Hưng 24H (trên 2.500 lượt theo dõi), tuyên truyền quan điểm, đường lối chính sách của Đảng và quy định pháp luật Nhà nước đến bà con nhân dân trên địa bàn xã; thực hiện công tác đấu tranh, đảm bảo An ninh mạng theo quy định pháp luật. Qua đó, giúp nhân dân tiếp cận được nguồn thông tin chính thống được chính xác, nhanh chóng.

Năm 2021, trung úy Đệ được Giám đốc Công an tỉnh tặng 2 giấy khen vì có thành tích trong thực hiện Dự án cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Dự án cấp căn cước công dân và thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Dân vận khéo” năm 2021.

Đại úy Phạm Trường An, Bí thư Đoàn thanh niên Công an tỉnh Cà Mau, cho biết: Trung úy Đệ là gương mặt trẻ, xứng đáng được tuyên dương. Ngoài thực hiện tốt công tác chuyên môn, nghiệp vụ, trung úy Đệ còn tích cực tham gia các hoạt động phong trào do Đoàn cấp trên phát động. Tin rằng, trong thời gian tới, đồng chí sẽ tiếp tục phát huy sức trẻ, cống hiến, rèn luyện để xứng đáng danh hiệu đã được tuyên dương”.

Với những thành tích đạt được, tháng 3.2022, trung úy Trịnh Hữu Đệ là 1 trong 66 gương mặt trên cả nước được Bộ Công an tuyên dương thanh niên công an xã có thành tích xuất sắc.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.