Những cô gái đỏng đảnh của Uyên Mai

Lê Công Sơn
Lê Công Sơn
10/09/2023 07:30 GMT+7

Triển lãm Những cô gái đỏng đảnh của họa sĩ Uyên Mai vừa khai mạc sáng 9.9 tại The World ArtSpace (21 Võ Trường Toản, P.Thảo Điền, TP.Thủ Đức, TP.HCM), thu hút rất đông người xem.

Từng nhận được nhiều giải thưởng cao tại các triển lãm mỹ thuật nhưng đây là lần đầu tiên Uyên Mai có được một "cuộc chơi" nghệ thuật cho riêng mình.

Họa sĩ Uyên Mai và tác phẩm Hòa nhịp thổn thức 

NVCC

Họa sĩ Uyên Mai hiện đang sống tại TP.Pleiku (Gia Lai). Sau khi tốt nghiệp Trường Đại học Nghệ thuật Huế, bằng những tác phẩm mới liên tục ra mắt, Uyên Mai được mọi người biết đến là một họa sĩ trẻ đầy khát vọng.

Những cô gái đỏng đảnh lần này trưng bày bộ sưu tập gồm 27 tranh sơn mài nghệ thuật tuyển chọn. Tranh Uyên Mai được nhiều đồng nghiệp đánh giá là nguồn cảm xúc mạnh mẽ, tựa như khúc hoan ca thanh xuân của những cô gái đáng yêu. Tuy nhiên, trong những tác phẩm của chị đâu đó vẫn có dáng dấp của người phụ nữ đầy tình yêu thương, trăn trở đời thường. Xem Những cô gái đỏng đảnh, người xem tuổi trung niên bất giác thấy bóng dáng mình trong nỗi khát khao tìm về một thời tuổi trẻ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.